pnvnonline@phunuvietnam.vn
6 giải pháp để phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững

Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả hơn khi có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các đoàn thể và nhân dân tại địa phương
Bà Đặng Thị Minh Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Sơn đã chia sẻ về cách làm sáng tạo giúp chị em phụ nữ giảm nghèo tại địa phương.

Bà Đặng Thị Minh Hồng (bên trái) là một trong những cán bộ Hội tâm huyết với công việc, luôn tìm tòi sáng tạo để giúp hội viên có cơ hội phát triển kinh tế
Xin bà cho biết, trong thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Sơn đã triển khai những hoạt động nổi bật nào để giúp hội viên phụ nữ giảm nghèo và ổn định cuộc sống?
Dù còn không ít khó khăn về địa hình, tập quán canh tác và tâm lý e ngại thay đổi, nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, cộng đồng và chính nội lực của hội viên, công tác giảm nghèo ở Tân Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng để phụ nữ vươn lên bền vững.
Trong thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Sơn đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, yếu thế… từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Chúng tôi thường xuyên tổ chức truyền thông, sinh hoạt chi hội, lồng ghép nội dung về giảm nghèo, tiết kiệm, chuyển đổi nghề nghiệp… giúp chị em thay đổi tư duy, mạnh dạn vươn lên.
Hội cũng phối hợp với các ngành triển khai các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tổ hợp tác phù hợp với điều kiện của từng hộ. Nhiều hội viên được hỗ trợ cây, con giống, phân bón, được tập huấn kỹ thuật. Ngoài ra, Hội còn nhận ủy thác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hiện nay hơn 37 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của tỉnh trên 250 triệu đồng. Các chi hội cũng duy trì quỹ lợn nhựa bình quân 15 triệu đồng/chi hội để hỗ trợ chị em khó khăn phát triển kinh tế.
Trong quá trình hỗ trợ hội viên thoát nghèo, Hội gặp những khó khăn nào? Đã khắc phục ra sao để đạt hiệu quả?
Khó khăn lớn nhất là địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều khu xa trung tâm, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Một bộ phận hội viên, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số còn tâm lý e dè, ngại thay đổi, chưa có động lực vươn lên. Một số hộ vẫn trông chờ vào hỗ trợ thay vì chủ động vươn lên. Nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế. Một số mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả chưa cao do thiếu kỹ thuật, thiếu đầu ra.
Để vượt qua, cán bộ Hội bám sát cơ sở, "đi từng ngõ, gõ từng nhà", trực tiếp chia sẻ, khơi dậy ý chí vươn lên trong chị em. Các chi hội phát huy vai trò cầu nối, tăng cường tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, Ngân hàng Chính sách xã hội, các đoàn thể để tranh thủ nguồn lực. Hội cũng hướng dẫn triển khai mô hình vừa và nhỏ như chăn nuôi gà thả đồi, trồng rau sạch, dược liệu… dễ quản lý, dễ nhân rộng. Các tổ "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" cũng góp phần tạo nên mạng lưới hỗ trợ hiệu quả ngay trong cộng đồng.

Công tác giảm nghèo ở Tân Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng để phụ nữ vươn lên bền vững
Bà đánh giá thế nào về vai trò của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc hỗ trợ giảm nghèo?
Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Chính quyền luôn tạo điều kiện cho Hội LHPN triển khai công tác giảm nghèo, từ khâu rà soát đến vận động nguồn lực và giám sát triển khai. Các doanh nghiệp, đặc biệt là những người con quê hương làm ăn xa, thường xuyên hỗ trợ tiền mặt, vật tư, sinh kế hoặc việc làm. Mạnh thường quân không chỉ giúp tài chính mà còn kết nối, giới thiệu việc làm, nhận đỡ đầu học sinh khó khăn…
Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều chị em đã có nhà kiên cố để ở, có vốn sản xuất, con cái được đến trường. Đây là nguồn động viên lớn để phụ nữ gắn bó và nỗ lực hơn trong cuộc sống.
Bà có thể chia sẻ cụ thể về chương trình hỗ trợ xóa nhà dột nát tại địa phương?
Sau khi sáp nhập 3 xã thành xã Tân Sơn, chúng tôi xác định công tác xóa nhà dột nát là nhiệm vụ cấp bách. Ủy ban MTTQ xã phối hợp với 37 khu dân cư, rà soát kỹ lưỡng, ưu tiên hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân, nghèo có con nhỏ hoặc người già neo đơn. Ngoài khoản Nhà nước hỗ trợ (60 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/sửa chữa), Hội đã vận động được nhiều nguồn lực khác từ doanh nghiệp, mạnh thường quân, con em xa quê…
Hội LHPN cũng huy động hơn 100 ngày công giúp xây dựng nhà cho hộ khó khăn. Đến nay, đã có hơn 100 căn nhà được hoàn thiện khang trang, gần 100 căn đang xây dựng. Đây là kết quả đáng tự hào, thể hiện vai trò tích cực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng.
Theo bà, để giúp phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, thời gian tới cần ưu tiên những giải pháp nào?
Trước hết, cần tiếp tục truyền thông sâu rộng để phụ nữ hiểu rằng: Thoát nghèo là trách nhiệm chính của bản thân. Hội sẽ đổi mới cách sinh hoạt chi hội, lan tỏa gương sáng vượt khó, thay đổi nếp nghĩ cách làm bằng cách "mưa dầm thấm lâu".
Thứ hai, cần lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với từng hộ, không triển khai dàn trải. Ưu tiên mô hình nhỏ, bền vững, phù hợp điều kiện thực tế như nuôi ong, trồng gừng, nghệ, dược liệu…
Thứ ba, tăng cường đào tạo nghề thiết thực với phụ nữ nông thôn: May mặc, chế biến, kỹ năng bán hàng online… và kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm.
Thứ tư, đẩy mạnh tranh thủ nguồn lực từ các chương trình hỗ trợ, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, nhà hảo tâm để giúp chị em vốn sản xuất, vật tư, học bổng cho con.
Thứ năm, nhân rộng mô hình "Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo", biểu dương gương điển hình, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
Thứ sáu, công tác giảm nghèo chỉ hiệu quả nếu có sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và doanh nghiệp. Hội sẽ tiếp tục làm cầu nối để hội viên tiếp cận kịp thời các chính sách và nguồn lực.
Xin cảm ơn bà đã chia sẻ!