Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/09/2025 - 08:55 (GMT+7)

Xây dựng gia đình "ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh": Lan tỏa từ phong trào đến đời sống

An Khê (thực hiện)
Xây dựng gia đình "ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh": Lan tỏa từ phong trào đến đời sống

Một hộ gia đình làm kinh tế giỏi tại xã Yên Lập, Phú Thọ

Gần 20 năm qua, phong trào “Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” đã trở thành điểm tựa tinh thần và hành động cho hàng vạn hội viên phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

Phong trào không chỉ vun đắp hạnh phúc gia đình mà còn góp phần nâng cao đời sống, khẳng định vai trò phụ nữ trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhân dịp này, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Kim Dung, cán bộ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ.

+ Thưa bà, phong trào xây dựng gia đình "ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh" ở Phú Thọ được triển khai từ khi nào và mang lại những giá trị gì?

Năm 2006, ngay sau khi Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Phong trào được triển khai gắn chặt với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và các tiêu chí gia đình Việt Nam thời kỳ mới. Gần 20 năm qua, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố hạnh phúc gia đình, phát huy vai trò người phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Sau nhiều năm, phong trào đã tạo ra những chuyển biến gì rõ nét?

Điểm rõ nhất là đời sống vật chất, tinh thần của gia đình hội viên ngày càng cải thiện. Ngoài ra, Hội đã vận động xây dựng, sửa chữa trên 700 ngôi nhà "Mái ấm tình thương", "Mái ấm biên cương" trị giá trên 16,5 tỷ đồng; tặng trên 50.000 suất quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn.

Tiêu biểu như gia đình chị Hà Thị Kim Luận (xã Hiền Lương), 3 thế hệ sống hòa thuận, kinh doanh vật tư nông nghiệp đạt thu nhập 250 - 300 triệu đồng/năm, nhiều năm liền được công nhận Gia đình văn hóa. Hay như chị Nguyễn Thị Hợi (xã Sơn Lương), dù tuổi cao vẫn gương mẫu tham gia công tác xã hội, vận động con cháu giữ gìn nếp sống văn minh, gia đình luôn đạt danh hiệu văn hóa. Chị La Thị Hải Yến (xã Đoan Hùng), gia đình nhiều năm liền đạt các tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, chị đã góp phần cùng cộng đồng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xây dựng gia đình “ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”: Lan tỏa từ phong trào đến đời sống- Ảnh 1.

Hộ gia đình làm kinh tế vườn đồi, trồng quế kết hợp trồng chè ở xã Yên Lập

+ Để giúp phụ nữ đạt tiêu chí "ấm no", Hội đã có những giải pháp cụ thể nào hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập?

Chúng tôi triển khai hiệu quả Dự án 3 thuộc Đề án 279 của Chính phủ, phát động phong trào "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi", thành lập các câu lạc bộ nữ doanh nghiệp, tổ/nhóm vay vốn, tiết kiệm, đồng thời thực hiện Đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Kết quả, các cấp Hội đã phối hợp dạy nghề cho trên 3.800 lao động nữ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 5.000 phụ nữ; quản lý nguồn vốn tín chấp với tổng dư nợ trên 5.200 tỷ đồng cho 125.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Nhờ vậy, hơn 20.000 hộ phụ nữ nghèo được hỗ trợ, trong đó 10.000 hộ thoát nghèo đa chiều, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 3,72% vào năm 2024.

+ Nhưng chắc hẳn vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là định kiến giới và tập tục ở nông thôn, miền núi?

Khó khăn lớn là tư tưởng "trọng nam khinh nữ", hủ tục, cùng tình trạng bạo lực gia đình. Để khắc phục, Hội kiên trì tuyên truyền Luật Hôn nhân & Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thông qua gần 700 câu lạc bộ (CLB) xây dựng gia đình hạnh phúc, 1.200 mô hình "Chi, tổ không có chồng con nghiện ma túy", hơn 1.000 địa chỉ tin cậy cộng đồng.

Từ năm 2021, Hội được giao chủ trì Dự án 8 về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã thành lập 188 tổ truyền thông cộng đồng, 44 CLB thủ lĩnh, 12 tổ nhóm sinh kế… Các hoạt động này đã từng bước thay đổi nhận thức, loại bỏ định kiến giới, hủ tục, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ và trẻ em miền núi.

+ Ở tiêu chí "tiến bộ", Hội hỗ trợ nâng cao trình độ, kỹ năng cho phụ nữ ra sao?

Chúng tôi phân nhóm đối tượng để triển khai. Với phụ nữ trẻ, tập trung tập huấn khởi nghiệp, kỹ năng sống, kinh doanh online. Với phụ nữ trung niên, hỗ trợ quản lý chi tiêu, tiếp cận thương mại điện tử. Bên cạnh đó, trên 40.000 lượt phụ nữ đã được tham gia các lớp chăm sóc sức khỏe, tầm soát ung thư sớm, dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình… Qua đó, chị em không chỉ nâng cao tri thức mà còn chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Chúng tôi chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thi, ngày hội gia đình, các hoạt động văn nghệ, thể thao. Hiện 100% chi/tổ Hội có CLB dân vũ, thể thao; duy trì gần 700 CLB gia đình hạnh phúc; thường xuyên tổ chức tọa đàm, hội thi nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Chỉ tính riêng 2023, Hội thi dân vũ thể thao toàn quốc, Phú Thọ giành 2 giải Ba, đứng thứ 6/23 đơn vị. Những hoạt động đó góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa thông điệp: hạnh phúc được vun đắp từ yêu thương và sẻ chia mỗi ngày.

Xây dựng gia đình “ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”: Lan tỏa từ phong trào đến đời sống- Ảnh 2.

Câu lạc bộ hát Xoan xã Lương Sơn - nơi những người lớn tuổi được giao lưu văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc

+ Phong trào "4 chuẩn mực" đã được lồng ghép ra sao với các cuộc vận động khác để tạo hiệu quả lan tỏa?

Chúng tôi gắn phong trào "Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang" với các cuộc vận động lớn như "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Các chuẩn mực trở thành kim chỉ nam trong tu dưỡng, tổ chức cuộc sống gia đình: phụ nữ tự tin vươn lên phát triển kinh tế, tự trọng trong ứng xử, trung hậu trong tình nghĩa, đảm đang trong xây dựng gia đình. Đây chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và yêu cầu hiện đại.

+ Bà kỳ vọng gì cho phong trào này, đặc biệt với mục tiêu "Ngàn mái ấm hạnh phúc"?

Chúng tôi mong muốn phong trào "4 chuẩn mực" tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành chuẩn mực hành động của phụ nữ Phú Thọ trong thời kỳ mới. Các cấp Hội sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số, huy động nguồn lực xã hội và tăng cường sự tham gia của nam giới, cộng đồng. Khi mỗi phụ nữ đều tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang thì mục tiêu "Ngàn mái ấm hạnh phúc" chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

+ Xin trân trọng cảm ơn bà!

Kinh nghiệm thực hiện phong trào hiệu quả

1. Lồng ghép phong trào với các cuộc vận động trọng tâm khác, như "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" để tạo ra sự lan tỏa và hiệu quả đồng bộ.

2. Để giúp hội viên đạt tiêu chí "ấm no", Hội tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế thông qua việc triển khai các dự án, thành lập các câu lạc bộ, tổ/nhóm vay vốn và cung cấp các lớp đào tạo nghề. Nhờ đó, hàng nghìn hộ phụ nữ đã thoát nghèo, cải thiện đời sống.

3. Hội chủ động giải quyết những khó khăn tồn tại, đặc biệt là định kiến giới và hủ tục ở vùng nông thôn, miền núi, thông qua việc tuyên truyền pháp luật và xây dựng các mô hình cộng đồng.

4. Hội hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, kỹ năng thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sống, quản lý chi tiêu và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Những hoạt động này giúp phụ nữ phát triển bản thân, góp phần vun đắp hạnh phúc và sự gắn kết trong gia đình và cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận