Từ ngày 1/10, TP HCM sẽ không còn các chốt nội đô, bỏ giấy đi đường, người dân có thể đi lại khi đủ điều kiện nhưng không tự ý ra khỏi thành phố.
Công an TPHCM đã tiếp nhận danh sách của 17 đơn vị sở ngành, với tổng số hơn 7.500 công chức, viên chức đăng ký cấp giấy đi đường.
Trước mắt, vẫn tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, chỉ phạt người ra đường không lý do.
Trong 2 ngày (6 - 7/9), cơ quan chức năng sẽ chỉ kiểm tra nhắc nhở về giấy đi đường, tiến hành xử phạt đối với những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM - cho biết, Công an Thành phố không đổi lại giấy đi đường đối với các trường hợp có thời hạn đến ngày 6/9 mà sẽ tiếp tục gia hạn, kéo dài hiệu lực tùy vào quy định của UBND TPHCM.
Sáng nay 5/9, Công an Hà Nội ra thông báo về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại vùng 1 (vùng đỏ) phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 6/9.
Theo thông tin mới nhất về giấy đi đường, nhóm cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan báo chí, truyền hình, lực lượng vũ trang… sẽ do thủ trưởng đơn vị cấp, quản lý giấy chứ không do CSGT cấp như kế hoạch.
Từ 6/9, Hà Nội sẽ phân vùng phục vụ công tác phòng chống dịch. Công an Hà Nội dự kiến có 6 nhóm được cấp giấy đi đường. Quy trinh cấp giấy đi đường sẽ theo các bước cụ thể.
UBND Thành phố Hà Nội đã giao công an thành phố tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc cấp và sử dụng giấy đi đường của người dân; nghiên cứu và tham mưu Thành phố về các quy định cấp và sử dụng giấy đi đường đối với từng loại hình.
Người đi tiêm vaccine có tin nhắn hoặc giấy mời, kèm chứng minh nhân dân/căn cước công dân là đối tượng không cần giấy đi đường.