Coteccons nói gì về thu hồi khoản nợ 526 tỷ đồng từ đối tác?
Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt đang nằm trong danh sách nợ xấu của Coteccons. Kể từ ngày 20/6/2025 đến 31/3/2026, khoản nợ này tăng từ 483 tỷ đồng lên 526 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) cho biết đã nhận được quyết định của Tòa án nhân TP Hà Nội về tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa doanh nghiệp này với Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi sao Việt (doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Bên cạnh đó, Coteccons cũng đưa ra thông báo giữa hai bên đã đạt được thỏa thuận tài chính liên quan đến hợp đồng xây dựng đã thực hiện giữa hai bên. Thỏa thuận này đã được TAND TP. Hà Nội công nhận theo quy định của pháp luật.
Theo nội dung được Tòa án công nhận, giá trị liên quan của thỏa thuận sẽ được Coteccons ghi nhận là 526 tỷ đồng.
Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, chia sẻ: “Tôi đánh giá cao thiện chí, sự hợp tác và tinh thần xây dựng của phía đối tác trong suốt quá trình làm việc giữa các bên. Thỏa thuận được công nhận hôm nay cho thấy những vấn đề phức tạp luôn có thể được giải quyết khi các bên cùng đối thoại trên cơ sở sự tôn trọng và trách nhiệm. Đó cũng là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ bền vững và hướng tới tương lai".
Theo tài liệu, từ ngày 20/6/2025 đến 31/3/2026, khoản nợ của Ngôi sao Việt tăng từ 483 tỷ đồng lên 526 tỷ đồng. Vì vậy, Coteccons phải lập dự phòng tăng theo từ 483 tỷ đồng lên 526 tỷ đồng.
Trước đó, ông Nguyễn Chí Thiện - Phó Tổng Giám đốc Coteccons - cho biết, đây là một trong những khoản phải thu lớn mà Coteccons đã thực hiện trích lập dự phòng 100% theo nguyên tắc thận trọng. “Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khi một số dự án liên quan được tái khởi động và quá trình tái cấu trúc của các bên có những bước tiến mới, chúng tôi đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực hơn ”, Phó Tổng Giám đốc Coteccons chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Chí Thiện, trong suốt thời gian qua, Coteccons và các bên liên quan vẫn duy trì trao đổi và làm việc thường xuyên. Gần đây, các cuộc trao đổi giữa hai bên cũng diễn ra thẳng thắn và cởi mở hơn.
Được biết, công nợ phải thu hồi đang là một vấn đề đặt ra cho Coteccons. Trong đó, các khoản phải thu lên đến 14.975 tỷ đồng (chiếm đến 43% tổng tài sản).
Điều này cho thấy, Coteccons đang bị chiếm dụng vốn khá lớn và doanh nghiệp buộc phải đẩy mạnh việc thu hồi công nợ trong thời gian tới để tạo ra nguồn thu.
Vốn chưa thu hồi được, Coteccons buộc phải huy động vốn từ các nguồn khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có việc đi vay.
Nợ phải trả của doanh nghiệp này tăng từ 20.736 tỷ đồng lên 25.184 tỷ đồng. Đáng lưu ý, nợ ngắn hạn vẫn là nguồn hình thành chính trong cơ cấu nợ phải trả của Coteccons với 23.593 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chỉ đạt 9.502 tỷ đồng.
Với việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn như hiện nay, khiến cho nợ phải trả lớn hơn vốn 2,6 lần. Điều nay cho thấy công nợ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn của doanh nghiệp này.
Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, Coteccons buộc phải đi hy động vốn từ nhiều nguồn, nhất là vay nợ. Chính vì vậy, việc đưa đối tác ra toà là một hình thức đảm bảo thu hồi công nợ của Coteccons.