Đà Nẵng: Nhiều hoạt động của cán bộ, hội viên, phụ nữ tình nguyện vì cộng đồng

Phương Dung
17/08/2020 - 16:45
Đà Nẵng: Nhiều hoạt động của cán bộ, hội viên, phụ nữ tình nguyện vì cộng đồng

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Nại Hiên Đông(quận Sơn Trà) tham gia đứng điểm tại chốt kiểm soát, đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn và hướng đẫn bà con trước khi vào chợ

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp của trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc trưng dụng thêm địa điểm để làm cơ sở cách ly cho các trường hợp F1, Hội LHPN quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã nhanh chóng vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tổng dọn vệ sinh tại 2 khu ký túc xá và khách sạn trên địa bàn, đảm bảo an toàn, sẵn sàng đón những người dân đến cách ly.

Sau khi nhận nhiệm vụ tổng dọn vệ sinh một số địa điểm để phục vụ cho công tác cách ly, Hội LHPN quận Sơn Trà đã phát động, triển khai tới các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận, đồng thời vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu của Hội cấp trên. Là một trong những đơn vị đứng đầu về công tác vận động của các hội đoàn thể, chỉ sau vài giờ đồng hồ phát động, hơn 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ thuộc 7 phường đã tự nguyện đăng ký tham gia. 

Đà Nẵng: Cán bộ, hội viên phụ nữ tình nguyện vì cộng đồng - Ảnh 1.

Hội viên, phụ nữ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà tham gia dọn vệ sinh tại ký túc xá trên địa bàn quận

Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 5/8, Hội LHPN quận Sơn Trà đã thực hiện 3 đợt ra quân tổng dọn vệ sinh tại 3 địa điểm được chọn làm khu vực cách ly tập trung cho các trường hợp F1 và các y, bác sĩ lưu trú để hỗ trợ Đà Nẵng trong công tác phòng, chống dịch với tổng số 345 phòng. Cụ thể: Học viện Chính trị Khu vực III (176 phòng), Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (43 phòng), Khách sạn Riverside (126 phòng và khu vực hành lang tại 13 tầng của khách sạn).

Đà Nẵng: Cán bộ, hội viên phụ nữ tình nguyện vì cộng đồng - Ảnh 2.

Hội viên, phụ nữ phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) phát mũ bảo hộ chống giọt bắn cho chị em tiểu thương

Song song với công tác gia dọn vệ sinh khu vực cách ly, các cấp Hội LHPN quận Sơn Trà cũng tình nguyện tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng như tham gia trực tại các chợ, các tổ kiểm soát để xịt sát khuẩn, đo thân nhiệt, tuyên truyền việc sử dụng phiếu đi chợ. Các chị còn làm và tặng mũ bảo hộ chống giọt bắn cho phụ nữ, tiểu thương tại các chợ; hỗ trợ quà cho 692 hộ gia đình nghèo, khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 với kinh phí trên 143 triệu đồng; thăm và tặng quà, nấu các suất ăn phục vụ cho các chiến sĩ, lực lượng đang trực tại các chốt chặn trên địa bàn quận với tổng kinh phí trên 177 triệu đồng.

Chị Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội LHPN quận Sơn Trà cho biết "Mặc dù thời gian gấp rút, thế nhưng chị em đều rất nhiệt tình. Có chị bận công việc nhưng cũng tranh thủ hỗ trợ đầu giờ rồi về đi làm, có chị thì nghỉ buôn bán để hỗ trợ. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của các chị cũng thể hiện phần nào tình người Đà Nẵng".

Với các hoạt động thiết thực, kịp thời, chung tay cùng thành phố phòng, chống Covid-19, các cấp Hội LHPN quận Sơn Trà đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của hội viên, đặc biệt là những hành động chung tay vì cộng đồng phòng, chống hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm