100 nhà sản xuất nông sản 3 miền hội tụ tại Hà Nội

03/11/2017 - 15:38
Gần 100 nhà sản xuất nông sản, thực phẩm thiết yếu có mặt tại Hội nghị giao thương kết nối cung cầu giữa Hà Nội và các tỉnh - thành phố, gia tăng chuỗi kết nối giữa nhà quản lý, nhà sản xuất,người tiêu dùng, góp phần phát triển nông thôn mới bền vững.

Hội nghị do UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương đồng chủ trì, ngày 3/11/2017, tại khách sạn Daewoo Hà Nội, nhằm tăng cường kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa lợi thế giữa TP. Hà Nội và các tỉnh, thành phố. 

121.jpg
Hội nghị kết nối gần 100 nhà sản xuất nông sản, thực phẩm thiết yếu Hà Nội và các tỉnh, thành phố

Đây cũng là dịp để các đơn vị tham gia hội nghị trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá, cung cấp thông tin về sản phẩm hàng hóa có thế mạnh và các sản phẩm sạch, an toàn tới đối tác và trao đổi giao thương, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa các địa phương, phát triển hệ thống phân phối phục vụ nhu cầu tiêu dùng đa dạng hàng hóa của Nhân dân Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường phục vụ Nhân dân Thủ đô dịp cuối năm và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

11.jpgĐây là dịp các đia phương giới thiệu sản phẩm thế mạnh của mình

Bên lề Hội nghị, là khu vực trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu trong đó tập trung vào các sản phẩm nông sản, thực phẩm thiết yếu... đến từ mọi vùng miền.

4.jpg
Khu vực trưng bày đố uống làm từ các loại hạt
3.jpg
Các sản phẩm gạo, trái cây của tỉnh Yên Bái
7.jpgĐặc sản Sơn La
6.jpgMiến là một trong những sản phẩm tiêu biểu của Bắc Kạn được giới thiệu trong dịp này
9.jpg
Sản phẩm của tỉnh Nghệ An có trái cây, các loại hạt, tương... 
10.jpg
Bưởi và các sản phẩm đồ uống của Bắc Giang
8.jpg
Sản phẩm đến từ Tây Ninh được nhiều người quan tâm 
5.jpg
Trà đặc sản Thái Nguyên góp mặt trong hội nghị

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm