Bệnh viện K TƯ chi viện nhân lực cho Đồng Nai chống dịch Covid-19

Linh Trần
01/08/2021 - 16:25
Bệnh viện K TƯ chi viện nhân lực cho Đồng Nai chống dịch Covid-19

Đoàn tình nguyện của BV K TƯ trước giờ xuất phát vào Đồng Nai hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Bệnh viện (BV) K TƯ tiếp tục đưa đoàn công tác gồm các y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hàng đầu vào hỗ trợ Đồng Nai chống dịch Covid-19.

Ngày 1/8, PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc BV K TƯ cho biết, BV vừa tổ chức Lễ xuất quân đợt 2 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh miền Nam. Đoàn gồm 11 người, đều là những cán bộ nhiều kinh nghiệm trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu sẽ vào chi viện và làm việc tại Đồng Nai.

Theo PGS. Lê Văn Quảng, hiện nay, dịch đang diễn biến rất phức tạp ở các tỉnh thành phía Nam nên đoàn công tác chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, PGS. Lê Văn Quảng tin tưởng các y bác sĩ luôn chủ động, tích cực trao đổi trong công việc để hỗ trợ các đồng nghiệp phía Nam chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Đặc biệt, song song với nhiệm vụ hàng đầu trong công tác điều trị, hồi sức cho bệnh nhân thì Đoàn công tác cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi nhận nhiệm vụ, từ quy cách trang bị phòng hộ cá nhân, vật dụng cơ bản nhất khi đến làm việc, giờ giấc ăn nghỉ luân phiên.

Tại lễ xuất quân, TS.BS Nguyễn Tiến Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản lý BV K TƯ đã biểu dương tinh thần xung phong, cống hiến của cán bộ đoàn công tác. BV K TƯ rất tự hào vì cán bộ, nhân viên y tế toàn bệnh viện nói chung, những cán bộ trong đoàn công tác nói riêng đã sẵn sàng xung phong, tình nguyện hướng về miền Nam, chi viện các tỉnh thành trong tâm dịch. TS. Quang tin tưởng đoàn công tác sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp lửa miền Nam và an toàn, chiến thắng trở về.

Tại buổi lễ, Ban Lãnh đạo BV và đại diện Công đoàn đã trao quà động viên đoàn công tác. Bác sĩ Bùi Thái Thành, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Trưởng đoàn công tác chi viện Đồng Nai chia sẻ: Chúng tôi đã xung phong vào tâm dịch thì sẽ không ngại khó, ngại khổ, chỉ muốn thật nhanh được tiếp nhận công việc và hỗ trợ các đồng nghiệp. Chúng tôi cũng sẵn sàng lên đường và quyết tâm giành chiến thắng với 2 mục tiêu, hoàn thành tốt công tác chuyên môn cùng các đồng nghiệp và an toàn, chiến thắng trở về.

Trước đó, vào ngày 27/7, đoàn công tác của BV K TƯ gồm 28 cán bộ y tế, trong đó có 8 bác sĩ, 17 điều dưỡng, 3 kỹ thuật viên đã lên đường chi viện cho TPHCM. Tại đây, các y bác sĩ trong đoàn được phân công làm việc tại BV Ung bướu TPHCM cơ sở II, hiện đang điều trị hồi sức cho người bệnh Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm