pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “không khói thuốc” đến hơn 57.000 phụ nữ Lạng Sơn

Hội viên phụ nữ Lạng Sơn tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá lồng ghép trong hoạt động văn hóa cộng đồng
Những kết quả ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho nỗ lực bền bỉ và sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp Hội trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của hội viên phụ nữ toàn tỉnh.
Gắn hoạt động tuyên truyền với phong trào phụ nữ toàn diện
Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2024 của Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng trên toàn địa bàn với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", lồng ghép tuyên truyền với các phong trào truyền thống của Hội như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam"…

Buổi sinh hoạt Hội lồng ghép tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở.
Với vai trò nòng cốt trong công tác vận động cộng đồng, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo quyết liệt các cấp Hội thực hiện hàng loạt chương trình tuyên truyền. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.152 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 57.600 lượt hội viên tham gia. Các nội dung được truyền tải tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, những tác hại của thuốc lá điếu truyền thống và thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...
Cùng với đó, hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền cũng được phát hành đến tay người dân, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về lợi ích của môi trường không khói thuốc. Việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, trụ sở và treo biển cấm hút thuốc tại nơi công cộng được thực hiện đồng bộ ở nhiều địa phương.

Tài liệu Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn dùng để tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá
Không dừng lại ở việc tuyên truyền rộng khắp, Hội còn chú trọng đào tạo kỹ năng cho cán bộ, hội viên trong việc chăm sóc người cao tuổi và tuyên truyền trong cộng đồng, nhất là ở những vùng có tỷ lệ người hút thuốc cao. Đây là một điểm mới tích cực, giúp nội dung truyền thông đi vào thực tế cuộc sống.
Chuyển đổi số và xây dựng mô hình cơ quan không khói thuốc
Trong thời đại công nghệ số, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã nắm bắt nhanh xu hướng bằng cách đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội. Các nền tảng như Zalo, Facebook,... trở thành những "kênh truyền hình" mini, đưa thông điệp "Nói không với thuốc lá" đến gần hơn với cộng đồng.
Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5), các bài viết tuyên truyền trên mạng xã hội đã thu hút hơn 7.000 lượt chia sẻ và tương tác. Đây là con số đáng khích lệ, cho thấy nỗ lực chuyển mình trong công tác truyền thông của Hội đang đem lại kết quả tích cực.

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn chủ động tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ cộng đồng.
Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng tiên phong trong việc xây dựng mô hình cơ quan không khói thuốc. Hội LHPN cấp tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, ban hành kế hoạch hành động cụ thể, đưa nội dung tuyên truyền vào quy chế nội bộ cơ quan và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ký cam kết "Không hút thuốc tại nơi làm việc".
Việc thực hiện kiểm tra, giám sát cũng được tiến hành thường xuyên nhằm đảm bảo hiệu quả thực chất chứ không dừng lại ở khẩu hiệu. Các báo cáo định kỳ, đột xuất được gửi về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để có cơ sở đánh giá và điều chỉnh phù hợp.

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn từng bước lan tỏa lối sống không khói thuốc, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, khỏe mạnh
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song công tác phòng, chống tác hại thuốc lá vẫn gặp không ít khó khăn. Nhận thức của một bộ phận người dân về tác hại của thuốc lá còn hạn chế, thậm chí thờ ơ. Tình trạng hút thuốc vẫn diễn ra tại nhiều nơi công cộng, nơi có biển cấm hút thuốc, một phần do chế tài xử phạt chưa nghiêm, phần khác do công tác tuyên truyền ở một số địa phương còn chưa thường xuyên, chưa sát thực tế.
Tuy vậy, những khó khăn ấy không làm nhụt chí các cấp Hội. Năm 2025, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đề ra nhiều giải pháp nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp "Không khói thuốc". Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong các chiến dịch lớn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá là những hướng đi trọng tâm.
Những nỗ lực ấy không chỉ hướng đến tương lai mà còn tiếp nối từ nền tảng bền vững đã được Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn xây dựng trong nhiều năm qua. Từ các buổi tuyên truyền tại cơ sở đến chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội, Hội từng bước khơi dậy ý thức cộng đồng, hình thành phong trào mạnh mẽ vì môi trường không khói thuốc - một hành trình đang lan xa, góp phần tạo dựng lối sống văn minh, lành mạnh cho mỗi gia đình.