Nghệ An: Cháy dãy nhà tập thể trong đêm mồng 1

10/10/2018 - 07:18
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy tập thể cũ ở số 39, đường Nguyễn Du, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào khoảng gần 20 giờ ngày 9/10 (1 tháng 9 âm lịch). Lực lượng phòng cháy và chữa cháy đã có mặt kịp thời dập tắt hoàn toàn đám cháy. Rất may không có thiệt hại về người.
lc-lng-pccc-cng-cn-b-chin-s-phng-chy-v-cha-chy-nhanh-chng-n-dp-la.jpg
Lực lượng PCCC cùng cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và chữa cháy đã nhanh chóng đến dập lửa.
Theo đó, vào thời điểm trên, mọi người bất ngờ nhìn thấy cột khói bốc ra từ dãy nhà cấp 4. Ngọn lửa ngày càng lan ra và cháy lớn khiến khói bốc lên cao. Chỉ trong phút chốc, đám cháy đã lan rộng, gần như bao trùm toàn bộ dãy nhà tập thể và lan ra 3 căn nhà kế bên. Ngay sau đó, người dân hô hoán tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, trong chốc lát, đám cháy đã lan rộng, bao trùm toàn bộ dãy nhà cấp 4.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường tiến hành khống chế, dập lửa. Sau gần một giờ, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.
Theo như người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, dãy nhà tập thể cũ này thuộc Ngân hàng Công Thương Nghệ An có diện tích khoảng 200 m2, là nhà cấp 4, mái ngói được ba hộ gia đình thuê lại.  Vụ hỏa hoạn khiến đồ đạc của 2 trong số 3 căn nhà tại dãy tập thể bị cháy rụi; hai nhà liền kề bị cháy gần hết. Rất may vào thời điểm cháy không có ai ở đây nên không có thiệt hại về người.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm