20 đề án xuất sắc của phụ nữ được cấp vốn hỗ trợ khởi nghiệp

15/10/2018 - 19:07
Trong Ngày Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2018, 20 đề án xuất sắc nhất của phụ nữ khởi nghiệp đã được cấp tổng số 1 tỉ 250 triệu đồng để hỗ trợ chị em biến ý tưởng thành hiện thực.
Hưởng ứng phong trào khởi nghiệp của Chính phủ, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã năng động, sáng tạo, vươn lên khởi nghiệp thành công. Ngày Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2018 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm khơi dậy tinh thần khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của phụ nữ.
 
Trong khuôn khổ Ngày Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2018 đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trên khắp mọi miền Tổ quốc nhằm giúp chị em hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, đẩy mạnh sự phát triển của các tổ hợp tác, tổ liên kết, hộ kinh doanh cá thể, góp phần tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ.
 
lanh-dao.JPG
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội LHPNVN thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp
 
Theo Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà: "Năm 2017 và 2018, đã có 8.561 chị nhận được sự hỗ trợ từ các cấp Hội cho hoạt động khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Như vậy, chỉ trong 2 năm, chúng ta đã đi được hơn 1/3 chặng đường hướng tới mục tiêu 20.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp thành công vào năm 2025. Việc nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, tính chất các dự án khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ là ưu tiên trong những năm tiếp theo của Hội LHPN Việt Nam".
 
Trong Ngày hội Phụ nữ Khởi nghiệp 15/10/2018, 20 trong số 137 ý tưởng xuất sắc được chọn lọc từ hàng nghìn ý tưởng khởi nghiệp ở các địa phương đã có cơ hội được kết nối với các nhà đầu tư, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật; để cùng góp phần biến những ý tưởng đó thành hiện thực.
 
Tại Lễ công bố kết quả Ngày Phụ nữ Khởi nghiếp được tổ chức vào chiều 15/10/2018, 5 tập thể, cá nhân có đề án xuất sắc nhất được lựa chọn tài trợ 100 triệu đồng/đề án.
 
kn.JPG
5 tập thể, cá nhân có đề án xuất sắc nhất được lựa chọn tài trợ 100 triệu đồng/đề án
 
Đó là:  
 
- Đề án Mô hình kinh doanh khép kín các sản phẩm từ sữa - HANAMILK với nguyên tắc 6 không trong các loại thức ăn cho bò của Công ty cổ phần sữa Hà Nam, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, do chị Trần Thị Thanh Thoan làm chủ.
 
- Đề án Mô hình giáo dục ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới chăm sóc và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đáp ứng đa dạng như trẻ khuyết tật, rối loại phổ tự kỷ, khiếm thính… của cơ sở mầm non tư thục Bình Minh, xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, do chị Đỗ Thị Nhị làm chủ.
 
- Đề án Sản xuất Rượu vang từ trái thanh long của Hợp tác xã Thanh Long Hàm Đức, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, do chị Lê Nguyện làm chủ.
 
- Đề án Phát triển các sản phẩm thổ cẩm từ vải lanh tự nhiên, được thiết kế mới hoàn toàn, hoa văn đa dạng, giá thành hợp lý của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp thôn Sà Phìn A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, do chị Vàng Thị Cầu làm đại diện.
 
- Đề án Sản xuất, chế biến cà chua hữu cơ theo công nghệ Nhật Bản, cho hiệu quả kinh tế cao của cơ sở sản xuất chế biến cà trái cây hữu cơ trứng sữa Gia An phường 2, thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng, do chị Lê Thị Lệ Phương làm chủ.
 
15 đề án xuất sắc khác cũng nhận được hỗ trợ 50 triệu đồng/đề án. Sự hỗ trợ này sẽ tạo động lực cho phụ nữ vươn lên khởi nghiệp thành công.
 
3.JPG
Tác giả của các đề án được hỗ trợ 50 triệu đồng/đề án

 

Nhân dịp này, TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức triển lãm “Hành trình khởi nghiệp” để tái hiện những gương phụ nữ tiêu biểu cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam trong chặng đường khởi nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm