Chị Phùng Thị Thu Hương (CEO công ty Green Path Việt Nam) chia sẻ: Với chúng tôi, hạt gạo không chỉ là lương thực. Hạt gạo là tình yêu thương được gửi gắm, là ước mơ và nỗ lực không ngừng của một doanh nghiệp Việt luôn trăn trở vì sức khỏe cộng đồng.
Mong muốn, lì xì hạt giống có thể trở thành một lựa chọn khác cho truyền thống lì xì bằng tiền và hái lộc đầu xuân, Lương Ngọc Đức dành hết nỗ lực cho dự án này với hy vọng mỗi năm Việt Nam sẽ có thêm nhiều hạt giống được gieo trồng, truyền cảm hứng yêu thiên nhiên, sống xanh đến cộng đồng.
Ý tưởng về một "Tủ đồ duy nhất mà nàng cần", giúp phụ nữ giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thời trang và làm đẹp một cách nhanh chóng, hiệu quả mà không cần phải lo lắng về bất kỳ thứ gì, bao gồm cả việc "cháy túi", Sơn Tăng và Thanh Nguyễn đã thành lập ứng dụng Drobebox.
Mong muốn, người tiêu dùng Việt có góc nhìn khác với sản phẩm Việt, bà mẹ trẻ Trần Thị Linh (sáng lập thương hiệu QRHOME) đã nghiên cứu, thử nghiệm để đưa cỏ cây hoa lá và những nguyên liệu tự nhiên vào sản phẩm mỹ phẩm xanh, giúp chị em phụ nữ làm đẹp an toàn, hiệu quả.
Với sự bền bỉ và ương bướng, tháng 9/2019, Ngô Hải Lý (sáng lập thương hiệu Hrnee) đã trình làng sản phẩm quần áo trẻ em được làm từ vải sợi tre và vải Modal từ gỗ sồi tự nhiên an toàn kết hợp công nghệ không có đường may đầu tiên trên thị trường và được đón nhận.
Hội chợ “Giới thiệu gian hàng sản phẩm Việt” đang diễn ra tại Hà Nội là dịp để người tiêu dùng Thủ đô lựa chọn những sản phẩm mang nét đặc trưng truyền thống của quận Ba Đình và tham quan, mua sắm nhiều sản phẩm truyền thống, đặc trưng khác đến từ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Mong muốn làm gì đó cho quê hương, cụ thể là làm giàu trên chính mảnh đất mình sinh ra bằng những thứ phế liệu của ngành nông lâm nghiệp, Nguyễn Thị Thanh Phương (tỉnh Thái Nguyên) đã nghiên cứu và sản xuất thành công viên nén mùn cưa, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ tại địa phương.
Đó là công việc, đam mê của Bùi Thị Kim Ngân, leader của Tái chế quần jeans (RENEWJEANS). Từ quần jeans cũ, cô có thể biến hóa thành những sản phẩm thời trang độc lạ, không đụng hàng như balo, túi, bông tai, dây buộc tóc, tạp dề...
Với mong muốn các du học sinh Việt Nam có dịp tiếp cận các cơ sở đào tạo nghệ thuật bài bản, dài hạn ở nước ngoài, họa sĩ Trương Tiến Trà đã thành lập trung tâm mỹ thuật, tư vấn, định hướng và đào tạo du học nghệ thuật.
Nhận thấy nhu cầu về quế ngày càng có giá trị trên thị trường thế giới, Nguyễn Thị Huyền, nữ giám đốc trẻ đầy nhiệt huyết của Công ty Vina Samex đã thực hiện dự án phát triển chuỗi sản xuất quế hữu cơ, giúp người nông dân, đặc biệt là phụ nữ Lào Cai, Yên Bái làm giàu trên chính quê hương mình.