Đảm bảo bình đẳng giữa nam - nữ ứng viên

15/04/2016 - 06:30
Hội nghị hiệp thương vòng 3 sáng 14/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới của công tác chuẩn bị bầu cử là tạo sự minh bạch, bình đẳng giữa các ứng cử viên.
 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng

Tiếp thu ý kiến đại biểu tại Hội nghị hiệp thương vòng 3 ở cấp Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, chuẩn bị cho việc phân bổ ứng cử viên từ Trung ương về các đơn vị bầu cử đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí. Việc phân bổ địa bàn cần công khai, minh bạch, dân chủ; tránh tập trung quá đông lãnh đạo cấp cao ở một địa bàn, phân bổ ứng cử viên nữ hợp lý…

Bên cạnh đó, sau Hội nghị hiệp thương vòng 3, theo bà Tòng Thị Phóng, Hội đồng bầu cử quốc gia phải có Nghị quyết công bố danh sách ứng viên theo từng đơn vị. Vì vậy cần rà soát danh sách chính xác về các ứng viên; đặc biệt là các ứng viên vừa được Quốc hội khóa XIII bầu, phê chuẩn giữ một số chức danh, trong kỳ họp thứ 11.

Khẳng định số nữ ứng cử viên ĐBQH tăng lên, bà Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Quá trình chỉ đạo, tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử là nội dung quan trọng của MTTQVN cần đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các ứng viên là nam - nữ; người tự ứng cử…  Bên cạnh đó là rà soát, nắm chắc danh sách cử tri, đặc biệt là nơi có nhiều người di, dịch cư; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khích lệ người dân đi bỏ phiếu, thực hiện quyền của mình, tránh tình trạng “bầu thay, bầu hộ”…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm