Cư dân Biên Hòa Riverside làm đơn cầu cứu Thủ tướng Chính phủ

Chi Lâm
19/01/2021 - 16:34
Cư dân Biên Hòa Riverside làm đơn cầu cứu Thủ tướng Chính phủ
Sau nhiều lần cầu cứu, đối thoại với công ty để hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền lợi liên quan nhưng bất thành, mới đây nhiều hộ dân tại dự án Biên Hòa Riverside đã làm đơn kêu cứu gửi tới Thủ tướng Chính phủ.

Người dân cầu cứu Thủ tướng

Sau khi Báo Phụ nữ Việt Nam online đăng tải bài viết: "Dự án Biên Hòa Riverside: Khách hàng như "ở trên đống lửa" vì chưa có sổ đỏ", phản ánh việc nhiều hộ dân mua đất nền dự án Biên Hòa Riverside mua đất, xây nhà ở đây nhiều năm nay nhưng không hoàn thiện được thủ tục pháp lý, không làm được sổ, họ đang mất dần quyền lợi trên tài sản tiền tỉ mình đã bỏ ra. 

Chúng tôi tiếp tục nhận được phản hồi từ nhiều người dân đang sinh sống ở đây. "Chúng tôi rất cảm động vì quý báo đã truyền tải bức xúc, nguyện vọng của những người dân thấp cổ bé họng đến các cơ quan chức năng. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được động thái tích cực, mang tính ổn định, an cư nên chúng tôi soạn thảo văn bản kêu cứu tiếp tục gửi tới tòa soạn", ông Nguyễn Khoa Hồng Vân (chồng bà Trương Thị Gái, trú tại tổ 26, khu phố 2, Phường Tân Hạnh) nói. 

Nhiều hộ dân ở Biên Hòa Riverside đã làm đơn cầu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ

Nhiều hộ dân ở Biên Hòa Riverside đã làm đơn cầu cứu gửi Thủ tướng Chính phủ

 Đồng thời, những cư dân này cũng có đơn kêu cứu gửi tới Thủ tướng Chính phủ với nội dung: "Chúng tôi là Khách hàng của Công ty DV TM&XD Địa ốc Kim Oanh, Công ty TNHH Tân Hạnh Đồng Nai. Sau nhiều lần có đơn gửi Công ty đề nghị Công ty chấp hành ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán bất động sản vì đã quá thời hạn 2,3 năm không thành công. Chúng tôi nghi ngờ và ngày 13/08/2020 đã có đơn cầu cứu đến lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong đơn kêu cứu, các hộ dân nêu: Ngày 2/11/2017, họ có ký thỏa thuận đặt cọc được quy định tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 51/2017/QĐ-ĐHĐCĐ ngày: 22/08/2017 của Công Ty TNHH Tân Hạnh Đồng Nai làm Chủ đầu tư". Ngày 08/11/2017 chính thức ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán. Đây là công ty con của Công ty Địa ốc Kim Oanh.

"Khi chào bán, nhân viên Công ty Địa ốc Kim Oanh chỉ nhà mẫu – hiện nay vẫn còn trong khu dự án và hứa sau sáu (06) tháng sẽ ra sổ nên chúng tôi an tâm. Nào ngờ đến nay vẫn chưa ra được sổ", ông Hồng Vân bức xúc nói.

Những người dân ở đây cho biết thêm, sau hơn 3 năm nhận thấy Công ty Kim Oanh, Cty TNHH Tân Hạnh không có động thái tích cực như hợp đồng đã ký, một số hộ dân có đơn Kiến nghị đề nghị Công ty phối hợp cùng chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của khách hàng, nhưng công ty lại né tránh.

Theo đơn kêu cứu của vợ chồng ông Hồng Vân và một số hộ dân ở đây, sau đó họ đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị giải quyết. Ngày 1/09/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh đã ký văn bản số 10479/UBND-KTN gửi Sở TN& MT tỉnh này xem xét, giải quyết đơn thư cho công dân, báo cóa UBND tỉnh trong tháng 9/2020.

Ngày 03/11/2020, Văn bản số: 8736/STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, do Giám Đốc: Đặng Minh Đức ký, về việc: "Đề xuất xử lý đơn bà Trương Thị Gái, bà Trần Thị Oanh tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa", tại Điểm b Mục 3 phần kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực xây dựng có nội dung: "...Kiến nghị UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đề xuất xử lý việc xây dựng nhà tại khu đất nêu trên và đề xuất xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có)".....Và khẳng định Công ty Kim Oanh và Công ty TNHH Tân Hạnh không phải là Chủ đầu tư.

"Ngày 25/11/2020 Khu dân cư chúng tôi, cùng các hộ có đơn cầu cứu gửi Lãnh đạo UBND tỉnh, đề xuất cử đại diện tiếp xúc Cử tri tại phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hòa phản ánh hiện thực Khu dân cư và gửi các văn bản các hộ liên quan có đơn cũng như ý nguyện của Cộng đồng Khu dân cư đến Đoàn Đại biểu Quốc hội số 01 Tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16/12/2020, Văn bản số : 9962/ STNMT-CCQLĐĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Đồng Nai, do Phó Giám Đốc: Nguyễn Ngọc Thường ký, một lần nữa khẳng định Công ty Kim Oanh và Công ty TNHH Tân Hạnh không phải Chủ đầu tư.

Sau khi căng băng rôn đòi sổ thì họ đã phải gửi đơn cầu cứu gửi tới Thủ tướng Chính phủ

Sau khi căng băng rôn đòi sổ thì họ đã phải gửi đơn cầu cứu gửi tới Thủ tướng Chính phủ

"Việc Công ty Kim Oanh và Công ty TNHH Tân Hạnh thất hứa và chây ì như hợp đồng, cùng các văn bản liên quan của sở Tài nguyên và Môi trường, cho thấy Họ đã cố tình sai phạm những điều nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản, một số người có chức danh của Công ty tiếp xúc dân cư hống hách, không chuẩn mự. Vì thế, chúng tôi đã buộc phải treo băng rôn để phản đối, đòi quyền lợi", ông Hồng Vân nói.

Chia sẻ với PV, bà Trương Thị Gái, vợ ông Hồng Vân thông tin thêm, vào tháng 11/2017 tôi mua lô đất nền vị trí (LK1-Ô35) của dự án khu nhà ở Tân Hạnh với giá hơn 9 triệu/m2. Công ty Kim Oanh trực tiếp (độc quyền phân phối) bán thông qua chủ cũ. Sau khi nhận các thủ tục liên quan đến công ty, tôi khởi công xây nhà vào tháng 10/2018 đến tháng 1/2019 hoàn thành và chính thức sinh hoạt, có báo với ban quản lý dự án.

Chuyển hộ khẩu vào căn nhà trên vị trí lô đất (LK1-Ô35), Tổ 26, Khu phố 2, Phường Tân Hạnh. Chúng tôi, đã đóng 95% tiền đất nền, đến nay Công ty không thực hiện những gì đã cam kết như Hợp đồng với khách hàng đã làm ảnh hưởng đến phát sinh thêm chi phí trong quá trình xây dựng mẫu nhà mới, không biết xoay xở vay mượn tiền đâu để trả nợ, tâm lý hoang mang không an tâm quyền lợi của mình. Điều đáng nói, công ty không có một phương án hỗ trợ gì cho người dân.

"Chúng tôi không thể chấp nhận chờ thời kiểu ban phát khi chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ với Công ty. Doanh nghiệp lợi dụng sự thông thoáng Chính sách để hành, thách thức như kiểu ban ơn, không cần lắng nghe ý nguyện an cư của khách hàng.

Với tư cách là Công dân trong dự án Biên Hòa - Riverside, chúng tôi gửi đến Ngài Thủ tướng và Quý lãnh đạo quan tâm xem xét cứu giúp", người dân nêu trong đơn cầu cứu Thủ tướng Chính phủ.

Những lùm xùm mang tên Kim Oanh

Thời gian qua, dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán về cái tên đầy tai tiếng Công ty Kim Oanh. Công ty này hiện đang dính hàng loạt sai phạm tài nhiều dự án ở Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh. Như dự án Khu dân cư Hòa Lân, Khu dân cư Mỹ Phước 4, Dự án Singa City và bây giờ là dự án Biên Hòa Riverside, người dân đang ngồi trên đống lửa vì bỏ ra hàng tỉ tiền nhưng quyền lợi đang bị mất dần.

Trong khi đó tại dự án Khu đô thị Hoà Lân (Bình Dương) thì xảy ra vấn đề về quá trình đấu thầu làm chủ đầu tư dự án khi mà Thanh tra Bộ Tư pháp kết luận quá trình đấu thầu dự án này có nhiều vấn đề vi phạm.

Những vấn đề liên quan Công ty Kim Oanh không dừng lại ở đó, khi mà tại dự án Mỹ Phước 3 (Bình Dương), hàng loạt người giao dịch tại đây đã đâm đơn tố cáo phía Kim Oanh là lừa dối. Trên cơ sở các tài liệu Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án lừa đảo và trốn thuế liên quan đến dự án Mỹ Phước 3.

Với hàng loạt các vấn đề xảy ra ở các dự án tham gia đầu tư và phân phối, dư luận đang đặt những câu hỏi lớn về uy tín cũng như trách nhiệm trước pháp luật của Công ty Kim Oanh khi mà đơn vị này trong thời gian qua luôn quảng cáo là tập đoàn bất động sản có quy mô lớn và phát triển vượt trội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm