Tags:

lên tiếng về xâm hại trẻ em

Thẩm phán tòa tối cao: Những người mẹ hãy mạnh mẽ lên án hành vi đồi bại với con mình

Thẩm phán tòa tối cao: Những người mẹ hãy mạnh mẽ lên án hành vi đồi bại với con mình

Thẩm phán TAND Tối cao Lương Ngọc Trâm cho rằng, những người vợ, người mẹ hãy cứu mình, con cái và gia đình bằng việc mạnh mẽ lên án hành vi bạo lực, đồi bại với con mình dù người đó là ai.

Bố đẻ và mẹ kế đánh cháu bé bầm tím khắp người

Bố đẻ và mẹ kế đánh cháu bé bầm tím khắp người

Do tức giận vì con trốn học đi đá bóng nên bố đẻ và mẹ kế đã dùng gậy gỗ đánh liên tục vào người cháu H. gây bầm tím khắp người. Theo lời kể của cháu bé, thì cháu thường xuyên chịu những cảnh đòn roi từ người bố đẻ của mình.

Thêm tội danh cho ông bố cùng dì ghẻ hành hạ con trai 10 tuổi

Thêm tội danh cho ông bố cùng dì ghẻ hành hạ con trai 10 tuổi

Căn cứ vào kết quả giám định thương tật của cháu Trần Gia K., cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung Trần Hoài Nam về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, ông bố này đã bị khởi tố về một tội danh khác.

Bác rể hiếp dâm cháu gái 14 tuổi đến có thai không hề hối lỗi tại Tòa

Bác rể hiếp dâm cháu gái 14 tuổi đến có thai không hề hối lỗi tại Tòa

Lợi dụng sự ngây thơ của cháu họ đang học lớp 9, Hoàng Văn Tiến nhiều lần hiếp dâm cô bé. Sau mỗi lần như vậy, Tiến lại đe dọa cháu không được nói với ai nếu không sẽ giết cả nhà khiến cháu gái mang thai và sinh con ở tuổi 14.

2 tình tiết cần làm rõ trong vụ bé gái 13 tuổi bị 2 thanh niên xâm hại

2 tình tiết cần làm rõ trong vụ bé gái 13 tuổi bị 2 thanh niên xâm hại

Theo ý kiến luật sư, trong trường hợp này cần xác định có việc bé gái khi bị xâm hại đã đủ 13 tuổi chưa. Ngoài ra cần xác định thời điểm phạm tội bé gái này có mất khả năng nhận thức vì sử dụng chất kích thích hay không?

Có người mẹ nào dựng chuyện con bị hiếp dâm để vu khống hàng xóm?

Có người mẹ nào dựng chuyện con bị hiếp dâm để vu khống hàng xóm?

Người mẹ của bé gái 9 tuổi ở Văn Chấn, Yên Bái đau đớn thốt lên như vậy trước việc hàng xóm cho rằng chị vu khống họ. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra người hàng xóm nghi xâm hại tình dục con chị bằng thủ đoạn cho quà, cho tiền cháu bé.

Đề xuất thêm tội “dâm ô đồng tính”

Đề xuất thêm tội “dâm ô đồng tính”

Tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 diễn ra ngày 5/5 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, một số ý kiến đề xuất đưa thêm tội danh “dâm ô đồng tính”.

Hội LHPNVN sẽ theo đuổi đến cùng vấn đề xâm hại trẻ em

Hội LHPNVN sẽ theo đuổi đến cùng vấn đề xâm hại trẻ em

'Bằng tất cả trách nhiệm, chức trách và hơn hết là bằng tình cảm của người mẹ, chúng tôi sẽ theo đuổi đến cùng', Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định tại cuộc gặp gỡ đại diện các cơ quan báo chí về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em chiều 15/3.