Đi lấy cây thuốc, người đàn ông đạp trúng bẫy súng, trúng đạn

Linh Trần
18/01/2021 - 17:51
Đi lấy cây thuốc, người đàn ông đạp trúng bẫy súng, trúng đạn

Các y bác sĩ BV Việt Đức cấp cứu cho bệnh nhân (ảnh: BVCC)

Bệnh nhân đi rừng tìm cây thuốc thì giẫm phải bẫy súng, đạn bắn vào ngực trái. Bệnh nhân vẫn tỉnh và gọi người nhà đưa đến BV cấp cứu.

Ngày 18/1, ông Phạm Văn Học, Tổng Giám đốc BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, BV vừa phối hợp cấp cứu thành công cho bệnh nhân N.A.H. (33 tuổi, trú tại huyện Bắc Quang, Hà Giang) do bị đạn găm vào phổi khi đang đi lấy cây thuốc trong rừng.

Trước đó, tối ngày 17/1, Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương của BV tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng khó thở, đau tức nhiều ngực trái, thở phì phò, nhịp thở nhanh, vết máu khô ở mũi. Bác sĩ khám thành ngực trái ngay sát núm vú trái gần đường nách trước có 1 vết thương đi vào do hoả khí kích thước khoảng 3cm, không sắc gọn, có máu rỉ ra và không thấy đường ra của mảnh đạn.

Gia đình cho biết, chiều cùng ngày bệnh nhân đi rừng tìm cây thuốc. Bất ngờ, bệnh nhân bị giẫm phải bẫy súng (không rõ loại súng gì). Súng nổ bắn vào ngực trái của bệnh nhân. Sau tai nạn, bệnh nhân tỉnh, ngực trái có vết thương chảy máu nhiều, ho ra máu, sơ cứu cầm máu tại chỗ. Bệnh nhân gọi người nhà đưa xuống BV đa khoa Hùng Vương cấp cứu.

Tại BV, bệnh nhân được chụp XQ và cắt lớp vi tính ngực xác định thương tổn và được chỉ định mổ cấp cứu. Kết quả cắt lớp vi tính ngực: hình ảnh các đám đông đặc phổi trái và kính mờ phổi 2 bên- theo dõi tổn thương đụng dập- chảy máu phổi; gãy cung trước xương sườn IV trái, gãy mỏm ngang bên trái đốt sống D7, tràn dịch màng phổi trái.

Xác định tình trạng  của bệnh nhân rất nguy kịch, các bác sĩ  chỉ định lên phòng mổ dẫn lưu màng phổi. Tuy nhiên, do diễn biến xấu, nặng lên, mất máu, tổn thương phức tạp, thậm chí có lúc ngừng tim. Các y bác sĩ đã ép tim khôi phục, tái tạo tuần hoàn, truyền máu, kẹp cầm máu, băng ép cố định lồng ngực. Sau hơn 1 tiếng cấp cứu tích cực, trái tim của bệnh nhân đã cũng đập trở lại.

 Sau khi hội chẩn và dưới sự phối hợp, hỗ trợ từ BV Việt Đức, ngay trong đêm một xe cứu thương đặc biệt đã đưa bệnh nhân xuống Hà Nội. Do nhân viên y tế trên xe thường xuyên liên lạc  trên đường vận chuyển nên bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ cấp cứu của BV Việt Đức mà không cần phải làm bất cứ một xét nghiệm cận lâm sàng nào khác. Trong quá trình mổ tại BV, bệnh nhân tiếp tục đc truyền thêm 4 lít máu.

Hiện tại, người bệnh đã tạm thời qua cơn nguy kịch, tiếp tục được các y bác sĩ theo dõi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm