Hải Dương: Rộn rã “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” dành cho trẻ mồ côi và phụ nữ nghèo

Hải Linh
16/01/2023 - 18:31
Hải Dương: Rộn rã “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” dành cho trẻ mồ côi và phụ nữ nghèo

Trẻ mồ côi ở thành phố Hải Dương được nhận những phần quà ý nghĩa của "Mẹ đỡ đầu" trong dịp Tết Nguyên đán 2023

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã đồng loạt tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ mồ côi và phụ nữ nghèo.

Hội LHPN Thành phố Hải Dương vừa tổ chức chương trình "Xuân gắn kết - Tết yêu thương", giao lưu giữa "Mẹ đỡ đầu" và các con nhân dịp Tết Quý Mão 2023. 

Trên địa bàn thành phố Hải Dương hiện có 77 cháu bé mồ côi được nhận đỡ đầu, với số tiền cam kết hỗ trợ khoảng 1,3 tỷ đồng. Có 36 tập thể và 23 cá nhân nhận đỡ đầu các cháu bé.

Hải Dương: Rộn rã “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” dành cho trẻ mồ côi và phụ nữ nghèo - Ảnh 1.

Các bé mồ côi là con đỡ đầu của Hội LHPN TP Hải Dương được thăm quan các gian hàng 0 đồng và chọn lựa những thứ mình thích

Tại chương trình, các mẹ đỡ đầu, các doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ đã trao tặng quà Tết cho các con đỡ đầu với tổng trị giá khoảng 150.000.000 đồng. Ngoài ra, các cháu bé mồ côi còn được thăm quan các gian hàng 0 đồng, được trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết và cùng các mẹ đỡ đầu dự bữa tiệc tất niên ấm áp do Hội LHPN Thành phố tổ chức.

Cũng trong thời gian này, Hội LHPN Thành phố Chí Linh đã trao quà Tết cho trẻ em mồ côi, phụ nữ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, Hội LHPN thành phố Chí Linh đã kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố trao 131 suất quà Tết, trị giá 75.000.000 đồng cho hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội cũng tiếp tục kết nối với nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho 3 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, với tổng số tiền đỡ đầu 96 triệu đồng.

Hải Dương: Rộn rã “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” dành cho trẻ mồ côi và phụ nữ nghèo - Ảnh 2.

Mẹ đỡ đầu trao học bổng cho trẻ mồ côi tại TP Chí Linh 

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Hải Dương cũng tặng 3 suất quà Tết cho các chị là Chi hội trưởng, Chi hội phó có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Chí Linh, mỗi xuất trị giá 650.000 đồng. Những hoạt động này góp phần động viên, chia sẻ và giúp đỡ các gia đình hội viên an tâm đón Tết đầy đủ và ấm áp hơn.

Hội LHPN huyện Gia Lộc tổ chức Chương trình "Xuân yêu thương - Tết sẻ chia". Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 296 suất quà, với tổng số tiền 240,5 triệu đồng cho trẻ em mồ côi, hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trao tiền hỗ trợ cho trẻ em mồi côi được nhận đỡ đầu trên địa bàn huyện.

Nguồn kinh phí này do Hội LHPN huyện vận động từ Mặt trận Tổ quốc huyện, Huyện đoàn và các tổ chức đoàn thể, cá nhân trên địa bàn huyện chung tay ủng hộ giúp đỡ các hội viên, phụ nữ và các cháu bé mồ côi.

Hải Dương: Rộn rã “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” dành cho trẻ mồ côi và phụ nữ nghèo - Ảnh 3.

Phụ nữ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn xúc động khi nhận được quà Tết của Hội LHPN 

Cùng thời gian này, Hội LHPN Thị xã Kinh Môn phối hợp với một số doanh nghiệp, cá nhân tổ chức chương trình "Tết yêu thương và chia sẻ" dành cho trẻ mồ côi được đỡ đầu trên địa bàn thị xã.

Chương trình đã trao 123 suất quà Tết cho các con mồ côi được nhận đỡ đầu, mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Các cha, mẹ đỡ đầu đã trao tiền đỡ đầu quý I/2003 cho người thân của các con, với tổng kinh phí chi cho chương trình là 108.700.000 đồng.

Hội LHPN xã Tân Phong, huyện Ninh Giang đã huy động cán bộ các đoàn thể của xã tham gia gói 204 chiếc bánh chưng để tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, nữ thanh niên xung phong, phụ nữ bị nhiễm chất độc da cam, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng bánh chưng cho 32 trẻ em mồ côi của xã, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần giúp các gia đình khó khăn đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm