Giá vé máy bay trẻ em tăng gần bằng người lớn!

01/04/2018 - 16:52
Các hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), Vietjet và Jetstar thông báo, từ ngày 1/4, giá vé máy bay trẻ em được điều chỉnh tăng gần bằng người lớn. Nhiều khoản phí dịch vụ cũng đồng loạt điều chỉnh tăng đáng kể.

Cụ thể, với Vietnam Airlines, giá vé trẻ em từ 2-12 tuổi sẽ tăng từ 75% lên 90% so với giá vé người lớn, mức tăng 30.000-400.000 đồng/chiều tùy lứa tuổi và chặng bay. Hãng Vietjet cũng tăng phí đối với vé cho em bé (dưới 2 tuổi) lên 165.000 đồng/bé/chiều; hãng Jetstar cũng tăng phí em bé lên thành 209.000 đồng/bé/chiều.

1.jpg
Mức giá vé cho trẻ em đi máy bay đã tăng cao gần bằng người lớn

 

Trước đó, Hãng Jetstar tính phí 150.000đ/lượt cho những chặng bay dài và 100.000đ/lượt cho những chặng bay ngắn. Hãng Vietjet Air tính phí 110.000đ/lượt cho chặng bay nội địa và 200.000đ/lượt cho chặng bay quốc tế. Còn Vietnam Airlines tính giá vé cho em bé dưới 2 tuổi bằng 10% so với giá vé người lớn chưa bao gồm thuế, phí.

Bên cạnh đó, các loại phí khác như phí đổi tên hay đổi ngày bay cũng điều chỉnh tăng. Hãng Vietjet cho biết sẽ tăng phí đổi tên từ 352.000 đồng lên 495.000 đồng/người/chiều đối với đường bay nội địa và từ 630.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều đối với đường bay quốc tế. 

3.jpg
Nhiều loại phí trong cơ cấu giá vé máy bay cũng tăng đáng kể

 

Phí đổi ngày bay quốc nội cũng tăng từ 352.000 đồng lên 374.000 đồng/người/chiều, phí đổi ngày bay quốc tế từ 670.000 đồng lên 800.000 đồng/người/chiều và cộng thêm chênh lệch giá vé.

Được biết cùng lúc, mức phí mà các cảng hàng không áp dụng cũng sẽ bắt đầu tăng thêm 11.000 đồng/khách, theo lộ trình của Bộ GTVT. Từ ngày 1/4 đến hết 30/6, với một số cảng hàng không (Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Phú Quốc, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột), phí dịch vụ cảng hàng không sẽ tăng thêm 5.000 đồng/lượt người, từ mức 80.000 đồng lên 85.000 đồng/lượt, sau đó tăng lên 100.000 đồng/lượt từ ngày 1/7/2018; Phí dịch vụ soi chiếu an ninh cũng tăng thêm 6.000 đồng/khách, lên 18.000 đồng/khách.

2.jpg
Dư luận cho rằng, các hãng hàng không cần đưa ra những lý do minh bạch, thuyết phục xung quanh việc điều chỉnh giá vé và các loại phí

 

Theo nhận định của một số chuyên gia hàng không, việc tăng giá vé máy bay theo cơ chế thị trường là điều không có gì bất thường. Tuy nhiên, với việc tăng các loại phí thì các hãng bay cần đưa ra các lý do cụ thể và chính đáng. Hiện trong cơ cấu giá vé máy bay đang có khoản chi phí quản trị hệ thống hãng bay, được tăng từ mức 130.000 - 160.000 đồng/vé. Trong khi việc đầu tư vào hệ thống quản lý vận hành bán vé máy bay, doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư hệ thống phục vụ việc bán vé là chuyện đương nhiên, nhưng đằng này lại cộng vào giá vé, gây thiệt thòi cho hành khách.

Đặc biệt, với việc tăng giá vé, phí đối với hành khách là trẻ em (từ 2-12 tuổi) và em bé dưới 2 tuổi, nhiều người cho rằng các hãng hàng không chưa đưa ra lý do đủ thuyết phục.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm