Tags:

cháy công ty rạng đông

Miễn phí sàng lọc trước và sau sinh cho người dân ở gần Công ty Rạng Đông

Miễn phí sàng lọc trước và sau sinh cho người dân ở gần Công ty Rạng Đông

BV Phụ sản Hà Nội sẽ miễn phí xét nghiệm Double test cho các thai phụ ở 2 phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung từ. Các bé sơ sinh này nếu chào đời tại BV Phụ sản Hà Nội cũng sẽ được miễn phí sàng lọc sau sinh.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Hơn 4.100 người được khám, tư vấn sức khỏe

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Hơn 4.100 người được khám, tư vấn sức khỏe

Đến nay, các đoàn đã khám, tư vấn cho 4.111 người dân 2 phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó có 2.124 người lớn và 1.987 học sinh trường Tiểu học và THCS Hạ Đình, cùng với một số trẻ mầm non trên địa bàn.

Khám sức khỏe cho hơn 1.700 học sinh khu vực gần đám cháy Công ty Rạng Đông

Khám sức khỏe cho hơn 1.700 học sinh khu vực gần đám cháy Công ty Rạng Đông

Hơn 1.700 học sinh trên địa bàn phường Hạ Đình (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) được khám miễn phí ngay tại trường. Cộng với số người đã khám trước đó, đến nay đã có hơn 3.700 trường hợp được khám miễn phí sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Tiến sĩ sức khỏe môi trường: Đến giờ, việc 'di tản' quanh công ty Rạng Đông là không còn cần thiết

Tiến sĩ sức khỏe môi trường: Đến giờ, việc 'di tản' quanh công ty Rạng Đông là không còn cần thiết

Hơn 2 tuần sau vụ hỏa hoạn ở Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, hàng trăm hộ gia đình đã phải tạm lánh đi nơi khác, hàng trăm học sinh nghỉ học, nhiều cửa hàng văn phòng phải đóng cửa, di chuyển... PNVN đã có cuộc trao đổi với TS. Trần Thị Tuyết Hạnh, giảng viên trường Đại học Y tế Công cộng xung quanh vụ cháy Công ty Rạng Đông.

Chợ cóc Hạ Đình biến mất sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Chợ cóc Hạ Đình biến mất sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Từ một khu vực sầm uất, nhưng sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, chuyển đi nơi khác hoặc treo biển nhượng cửa hàng. Chợ cóc Hạ Đình trước đây rất nhộn nhịp, nhưng nay đã biến mất bởi chẳng có người bán, mua.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ phạm vi, mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội làm rõ phạm vi, mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng làm rõ phạm vi, giới hạn khu vực ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm; nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Nhà đất khu Hạ Đình vẫn giữ giá

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Nhà đất khu Hạ Đình vẫn giữ giá

Người bán thì khong muốn hạ giá. Trong khi, người có nhu cầu thì chờ giá thấp mới xuống tiền. Vì thế, giao dịch nhà đất hầu như không diễn ra.

Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội khẳng định hàm lượng thủy ngân trong ngưỡng quy định

Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội khẳng định hàm lượng thủy ngân trong ngưỡng quy định

Chi Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội khẳng định, hầu hết các điểm lấy mẫu quan trắc khu vực Công ty Rạng Đông đều cho kết quả hàm lượng thủy ngân dưới ngưỡng cho phép. Trong khi trước đó, Tổng cục Môi trường khẳng định hàm lượng thủy ngân vượt ngưỡng từ 10-30 lần.

Khẩu trang nào ngăn được hơi thủy ngân?

Khẩu trang nào ngăn được hơi thủy ngân?

Khẩu trang y tế hoặc khẩu trang thông thường hiện không có tác dụng với thủy ngân. Giải pháp duy nhất là người dân vùng nhiễm thủy ngân phải mang khẩu trang hoạt tính.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Đã có gần 1.000 người đi khám, kết quả ra sao?

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Đã có gần 1.000 người đi khám, kết quả ra sao?

Trong vòng 3 ngày, đã có 927 người dân đến 2 trạm y tế khám và tư vấn sức khỏe sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông. Trong số này, khoảng 320 người có chỉ định chuyển lên bệnh viện để làm xét nghiệm nhằm theo dõi, chẩn đoán ngộ độc thủy ngân.