Hội LHPN TP Hà Nội: Những nội dung cần tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ sau

10/07/2019 - 18:53
Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XV (từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2019) diễn ra chiều 10/7, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đánh giá cao những hoạt động đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội.
Chiều ngày 10/7/2019, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, kiện toàn Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN Hà Nội.
 
Bám sát chỉ đạo của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần thứ XV đề ra, nửa đầu nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã nỗ lực, sáng tạo, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động, 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm; 4/6 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra đã đạt và vượt, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế văn hóa, xã hội của Thủ đô; coi trọng xây dựng mô hình mới, hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…  
 
 
hang.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội, báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội 

 

Tuy nhiên, trong triển khai công tác Hội vẫn còn một số hạn chế: chất lượng, hiệu quả phong trào phụ nữ và công tác Hội chưa đồng đều ở các địa phương; Chưa có nhiều mô hình mang sắc thái đặc thù của phụ nữ Thủ đô được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; Việc tổ chức phong trào thi đua có nơi còn hình thức; Công tác tuyên truyền tại một số cơ sở chưa tới được với đông đảo của phụ nữ, còn một bộ phận phụ nữ thiếu hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao; Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; Tỷ lệ thu hút hội viên trẻ vào tổ chức Hội còn thấp…  
 
Đồng tình với những đánh giá của Hội LHPN Thành phố Hà Nội đã nêu trong báo cáo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết khẳng định: Hội LHPN Hà Nội đã thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội, hỗ trợ chị em hội viên và được các cấp ủy, chính quyền, tổ chức ghi nhận, tin tưởng.
 
 
hn-3.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết (bìa trái) đánh giá cao hoạt động đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động Hội của phụ nữ Thủ đô. 

 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng bày tỏ ấn tượng với nhiều mô hình hay các cấp hội Thủ đô đã triển khai như: Hội đồng tư vấn giải quyết các vấn đề xã hội, ghi nhận, phản ánh được nhiều vấn đề nóng trong xã hội, có tiếng nói kịp thời, góp phần hỗ trợ, đưa ra giải pháp phù hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với nhóm chuyên gia tư vấn cùng nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, từ các lớp tập huấn, triển lãm, đến các hoạt động kết nối ủng hộ chị em tham gia cuộc thi cấp Trung ương, kết nối với nhà đầu tư…  
 
Một số chương trình khác như Xây dựng bộ công cụ giám sát vệ sinh ATTP, mô hình hay góp phần xây dựng nông thôn mới Biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản, Tổ phụ nữ 2 không 1 có… cũng được đánh giá cao.
 
Đây là những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao vị thế của Hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh thanh lịch.
 
 
hn-1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đưa ra một số đề nghị để Hội LHPN TP Hà Nội tập trung triển khai, thực hiện trong giai đoạn nửa nhiệm kỳ sau. Đó là:
 
- Hà Nội là Thủ đô, có địa bàn rộng, đối tượng hội viên đa dạng, trong đó có cả phụ nữ nhập cư đông nên việc quản lý công dân tương đối khó khăn, dẫn đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội phức tạp. Chính vì vậy, với tư cách là một đoàn thể chính trị xã hội, Hội LHPN TP Hà Nội cần tiếp tục phát huy thế mạnh của tổ chức, bám sát cơ sở, sâu sát nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện điểm nóng để chuyển tải thông tin tới các cấp, phối hợp để giải quyết vấn đề
 
- Hội LHPN TP Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để Hội là chỗ dựa, thực sự đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của chị em; là cầu nối của Đảng với nhân dân; chuyển tải tiếng nói của chị em đến các cấp chính quyền.
 
- Tỷ lệ hội viên trẻ vào tổ chức Hội còn thấp, cần phải thu hút thêm hội viên bằng những đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện.
 
- Thực hiện công tác tham mưu về công tác cán bộ nữ, Hội là nòng cốt giới thiệu cán bộ nữ, chủ động phát hiện, giới thiệu cán bộ nữu đủ tiêu chuẩn để tham gia cấp ủy các cấp, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Thành ủy và Đại hội Đảng lần thứ 13, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, định hướng trong giai đoạn này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm