Ấn tượng với túi xách, hoa nhựa được làm từ rác

Phạm Thương - Tuyết Mai
25/10/2020 - 16:40
Ấn tượng với túi xách, hoa nhựa được làm từ rác

Những chiếc túi xách được chị Trần Thị Ngọc Hương và chị Nguyễn Thị Đềm làm từ dây nhựa. Ảnh: Tuyết Mai

Tận dụng những sợi dây nhựa, ống hút nhựa hay chai lọ bỏ đi, các chị em hội viên phụ nữ phường Thắng Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã “hô biến” chúng thành túi xách, hoa nhựa, quạt điều hòa “tái chế” một cách hữu ích và đầy ấn tượng.

Thời gian qua, nhiều chị em phụ nữ ở phường Thắng Lợi đã “biến” rác thải nhựa trở thành những vật dụng thiết thực phục vụ cho cuộc sống, góp phần bảo vệ môi trường. Qua đó kêu gọi chị em cùng thực hiện chương trình 5 không 3 sạch và thực hiện lối sống xanh, thân thiện với môi trường.

Đến tổ dân phố số 6, phường Thắng Lợi, nhiều người dân nơi đây đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường với nhiều mô hình cụ thể. Dù lớn hay nhỏ thì mỗi việc làm của các chị đều góp phần bảo vệ môi trường đang sống và làm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Đi đầu là chị Trần Thị Ngọc Hương và chị Nguyễn Thị Đềm. Cứ tranh thủ lúc rảnh rỗi, 2 chị lại cùng nhau thu nhặt những sợi dây nhựa để làm nên những túi xách xinh xắn, đầy màu sắc. Chị Trần Thị Ngọc Hương (tổ dân phố số 6, phường Thắng Lợi) chia sẻ: “Nhận thấy sau mỗi lần đi chợ về, tôi thấy nhiều bao đựng gạo, hành tỏi được cột bằng dây nhựa và thường bị bỏ đi. Vốn biết chút ít về kỹ thuật đan len nên tôi đã nghĩ ra ý tưởng dùng những sợi dây nhựa để làm túi xách. Khác với sợi len mềm, có độ co giãn thì dây nhựa rất cứng và thô. Để đan, thắt được tôi phải dành thời gian để tách từng sợi dây, thắt nút rồi nối chúng lại với nhau.”

Thời gian đầu, 2 chị chỉ làm những túi nhỏ đựng chai thủy tinh để con, cháu mình mang nước đến trường uống. Sau khi nhận được phản hồi tích cực của mọi người về sản phẩm, hai chị lại tiếp tục mày mò để làm nên những chiếc túi lớn hơn giúp đựng được nhiều đồ hơn. Thời gian để hai chị hoàn thành một chiếc túi thường phải mất từ 1-3 ngày. Sản phẩm làm ra, hai chị đều dành tặng cho các chị, các bà mang đi chợ thay thế cho túi ni lông thậm chí là có thể mang đi chơi, dạo phố. Thấy được việc làm ý nghĩa của hai chị vừa hạn chế được rác thải nhựa lại tạo ra được những vật dụng có ích, nhiều người khi có bao hay dây nhựa không dùng nữa đều mang đến tận nơi để cho.

Tương tự, chị Trần Hoàng Diễm Phúc (tổ dân phố 3, phường Thắng Lợi cũng “biến”những chiếc ống hút nhựa cùng với một ít giấy dư thừa kết thành bình hoa, bó hoa nhựa để trang trí trong nhà và trở thành những món quà kỷ niệm trao tay để chị gửi đến người thân và bạn bè.

Ấn tượng với túi xách, hoa nhựa được làm từ rác  - Ảnh 1.

Chị Trần Hoàng Diễm Phúc tham gia phần thi tái chế rác thải nhựa thành những sản phẩm hữu ích.

Với những chiếc can, thùng nhựa rất khó phân hủy, chị đã làm thành những chiếc chậu trồng rau có hình các con vật vô cùng ngộ nghĩnh. Đặc biệt, chị đã dùng những chai nhựa đựng nước bỏ đi để tạo ra chiếc quạt Eco-cooler, đây là một dạng điều hòa giúp nhiệt độ giảm đi 5 độ C so với thông thường mà không cần sử dụng nhiều điện năng hay gây hại cho tầng Ozon như các sản phẩm làm lạnh khác. Chị Diễm chia sẻ: “Áp dụng theo nguyên lý Eco- cooler thì gió nóng sẽ đi từ nơi có bán kính lớn hơn và giảm nhiệt độ dần về phía đầu có đường kính nhỏ hơn. Nên khi quạt máy hoạt động thì phần gió thổi từ các đầu chai nhựa nhỏ sẽ tạo ra cảm giác mát hơn rất nhiều so với quạt máy thông thường”.

Ngoài ý tưởng làm túi xách, hoa nhựa, chế tạo quạt điều hòa từ rác thải nhựa, với sự khéo léo, sáng tạo của mình, nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường Thắng Lợi cũng đã tận dụng những phế liệu để tạo nên những sản phẩm tái chế hữu ích như giá thể trồng nấm, những bộ đồ thời trang, kệ sách, hộp đựng bút, thước kẻ, mô hình dạy học…

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội LHPN phường Thắng Lợi, cho biết: Cùng với việc khuyến khích chị em phụ nữ tận dụng rác thải nhựa tái chế thành những sản phẩm hữu ích phục vụ cho cuộc sống hằng ngày, Hội LHPN phường cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của phụ nữ thông qua một số hoạt động như: hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại rác thải; triển khai mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện” để hỗ trợ giúp đỡ những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo; tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp các trục đường, ngõ xóm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm