Xã vùng cao làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Linh Trần
06/12/2022 - 23:37
Xã vùng cao làm tốt công tác bảo vệ môi trường

Người dân xã Trung Chải làm kinh tế, nâng cao đời sống

Trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ xã Trung Chải đã có nhiều giải pháp, cách làm mới trong bảo vệ môi trường. Nhờ đó, nhiều chị em đã nhiệt tình tham gia, đồng thời làm sạch nhà, sạch đường làng, ngõ xóm.

Hiện nay, Hội LHPN xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) có 6 chi hội với hơn 260 hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức đến hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Hoạt động của Hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của Hội viên. Nhờ đó, phong trào phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường của Hội LHPN Trung Chải đã có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân, góp phần xây dựng môi trường ngày càng "sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chị Lý Me Én, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Nậm Sảo 1 (xã Trung Trải), cho biết: Để đảm bảo vệ sinh môi trường, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động do hội LHPN các cấp tổ chức. Nâng cao ý thức, tự giác trong việc quét dọn vệ sinh  nhà cửa, tích cực trồng cây xanh, trồng hoa cải tạo khuôn viên, không gian sống xanh sạch đẹp hơn.

Từ sự vào cuộc của các cấp Hội, đã làm thay đổi nếp nghĩ thói quen thân thiện với môi trường trong cán bộ, hội viên. Ở gia đình, chị em chủ động quét dọn nhà cửa, xây dựng chuồng trại trong chăn nuôi, tận dụng phân chuồng để bón ruộng vườn, thâm canh tăng vụ tăng hiệu suất sử dụng đất, nâng cao thu nhập; phân loại, thu gom và xử lý rác sinh hoạt đúng quy định.

Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn xã đã lắp đặt các thùng rác tại các điểm thu gom rác thải. Từ khi đi vào hoạt động, hầu hết chị em phụ nữ và người dân đều đã có ý thức giữ gìn vệ sinh, trong sinh hoạt, hàng ngày.  Chị em đã biết thu gom và xử lý rác thải đúng quy định, tình trạng vứt rác bừa bãi đã giảm dần. Ngoài ra chị em phụ nữ cũng là một thành viên tích cực trong tuyên truyền cho người dân và các hộ gia đình có ý thức tham gia  bảo vệ môi trường xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp.

Hội Phụ nữ xã vùng cao làm tốt công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Người dân tích cực trồng hoa ven đường nội bản nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Cách làm phù hợp với địa phương

Chị Lù Thị Già, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Chải cho biết, để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, hàng năm Hội đều tổ chức đăng ký với Đảng ủy xã và thực hiện ít nhất một hoạt động, phần việc thiết thực, phù hợp. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền cho hội viên phụ nữ tham gia những mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương.

Ngoài ra, Hội còn gắn các hoạt động với các Cuộc vận động mà Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Lai Châu phát động như: "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Sạch nhà tốt ruộng vườn"gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới. 

Cụ thể, Hội đã chỉ đạo các Chi hội phổ biến nội dung và tiêu chí cuộc vận động; rà soát hộ gia đình chưa đạt để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Mỗi năm, Hội đã tổ chức giúp đỡ 2 hộ gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch". Hội LHPN xã và các Chi hội Phụ nữ đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền về tầm quan trọng của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người; hướng dẫn hội viên thu gom và phân loại xử lý rác tại hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Đồng thời phát động hội viên phụ nữ hàng tháng tổ chức tham gia quét dọn vệ sinh môi trường khu vực đường nội bản với khoảng 6km đã huy động 100% hội viên, phụ nữ tham gia.

Ngoài ra để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, Hội LHPN xã đã tuyên truyền huy động hội viên phụ nữ thực hiện trồng, chăm sóc và duy trì mô hình tuyến đường hoa tại các bản Nậm Xẻ và bản Nậm Xảo 2, với các loại hoa như: hoa giấy hoa hồng, hoa cúc; Giúp đỡ vận động chị em chủ động trồng hoa, cây cảnh cải tại khuôn viên nhà ở tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.

"Từ việc thực hiện các hoạt động trên, chị em đã có ý thức tự giác giữ vệ sinh nơi ở, tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh đường nội bản, hăng hái tham gia phát triển kinh tế và hỗ trợ phụ nữ nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên, phụ nữ giảm dần qua từng năm", chị Già chia sẻ.

Hội Phụ nữ xã vùng cao làm tốt công tác bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Một góc ở Nậm Nhùn

Chị Già cũng cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho hội viên tham gia bảo vệ môi trường; Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do Hội LHPN các cấp phát động; nhân rộng và phát triển mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường  thu gom và xử lý rác thải. Thông qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của chị em phụ nữ, góp phần bảo vệ, phát triển và tạo dựng môi trường xanh, sạch đẹp hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm