Joe Biden: Nỗ lực bền bỉ suốt 32 năm để trở thành tổng thống Mỹ
Giấc mộng thành sau hơn 3 thập kỷ
Trở thành chủ nhân Nhà Trắng trong 4 năm tới, ông Joe Biden hoàn thành cuộc chạy marathon dài nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Trong lịch sử hiện đại, chưa ai nỗ lực nghiêm túc trong thời gian dài như vậy để đến với ngôi vị quyền lực nhất thế giới. Sự nghiệp 48 năm của ông Biden còn dài hơn tuổi đời của các Tổng thống John F. Kennedy, Bill Clinton và Barack Obama khi họ đắc cử.
Ông Joe Biden giữa những người ủng hộ
JOE BIDEN
* Sinh ra ở Scranton, bang Pennsylvania; sống ở Wilmington, bang Delaware.
* Học tại Đại học Delaware và sau đó nhận bằng luật tại Đại học Syracuse.
* Trở thành thượng nghị sĩ năm 1972 và phục vụ 6 nhiệm kỳ, đại diện bang Delaware.
* Phó tổng thống Mỹ 2 nhiệm kỳ (2009 - 2017).
* Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ năm 1988, 2008 và 2020.
* Lựa chọn Thượng nghị sĩ California Kamala Harris làm người đồng hành tranh cử của mình.
* Ủng hộ các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới
Ông Joe Biden tên đầy đủ là Joseph Robinette Biden Jr., sinh ngày 20/11/1942 tại Scranton, Pennsylvania (Mỹ). Năm 7 tuổi, khi còn đang ngồi trên ghế tiểu học, Joe Biden đã viết vào một tờ giấy ước mơ của mình: Trở thành tổng thống Mỹ.
Năm 1955, gia đình ông Biden đã chuyển đến Mayfield, Delaware. Năm 1965, ông Biden tốt nghiệp cử nhân Đại học Delaware. Một năm sau, ông kết hôn với người vợ đầu Neilia Hunter, hai người sau đó đã sinh hạ 3 người con: Joseph Biden III (1969), Hunter Biden (1970) và Naomi Biden (1971).
Năm 1968, ông Biden tiếp tục nhận bằng cử nhân Luật tại Đại học Syracuse, New York, sau đó trở về Delaware hành nghề luật sư trong một thời gian ngắn. Năm 1970, ông được bầu vào hội đồng hạt New Castle, giữ vị trí nghị viên cho đến năm 1972. Năm 1971, ông thành lập công ty luật riêng.
Gia đình ông Joe Biden năm 1972
Năm 1972, ông Biden trở thành thượng nghị sĩ Delaware ở tuổi 30 - thượng nghị sĩ trẻ thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ - sau đó tiếp tục tái đắc cử 6 nhiệm kỳ, phục vụ một cách xuất sắc tại Thượng viện cho tới năm 2009. Trong giai đoạn này, sự nghiệp chính trị của Biden phát triển rực rỡ. Ông nằm trong một số ít chuyên gia về chính sách đối ngoại được trọng vọng, leo đến chức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thượng viện.
Gần như cứ 4 năm 1 lần kể từ năm 1980, Biden đều cân nhắc tranh cử tổng thống nhưng ông có lẽ chưa gặp thời. Năm 1988, Biden tranh cử tổng thống ở tuổi ngoài 40 với tư cách người đại diện cho thế hệ mới. Tuy nhiên, ông phải từ bỏ giữa chừng vì những cáo buộc đạo văn một bài phát biểu.
Năm 2008, Biden thử sức lại, lần này với tư cách một chính trị gia dày dạn kinh nghiệm. Song, một lần nữa, ông phải thất vọng khi chứng kiến mọi sự chú ý đều chỉ tập trung vào 2 gương mặt nổi tiếng của đảng là thượng nghị sĩ Hillary Clinton và Barack Obama. Năm 2016, với tư cách phó tổng thống sắp mãn nhiệm, Biden cân nhắc tranh cử nhưng quyết định rút lui khi mọi sự ủng hộ của đảng đều hướng về Hillary Clinton.
Liên danh Joe Biden- Kamala Harris
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2020 là nỗ lực đáng kể nhất của Joe Biden. Ông vươn xa hơn hẳn những cuộc bầu cử trong quá khứ. Năm 2019, ông Biden tham gia ứng cử vị trí ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ. Tháng 8/2020 ông chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và lựa chọn Thượng nghị sĩ California Kamala Harris làm người đồng hành tranh cử của mình. Sau nhiều ngày nỗ lực trong cuộc chạy đua vận động bầu cử quyết liệt với đối thủ là Tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden đã chạm tay tới chiến thắng.
Chống bạo lực giới
Ông Biden giữ chức Phó tổng thống từ năm 2009 tới 2017 dưới chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama và có mối quan hệ thân thiết với vị Tổng thống Mỹ thứ 44 này. Thời gian này, ông đã hướng tới giải quyết các vấn đề có ảnh hưởng tới nữ giới như thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức về tình trạng phổ biến của bạo lực tình dục ở các trường đại học và trong giới trẻ. Thêm vào đó, việc ông Biden đã đồng tài trợ Đạo luật Bạo lực Chống Phụ Nữ - VAWA đã giúp giảm bạo lực gia đình chống phụ nữ tại Mỹ xuống 64%.
Sự thân thiết giữa hai gia đình Obama - Biden
Tôi biết Joe. Ông ấy là một người tốt, hiểu được nỗi khó khăn của người bình dân. Joe luôn phục vụ đất nước này dù trải qua những bi kịch không thể hình dung - mất vợ cùng con gái nhỏ lúc trẻ và sau này mất luôn con trai cả. Ông dựa vào đức tin sâu thẳm để vượt qua, không bao giờ hoài nghi, luôn sẵn lòng nhìn vào giá trị con người trong tất cả chúng ta... Với tinh thần và quyết tâm đó, Joe chính là tổng thống chúng ta đang cần, một người sẽ luôn đặt lợi ích đất nước lên trên bản thân, người sẽ mang nền kinh tế trở lại quỹ đạo cũ, đảm bảo mọi gia đình có thể vực dậy trong cuộc sống.
Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama
Ông Biden còn ủng hộ các vấn đề khác liên quan đến phụ nữ như sự bình đẳng trong đại diện tại Quốc hội và mức lương bình đẳng cho phụ nữ. Ứng cử viên này đã tạo cơ hội để có thêm nữ giới chạy đua vào Thượng viện vào đầu thập niên 1990 và khuyến khích họ tham gia Ủy ban Tư pháp. Ngoài ra, ông cũng đảm bảo mọi nữ nhân viên của mình được trả lương trong suốt thời gian nghỉ thai sản - một phúc lợi cực kỳ hy hữu dành cho phụ nữ trong thập niên 90.
Năm 2017, ông Joe Biden rời cương vị Phó Tổng thống với phần thưởng cao quý nhất của quốc gia - Huân chương Tự do Tổng thống - do cựu Tổng thống Barack Obama trao tặng. Ông Obama đã ca ngợi ông Biden là "Phó Tổng thống tốt nhất mà nước Mỹ từng có''.
Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do Tổng thống cho ông Biden năm 2017
Rời ghế Phó Tổng thống, tháng 2/2017, ông Biden cùng người vợ thứ hai Jill Biden thành lập quỹ Biden, một tổ chức hoạt động ở 7 lĩnh vực: đối ngoại; sáng kiến về bệnh ung thư; trường cao đẳng cộng đồng và gia đình quân nhân; bảo vệ trẻ em; bình đẳng; chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; và củng cố tầng lớp trung lưu.
Chương trình nghị sự dành cho phụ nữ của ông Joe Biden
Trong trang web tranh cử của mình, liên danh Joe Biden - Kamala Harris có nêu rõ những chương trình nghị sự dành cho phụ nữ gồm: Đảm bảo công việc cho phụ nữ, chấm dứt bạo hành, bạo lực giới, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong y tế với nữ giới, bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ. Ngoài ra, chương trình hành động này của liên danh Biden - Harris còn bao gồm duy trì cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Họ cho biết sẽ sử dụng ngân sách liên bang để đầu tư cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, miễn học phí các trường cao đẳng và đại học công lập cho mọi gia đình có thu nhập dưới 125.000 USD và cấp tín dụng thuế lên tới 8.000 USD cho các gia đình có thu nhập thấp và trung lưu để giúp chi trả dịch vụ giữ trẻ.
Khôi phục vị thế của Mỹ trên trường quốc tế
Ông Biden cam kết sẽ khôi phục nước Mỹ bị đại dịch Covid-19 tàn phá, đồng thời chấm dứt những hỗn loạn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Joe Biden tuyên bố tăng thuế sẽ thúc đẩy tăng trưởng, thông qua cấp ngân sách cho một loạt các đề xuất chi tiêu giúp ích cho nền kinh tế, như cải thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư vào năng lượng sạch.
Ông Biden với khẩu hiệu "Build back better"
Với khẩu hiệu "Build back better" (Xây dựng lại tốt hơn), ông chủ trương bãi bỏ các khoản cắt giảm thuế của chính quyền đương nhiệm, đề xuất tăng thuế doanh nghiệp, nâng thuế thu nhập cá nhân và thúc đẩy mức lương tối thiểu 15 USD/h. Ông đưa ra kế hoạch tăng thuế lên 4 nghìn tỷ USD để hỗ trợ cho các chương trình liên bang, đưa nước Mỹ ra khỏi suy thoái, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho người dân, hỗ trợ cho các bang, tăng trợ cấp thất nghiệp… Ông có thể thông qua được một số phần trong chương trình nghị sự của mình về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người Mỹ, đầu tư vào công nghệ xanh và miễn học phí cho sinh viên tầng lớp trung lưu.
Mục tiêu của Biden là xây dựng lại các quan hệ liên minh, nhằm hàn gắn "rạn nứt" trong các mối quan hệ quốc tế của Mỹ, đối phó với khủng hoảng khí hậu, đại dịch Covid-19 thông qua hợp tác giữa các nước. Tham vọng của ông là đưa Mỹ trở lại "vai trò anh cả" của thế giới. Ông sẽ "kiên quyết" và "cứng rắn" trong cách tiếp cận với Trung Quốc. Với Trung Quốc, dù cáo buộc nước này phải chịu trách nhiệm về những hành vi thương mại không công bằng, ông Biden tỏ ý sẽ giải quyết vấn đề thông qua một nỗ lực quốc tế thay vì phát động cuộc chiến thương mại.
Người dân ăn mừng trước chiến thắng của ông Biden
Biden cam kết sẽ hủy bỏ nhiều chính sách của chính quyền Tổng thống Trump: Đảo ngược sắc lệnh của ông Trump cấm công dân từ nhiều quốc gia Hồi giáo nhập cảnh, nối lại tài trợ và khôi phục tư cách thành viên của Mỹ trong Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dừng các nỗ lực phản đối Hiệp định Khí hậu Paris. Ông Biden cam kết sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khối NATO đoàn kết, công bố chính sách "quay trở lại mái nhà chung", đồng thời triệu tập một Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo các nước trong năm đầu tiên làm Tổng thống.
Nhu Thụy (Theo NYT, CNN, Guardian)
"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề
Giáo dục 06:37 07/05/2026Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.
Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình
Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.
Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”
Giáo dục 07:47 04/05/2026Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.
Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác
Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.
Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần
Sức khỏe 11:14 01/05/2026Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số
Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ
Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"
Giới & Phát triển 22:05 26/04/2026Trong kỷ nguyên số, chỉ một cú nhấp chuột có thể mở ra cơ hội nhưng cũng có thể dẫn tới rủi ro. Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới của lừa đảo, bạo lực và xâm hại trực tuyến, trong đó phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu tổn thương rõ rệt nhất. Khi chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn khả năng bảo vệ, bất bình đẳng không những không thu hẹp mà còn có nguy cơ bị khoét sâu hơn.







