Từ những mảnh vải vụn các xưởng may tại Hội An thải loại ra, chị Trần Thị Kim Soi đã tìm tòi, thử nghiệm và sáng tạo thành các dòng phụ kiện thời trang, các phụ kiện đi kèm cho các bộ trang phục tạo nét riêng cho phái đẹp. Chị cũng ấp ủ kế hoạch chuyển giao mô hình biến “rác vải” thành đồ lưu niệm thủ công độc lạ tới các cộng đồng khác về tái chế vải.
Khi nhận thấy những vấn đề mà thế hệ trẻ đang gặp phải, nhà đào tạo Nguyễn Thị Thạch Thảo ấp ủ mong muốn tạo ra một môi trường phù hợp để các bạn trẻ phát huy hết những tiềm năng của mình.
Chương trình do Hội LHPN Hà Nội và Văn phòng điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới Hà Nội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội phối hộ tổ chức, giới thiệu các sản phẩm sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản các vùng miền, góp phần hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thúc đẩy kinh doanh, quảng bá sản phẩm trong dịp cuối năm.
Gìn giữ và nâng tầm các sản phẩm dược liệu truyền thống của địa phương vươn ra thị trường thế giới, chị Hồ Thị Mười (người Ca Dong) đã mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất và các dự án cộng đồng tạo công ăn việc làm, giúp phụ nữ vùng cao thoát nghèo, lan tỏa tinh thần quyết tâm khởi nghiệp và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh.
Với trị giá 15 triệu đồng/giải, giải thưởng này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động của doanh nghiệp.
Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ diễn đàn "Mekong Connect 2022" với chủ đề: "Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững".
Tọa đàm do Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện với sự tham gia của các khách mời đến từ Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Luật Hà Nội và đại diện doanh nghiệp.
Tọa đàm do Báo Phụ nữ Việt Nam thực hiện, giúp phụ nữ khởi nghiệp, nữ chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ; hiểu rõ hơn về bước đi, cách làm nhằm xác lập quyền và quản lý sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, đặc biệt là việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và các tài sản trí tuệ khác.
Lúc 19 tuổi, Daniella Pierson đã thành lập công ty truyền thông chuyên về nữ giới “The Newsette”. Giờ đây, ở tuổi 27, cô trở thành một trong những phụ nữ da màu thành đạt và giàu có nhất nước Mỹ.
Tận dụng cảnh thiên nhiên nguyên sơ của núi rừng, vợ chồng chị Vàng Thị Rua (thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã phát triển thành điểm tham quan, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến trải nghiệm, khám phá.