3/7 nhân sự nữ được đề cử vào UBTV Quốc hội

04/04/2016 - 10:30
Sáng nay 4/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch QH và Ủy ban thường vụ QH. Trong đó, có 3/7 nhân sự nữ (42,8%) được đề cử để bầu vào vị trí ủy viên Ủy ban thường vụ QH.
 Bà Nguyễn Thanh Hải, bà Lê Thị Nga, bà Nguyễn Thúy Anh (từ trái qua phải)

Thay mặt Ủy ban thường vụ QH, sáng 4/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch QH, một số thành viên Ủy ban thường vụ QH.

Trong đó, nhân sự được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch QH khóa XIII gồm có 2 người:

  1. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khóa XIII.
  2. Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TƯ Đảng, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

 Về nhân sự được đề cử vào vị trí Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, có 3 nhân sự nữ trong tổng số 7 người được đề cử là:

  1. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của QH.
  2. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của QH.
  3. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH.

Các nhân sự còn lại được giới thiệu vào vị trí Ủy viên Ủy ban thường vụ QH gồm:

Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra TƯ.

Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên TƯ Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Trần Văn Túy, Ủy viên TƯ Đảng, ĐBQH khóa XIII, Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ.

Chiều nay 4/4, theo chương trình, sau khi đại biểu thảo luận tại Đoàn, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch QH, một số thành viên Ủy ban thường vụ QH. Ngay sau đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm