"Đi qua hai mùa dịch": Đọc để thấy lạc quan, yêu đời hơn

An Khê
08/06/2020 - 13:28
"Đi qua hai mùa dịch": Đọc để thấy lạc quan, yêu đời hơn
Vừa qua, tác giả Dy Khoa, người đã có 10 năm báo, có buổi giao lưu và ra mắt sách "Đi qua hai mùa dịch". Cuốn sách được anh hoàn thành trong 10 ngày của đợt giãn cách xã hội đầu tiên theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Một tuần sau buổi ra mắt sách tại TP HCM, tác giả Dy Khoa tiếp tục giới thiệu tác phẩm của mình mang tên "Đi qua hai mùa dịch" tại Hà Nội.

"Đi qua hai mùa dịch": Đọc để thấy lạc quan, yêu đời hơn - Ảnh 1.

Tác giả Dy Khoa giao lưu tại sự kiện

Với thông điệp xuyên suốt của cuốn sách là động viên mọi người tích cực và lạc quan nên tác giả Dy Khoa đã chia sẻ chủ yếu thời lượng buổi giao lưu ở thủ đô cũng về vấn đề này. Anh chia sẻ từ những kiến thức cũng như kinh nghiệm sống của bản thân để khích lệ tinh thần của độc giả tham dự.

Dy Khoa đã chia sẻ nhiều hơn chứ không chỉ bó gọn trong nội dung cuốn sách. Anh phân tích một số hoàn cảnh tâm lý nhất định phải được điều trị. Nhưng chính mỗi người cũng có thể thực hành các bài tập mà anh có đề cập trong phần II của cuốn sách. Ở đó cho thấy cách chúng lọc thông tin cực kỳ quan trọng, nếu các thông tin tiêu cực cứ tích trữ thì ngày qua ngày, cuộc sống tinh thần của chính chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn. Khi tinh thần giảm sút thì cơ thể cũng sẽ lên tiếng, cảnh báo bằng nhiều bệnh tật như đau dạ dày hay ở các cơ quan thần kinh.

Trong buổi giao lưu, anh nhận được nhiều đồng cảm từ các độc giả. Nhiều người cũng chưa biết chắt lọc thông tin hoặc rất dễ bị tác động bởi lời nói, hành vi của một ai đó.

"Đi qua hai mùa dịch": Đọc để thấy lạc quan, yêu đời hơn - Ảnh 2.

Tác giả muốn nhắn nhủ mọi người hãy sống tích cực hơn, lạc quan hơn

"Đi qua hai mùa dịch" của Dy Khoa được anh hoàn thành trong 10 ngày của đợt giãn cách xã hội đầu tiên theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Trong cuốn sách, anh nhắc lại câu chuyện bản thân từng bị nhiễm cúm A/H1N1. Tác giả dùng chính câu chuyện bản thân đã trải qua để khích lệ mọi người vượt qua những áp lực do COVID-19 gây ra. Ở phần hai của sách vẫn duy trì những thông điệp tích cực, lạc quan ấy.

Sau buổi ra mắt sách tại Hà Nội, Dy Khoa sẽ tiếp tục gặp gỡ độc giả tại quê nhà Tây Ninh vào sáng ngày 14/6.

Dy Khoa có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, hiện anh làm quản lý truyền thông tại một công ty về di truyền. Tên anh quen thuộc với cộng đồng đam mê xê dịch bởi các bài viết, câu chuyện trải nghiệm du lịch tại gần 20 nước đã đi qua.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm