Vì sao bệnh nhân thứ 45 nhiễm covid-19 ở TP.HCM dù trước đó Hà Nội đã công bố một trường hợp khác?

Linh Trần
13/03/2020 - 21:01
Vì sao bệnh nhân thứ 45 nhiễm covid-19 ở TP.HCM dù trước đó Hà Nội đã công bố một trường hợp khác?
Bộ Y tế khẳng định ca 45 là nam giới ở TP.HCM. Tuy nhiên, trước khi công bố ca 45, Hà Nội đã thông tin về một trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng sau đó ca này là 46. Vì sao vậy?

Sáng ngày 1/3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (Covid-19) Hà Nội công bố phát hiện nữ tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19. Hà Nội cho rằng, đây là ca bệnh thứ 45 tại Việt Nam nhiễm virus corona chủng mới. Tuy nhiên, đơn vị được giao phát ngôn về các ca dương tính với Covid-19 là Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) lại không công bố ca bệnh này. Đến chiều ngày 13/3, Bộ Y tế lại công bố bệnh nhân số 45 là ở TP.HCM khiến một số cơ quan truyền thông đã đăng tin ca bệnh ở Hà Nội phải sửa lại.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới Quảng Ninh cũng đã loan báo thông tin 4 du khách nước ngoài đến du lịch Quảng Ninh được phát hiện nhiễm virus Covid-19. Tuy nhiên, sau đó Quảng Ninh cũng phải rút lại thông tin về 4 ca bệnh này. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao lại có chuyện tỉnh công bố thông tin, nhưng Bộ Y tế lại chưa công nhận ca nhiễm bệnh.

Vì sao Hà Nội công bố bệnh nhân số 45 ở Hà Nội, còn Bộ Y tế khẳng định là ở TP.HCM. - Ảnh 1.

Nhân viên y tế trong khu vực cách ly

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, để có được thông tin khẳng định về ca bệnh, Bộ Y tế phải kiểm chứng, đối chứng. Bộ Y tế gần như là tuyến cuối. Thông tin của Bộ đưa ra ảnh hưởng không chỉ một người mà rất nhiều người. Chỉ đến khi Bộ Y tế khẳng định chắc chắn ca bệnh thì mới công bố và cung cấp thông tin cho báo chí, cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đình Anh, trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, ai cũng muốn có thông tin nhanh. Bản thân ông là người làm truyền thông nên biết rõ điều đó. Tuy nhiên, việc để công bố một ai đó mắc bệnh Bộ Y tế rất thận trọng.

Ông Đình Anh cho biết, hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận 3 đơn vị đầu ngành của Việt Nam đạt chuẩn xét nghiệm. Đó là Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur TP. HCM. Do vậy, nếu các mẫu từ các địa phương gửi trực tiếp đến 3 Viện trên, khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì Bộ khẳng định bệnh nhân đó mắc bệnh COVID-19.

Trường hợp các mẫu do các đơn vị đủ điều kiện và năng lực xét nghiệm, được Bộ Y tế cấp chứng nhận đạt chuẩn (hiện nay có gần 30 BV, Viện, Trung kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố) có kết quả dương tính, họ phải chuyển mẫu về 1 trong 3 Viện đầu ngành để xét nghiệm khẳng định. Nếu xét nghiệm tại 1 trong 3 Viện này cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, thì khi đó mới khẳng định bệnh nhân bị bệnh COVID-19. 

Chính vì thế, khi địa phương công bố có ca nhiễm bệnh, thì mới chỉ là kết quả xét nghiệm của địa phương đó. Khi kết quả xét nghiệm khẳng định có 1 trong 3 Viện đã được WHO công nhận trùng với kết quả của địa phương thì Bộ Y tế mới công bố thông tin.

Ông Đình Anh cũng cho biết, đến tối ngày 13/3, cả nước đã có 47 ca nhiễm virus Corona chủng mới. Trong đó, 16 trường hợp đã được chữa khỏi. Các ca còn lại đang tiếp tục được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm