Chủ đề:

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Lễ Chào cờ nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9: “Hướng về Quảng trường Ba Đình cùng với niềm tự hào dân tộc”

Lễ Chào cờ nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9: “Hướng về Quảng trường Ba Đình cùng với niềm tự hào dân tộc”

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, chị Bùi Liên Hương (33 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) và con trai đã đến Quảng trường Ba Đình để dự Lễ Chào cờ được diễn ra vào 6 giờ sáng hàng ngày.

Nữ giải phóng quân kéo cờ trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945

Nữ giải phóng quân kéo cờ trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945

Ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, nữ giải phóng quân Đàm Thị Loan (dân tộc Tày) đã vinh dự là 1 trong số 2 người kéo cờ tại Lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nhà văn Nguyệt Tú: “Cách mạng là mật ngọt, là nguồn sống của đời tôi”

Nhà văn Nguyệt Tú: “Cách mạng là mật ngọt, là nguồn sống của đời tôi”

Ở tuổi 95 nhưng mỗi khi nhắc đến Cách mạng Tháng Tám là nhà văn Nguyệt Tú, phu nhân của cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, lại rưng rưng xúc động: “Cách mạng là mật ngọt, là nguồn sống của đời tôi”.

Cách mạng Tháng Tám: Cuộc giải phóng kép với phụ nữ Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám: Cuộc giải phóng kép với phụ nữ Việt Nam

GS. TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, Cách mạng Tháng Tám đã đánh dấu bước ngoặt đổi đời của phụ nữ Việt Nam với ý nghĩa hai lần giải phóng họ: giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô dịch của thực dân Pháp mà trong đó phụ nữ Việt Nam là thành viên, giải phóng phụ nữ thoát khỏi tầng áp bức của chế độ phong kiến cuối mùa với tư tưởng Khổng giáo cực đoan “Trọng nam, khinh nữ”.

9 di tích lịch sử gắn liền với Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội

9 di tích lịch sử gắn liền với Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Hà Nội

Đó là những địa danh gắn liền với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cách đây tròn 75 năm, thời điểm cả dân tộc đứng lên giành chính quyền và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội.

Người phụ nữ hơn 20 năm thầm lặng gìn giữ nơi ở đầu tiên của Bác Hồ tại Hà Nội

Người phụ nữ hơn 20 năm thầm lặng gìn giữ nơi ở đầu tiên của Bác Hồ tại Hà Nội

Từ khi về làm dâu nhà cụ Nguyễn Thị An (nay thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), nhà cụ An là nơi ở đầu tiên của Bác Hồ sau khi từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ Tuyên ngôn Độc lập, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1964) đã lặng lẽ góp phần lưu giữ và tham gia bảo tồn những hiện vật tại ngôi nhà lịch sử này.

Vĩnh biệt người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945

Vĩnh biệt người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc tại Lễ Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945

Khi còn sống, Giáo sư Lê Thi từng chia sẻ, dù nhiều năm trôi qua nhưng kỷ niệm về ngày 2/9/1945 luôn in đậm trong tâm trí bà.

Những kỷ niệm sâu sắc về công tác dân vận quốc tế của Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Những kỷ niệm sâu sắc về công tác dân vận quốc tế của Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Nữ tướng Nguyễn Thị Định không chỉ là vị tướng lừng danh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà còn thể hiện vai trò xuất sắc trong công tác ngoại giao trên trường quốc tế. Bà đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tiến bộ xã hội và nhân đạo hóa các quan hệ quốc tế, để lại bao bài học quý giá cho phụ nữ Việt Nam.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 vinh danh 75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 vinh danh 75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ

Sáng 24/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020".

Kỷ niệm 3 lần được gặp Bác Hồ của Anh hùng Trương Thị Khuê

Kỷ niệm 3 lần được gặp Bác Hồ của Anh hùng Trương Thị Khuê

Chúng tôi gặp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự. Bà bồi hồi kể lại những năm tháng chiến tranh và 3 lần được gặp Bác Hồ.

Những hiện vật gắn liền với ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Những hiện vật gắn liền với ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Cách nay 75 năm, sau lời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Đình, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức được khai sinh (2/9/1945). Gắn liền với sự kiện trọng đại này, có nhiều có nhiều hiện vật, tài liệu đến nay vẫn còn lưu giữ được.