30 năm TYM đồng hành, tiếp bước cùng phụ nữ nghèo
Từ một dự án ban đầu được Hội LHPN Việt Nam thành lập với tên gọi Quỹ Tình Thương, trong 30 năm qua, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) đã góp phần vào thực hiện sứ mệnh đồng hành, tiếp bước trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Qua đó, dần khẳng định là một trong những tổ chức tài chính vi mô lớn mạnh nhất Việt Nam.
"Tôi được các cô, các chị cán bộ hội qua các thời kỳ của TYM kể lại, vào cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 khi nhìn thấy chị em đang lâm vào cảnh đói nghèo và khó tiếp cận tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế, những người cán bộ LHPN Việt Nam đã xây dựng và tìm kiếm nguồn vốn cho nhiều đề án, dự án để giúp chị em nghèo khó được tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng.
Trong nhiều chương trình, đề án dự án đó, năm 1992 có một dự án với tên gọi thân thương đó là quỹ Tình Thương được gọi tắt là TYM và mọi người còn hay gọi đầy yêu thương là "tao yêu mày". Vì giữa con người với con người có yêu nhau thì mới chăm lo cùng nhau tiến bộ và phát triển. Với mô hình dự án cung cấp tài chính vi mô phục vụ khách hàng là hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo phụ nữ khó khăn làm phát triển kinh tế, có sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam giao, và mang lại quyền lợi góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao vị thế của hội viên phụ nữ". Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo gợi nhớ về những kỷ niệm những ngày đầu thành lập Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM).
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM)
Dự án này hình thành từ các hoạt động tín dụng nhỏ đi đôi với tiết kiệm. Sau đó nghiên cứu vận dụng kinh nghiệm học tập từ các tổ chức quốc tế. Đến năm 2010, Dự án này đã trở thành tổ chức tài chính vi mô đầu tiên ở Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. có thể nói rằng TYM là đơn vị duy nhất của Hội LHPN Việt Nam và cũng là số rất ít ở Việt Nam phát triển từ một dự án trở thành một tổ chức có tư cách pháp nhân được pháp luật Việt Nam công nhận.
Thay đổi nhận thức, ý thức cho phụ nữ nghèo
Sau 30 năm, mỗi người cán bộ hội cán bộ của TYM, thành viên của TYM với một tinh thần dù khó vẫn miệt mài vì chị em phụ nữ nghèo, vì vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đã dìu dắt cùng nhau vượt qua thách thức không quản ngại đường đi khó, từ leo núi vượt sông suối, đến thời tiết khắc nghiệt nắng mưa bão lửa đã quyết tâm mang những đồng vốn nhỏ đầy ý nghĩa lớn đến tận nhà cho chị em nghèo khó vay.
Xác định nguồn vốn nhỏ, tiết kiệm nhỏ vừa là một chất men xúc tác, đến việc thay đổi nhận thức, ý thức chắt chiu, tiết kiệm từng đồng, để quyết tâm không để gia đình cứ mãi nghèo; vừa là "cái cần câu cá", cán bộ TYM là người hướng dẫn, chỉ cho chị em cách để cải thiện đời sống cho hơn 200.000 phụ nữ hộ gia đình thoát khỏi đói nghèo để góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.
Cán bộ TYM là người hướng dẫn, chỉ cho chị em cách để cải thiện đời sống cho hơn 200.000 phụ nữ hộ gia đình thoát khỏi đói nghèo để góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Chính phủ.
Cho đến hôm nay, TYM đã mở rộng về quy mô và chất lượng. Minh chứng cụ thể là ban đầu là xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội, có 20 thành viên vay với 200.000 đồng/người, dư nợ là 4.000.000 đồng. Đến nay TYM đã có mặt trên 84 huyện, 851 xã thuộc 13 tỉnh, thành phố, với 190.000 thành viên dư nợ trên 2.400 tỷ đồng; và tiết kiệm dư nợ là 1.800 tỷ, có 20 món vay.
Đội ngũ cán bộ của TYM phát triển về chất lượng và số lượng, luôn tâm huyết miệt mài nỗ lực tìm tòi cái mới để cải thiện hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn. Có thể nói TYM đã trở thành điển hình về mô hình tín dụng tiết kiệm thành công không chỉ của Hội LHPN Việt Nam mà còn của Việt Nam. Một mô hình có kết hợp nhuần nhuyễn mục tiêu xã hội hết sức nhân văn của người Việt Nam và chắp cánh ước mơ tới trường cho hàng trăm cháu học sinh.
Bên cạnh đó hoạt động của TYM không chỉ về nâng cao quyền năng kinh tế thông qua sử dụng nguồn vốn phát triển sản xuất kinh doanh, mà còn thay đổi về tư duy nhận thức của thành viên, góp phần quan trọng trong việc thu hút và phát triển hội viên theo hướng thực chất và bền vững. Đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tăng cường an sinh xã hội, đẩy lùi tín dụng đen trong nhân dân ở các địa bàn mà có TYM hoạt động.
TYM nhận bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trong những năm gần đây, TYM đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của bối cảnh; vận dụng một cách hết sức linh hoạt vào các hoạt động trong một điều kiện mới, đảm bảo các hoạt động thông suốt trong thời gian diễn ra đại dịch. Đặc biệt là giải ngân, thu lãi tiết kiệm, thu vốn tham gia phát triển hội viên hỗ trợ cán bộ thành viên phòng ngừa và vượt qua được đại dịch Covid- 19.
Thành quả này của TYM, sau 30 năm khẳng định một chủ trương, hướng đi đúng đắn của Hội LHPN Việt Nam khi thành lập tổ chức tài chính vi mô trong lĩnh vực tín dụng, hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế.
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo
Góp phần công cuộc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ
Từ một dự án ban đầu được Hội LHPN Việt Nam thành lập với tên gọi Quỹ Tình Thương, TYM đã khẳng định hiệu quả hoạt động và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép trở thành tổ chức tài chính vi mô chính thức năm 2010. Trong 30 năm qua, hoạt động TYM đã góp phần vào thực hiện sứ mệnh của Hội LHPN Việt Nam trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Qua đó TYM đã dần khẳng định là một trong những tổ chức tài chính vi mô lớn mạnh nhất Việt Nam.
TYM đã khẳng định là một mô hình tài chính vi mô bền vững, an toàn và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội LHPN Việt Nam, khẳng định vai trò của tài chính vi mô trong Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và giảm nghèo bền vững.
Những cán bộ tiêu biểu của TYM được vinh danh
TYM đã trở thành điểm tựa tài chính vững chắc cho trên 385.000 phụ nữ và gia đình khắp 13 tỉnh, thành phố. Từ một dự án được tài trợ 200 triệu đồng năm 1992, đến nay TYM đã có tổng tài sản gần 2.800 tỷ đồng, sẵn sàng cấp tín dụng cho phụ nữ qua nhiều vòng vốn.
TYM đã góp phần nâng cao năng lực và vị thế cho phụ nữ, đồng thời tăng cường an sinh xã hội tại các địa phương có TYM hoạt động.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú chia sẻ: Tôi đặc biệt ấn tượng với phương thức tổ chức hoạt động của TYM. Sự gắn kết chặt chẽ tạo nên thành công của TYM chính là sự tham gia của tổ chức Hội phụ nữ các cấp, nhất là Hội phụ nữ cơ sở ở xã, thôn. Tôi cũng rất cảm động về tinh thần phục vụ của cán bộ TYM trong quan hệ vay vốn đối với người nghèo, người yếu thế, chủ yếu là các chị em đại diện cho các hộ gia đình. Một khoản vay nhỏ nhưng mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội rộng lớn, giá trị khoản vay không cao nhưng ý nghĩa nhân văn của những tấm lòng rộng mở đã giúp cho hàng vạn người người nghèo, người yếu thế có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đánh giá cao đóng góp của TYM trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo
Có thể nói, các kết quả mà TYM đạt được và những nỗ lực mà TYM đã mang lại cho các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, phụ nữ nghèo, yếu thế trong suốt 30 năm qua đã góp phần rất quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và không để ai bị bỏ lại phía sau của Đảng, Nhà nước.
Với định hướng phát triển của TYM, Tổng Giám đốc TYM Phạm Thị Thùy Linh khẳng định: "Phấn đấu xây dựng TYM trở thành một trong những tổ chức tài chính vi mô hàng đầu ở Việt Nam trong cung ứng các dịch vụ tài chính theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả, bền vững; gắn chuyển đổi số trong việc quản trị và cung ứng dịch vụ cho khách hàng, đảm bảo đến năm 2030, 100% khách hàng TYM tiếp cận dịch vụ tài chính thông qua ứng dụng trên thiết bị thông minh; 100% khách hàng TYM được đào tạo kiến thức và kỹ năng sử dụng các công cụ công nghệ thông tin và thương mại điện tử để thực hiện các hoạt động kinh doanh và sinh kế. Để quản trị hiệu quả khối tài sản quý báu này, TYM sẽ tiếp tục chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực có đạo đức tốt và chất lượng cao, giữ vững giá trị cốt lõi của TYM "Tận tâm - Sáng tạo - Hiệu quả".
Tổng Giám đốc TYM Phạm Thị Thùy Linh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM)
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) với chủ đề "30 năm TYM: Đồng hành - Tiếp bước" được tổ chức vào ngày 7/10/2022 tại Hà Nội.
Tại buổi Lễ kỷ niệm, TYM đã vinh dự nhận:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dành cho tổ chức đã có thành tích xuất sắc đột xuất về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo và thu nhập thấp.
- Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LNVN cho 21 tập thể Hội LHPN các cấp, các chi nhánh TYM và 9 cán bộ TYM có thành tích xuất sắc.
Cũng trong dịp này, TYM vinh danh 30 phụ nữ khách hàng tiêu biểu.
Song song Lễ kỷ niệm, triển lãm "TYM - 30 năm: Đồng hành - Tiếp bước" và Hội thi Nét đẹp cán bộ TYM cũng được tổ chức với nhiều nội dung ý nghĩa, thú vị, thể hiện lịch sử của TYM qua nhiều giai đoạn và cam kết không ngừng phấn đấu của cán bộ TYM.
Tổ chức tài chính vi mô Tình Thương (TYM) là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hiện có 21 chi nhánh tại 13 tỉnh, thành phố và phục vụ hơn 188.000 khách hàng trong đó 100% thành viên vay vốn là phụ nữ. Sau 30 năm hoạt động, một số thành tích mà TYM đã đạt được:
• Trên 385.000 khách hàng tham gia TYM.
• Hơn 1,7 triệu món vốn vay cho phụ nữ
• Hơn 1.800 tỷ đồng dư tiết kiệm
• Hơn 170.000 phụ nữ và gia đình được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng
• 44.558 phụ nữ được khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí
• 25.420 món quà Ấm áp cùng TYM trao cho phụ nữ nhân dịp Lễ, Tết
• Gần 3.000 suất học bổng và khen thưởng "Cùng TYM chắp cánh ước mơ"
• Hỗ trợ cho 380 công trình y tế và giáo dục tại địa phương
• Hỗ trợ xây 231 Mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn, yếu thế
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số
Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ
Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"
Giới & Phát triển 22:05 26/04/2026Trong kỷ nguyên số, chỉ một cú nhấp chuột có thể mở ra cơ hội nhưng cũng có thể dẫn tới rủi ro. Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới của lừa đảo, bạo lực và xâm hại trực tuyến, trong đó phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu tổn thương rõ rệt nhất. Khi chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn khả năng bảo vệ, bất bình đẳng không những không thu hẹp mà còn có nguy cơ bị khoét sâu hơn.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội - Bài cuối: Lời giải từ cơ sở
Giới & Phát triển 09:56 26/04/2026Không chỉ giúp một chi hội thay đổi, mô hình “1+1” đang mở ra một cách tiếp cận mới trong nâng cao chất lượng cán bộ Hội từ cấp cơ sở.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 2: Khoảng cách giới trong chuyển đổi số: Những "vùng trũng" âm thầm
Giới & Phát triển 08:31 26/04/2026Chuyển đổi số được kỳ vọng là “đòn bẩy” xóa bỏ rào cản địa lý và mở rộng cơ hội cho mọi người. Thế nhưng, đằng sau bức tranh tăng trưởng công nghệ đầy ấn tượng, một khoảng cách giới âm thầm đang dần hình thành. Nếu không nhận diện rõ những “vùng trũng” và có giải pháp kịp thời, phụ nữ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong chính cuộc cách mạng được coi là bao trùm nhất của thời đại.
Nâng cao chất lượng cán bộ Hội cơ sở: Bài 1- Góc nhìn từ mô hình "1+1"
Giới & Phát triển 22:43 25/04/2026Từ thực tiễn nhiều địa phương, mô hình “1+1” đang tạo nên những chuyển động từ cơ sở, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho tổ chức Hội trong giai đoạn mới.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 1: Phụ nữ không thể đứng ngoài cuộc
Giới & Phát triển 21:31 25/04/2026Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, phụ nữ đã chủ động tham gia vào không gian số với vai trò chủ thể là người sáng tạo nội dung, người kinh doanh số, người truyền cảm hứng cho cộng đồng... Trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ số, phụ nữ - lực lượng chiếm một nửa dân số đã và đang chứng tỏ sức sáng tạo không giới hạn.
Ngân sách có trách nhiệm giới - Kỳ cuối: Từ cam kết chính sách đến hành động thực tế
Giới & Phát triển 15:36 23/04/2026Sau khi đã nhận diện những "khoảng trống" và soi chiếu từ những bài học quốc tế, câu hỏi then chốt đặt ra cho Việt Nam lúc này là: Làm thế nào để hiện thực hóa những cam kết bình đẳng giới vào trong từng dòng tiền ngân sách? Thực tế đòi hỏi chúng ta không chỉ dừng lại ở những tuyên ngôn mang tính nguyên tắc, mà phải chuyển đổi sang một lộ trình hành động thực chất, nơi ngân sách nhạy cảm giới trở thành công cụ bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.







