Tags:

formosa gây thảm họa môi trường

Thêm nhiều mẫu cá, ghẹ ở Hà Tĩnh nhiễm phenol, cyanua

Thêm nhiều mẫu cá, ghẹ ở Hà Tĩnh nhiễm phenol, cyanua

9 mẫu cá các loại và ghẹ Hà Tĩnh gửi đi xét nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, kết quả cho thấy có 1 mẫu có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng cho phép, 5 mẫu nhiễm xyanua, 3 mẫu nhiễm phenol.

‘Thương về miền Trung’ chia sẻ khó khăn với chị em Quảng Bình

‘Thương về miền Trung’ chia sẻ khó khăn với chị em Quảng Bình

Gần 10 ngày có mặt tại 23 xã của 5 huyện và thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hành trình “Thương về miền Trung” đã trao gần 12.000 suất quà đến các phụ nữ nghèo, chia sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống với các chị em.

Xử lý bùn thải Formosa có xyanua: Tối ưu là đốt

Xử lý bùn thải Formosa có xyanua: Tối ưu là đốt

Sau khi công bố kết quả số bùn thải của Formosa chôn lấp trái phép có chứa chất Xyanua, chiều 2/8, Bộ trưởng Tài nguyên – Môi trường cho biết đốt là phương án tối ưu xử lý chất thải nguy hại này.

Khởi tố vụ án chôn thải Formosa có xyanua vượt ngưỡng

Khởi tố vụ án chôn thải Formosa có xyanua vượt ngưỡng

Chiều 2/8, ngay sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ Tài nguyên-Môi trường, Cơ quan CSĐT công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi chôn hơn 100 tấn chất thải chứa xyanua vượt ngưỡng cho phép ở trang trại thuộc phường Kỳ Trinh (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ông Võ Kim Cự trần tình về vụ Formosa

Ông Võ Kim Cự trần tình về vụ Formosa

Bên hành lang Quốc hội sáng 25/7, ông Võ Kim Cự, nguyên Bí Thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho rằng việc cấp phép đầu tư cho Formosa là đúng đắn, đúng pháp luật. Còn đại biểu Dương Trung Quốc lại thấy cần xem có sự buông lỏng hay tiếp tay hay không.

Vụ chôn thải ở trang trại: Formosa ‘kêu oan’

Vụ chôn thải ở trang trại: Formosa ‘kêu oan’

Mặc dù Sở TNMT Hà Tĩnh khẳng định Formosa đã vi phạm pháp luật khi ký kết hợp đồng vận chuyển bùn thải với đơn vị không có chức năng xử lý nhưng Formosa lại “kêu oan”, khẳng định mình vô can trong vụ công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh chôn lấp chất thải.

‘Sở có mấy người, sao quản lý, giám sát hết được’

‘Sở có mấy người, sao quản lý, giám sát hết được’

Nói về việc cả trăm tấn chất thải nguy hại từ Formosa Hà Tĩnh đưa về Phú Thọ xử lý, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Thọ nói Sở có quá ít người, không thể giám sát hết.

Trăm tấn thải nguy hại của Formosa chuyển ra Phú Thọ

Trăm tấn thải nguy hại của Formosa chuyển ra Phú Thọ

Giám đốc công ty Môi trường Phú Hà xác nhận, công ty này đã vận chuyển hàng trăm tấn rác thải nguy hại ra Phú Thọ để xử lý.

267 tấn bùn thải của Formosa đã xuất kho

267 tấn bùn thải của Formosa đã xuất kho

Theo sổ sách xuất kho, 267 tấn bùn thải của Formosa Hà Tĩnh đã được Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh tuồn ra ngoài xử lý trái phép, phớt lờ cảnh báo của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh.

Formosa đổ thải trái phép: Lo đến đời con cháu

Formosa đổ thải trái phép: Lo đến đời con cháu

Nơi chôn hơn 100 tấn chất thải của Formosa chỉ cách con suối vài chục mét. Con suối này dẫn nước đến đập Mộc Khương, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn người dân các phường Kỳ Trinh, Kỳ Hưng, Kỳ Lợi…