Nghệ An: Chú trọng triển khai hiệu quả chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

19/01/2019 - 08:58
Ngày 18/1, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019, Hội LHPN Nghệ An chú trọng triển khai có hiệu quả chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.
11.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An.
Năm 2018 với chủ đề “Phụ nữ Nghệ An thực hiện an toàn thực phẩm” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ trong vấn đề đảm bảo ATTP. Các phong trào, các cuộc vận động, các đề án liên quan đến phụ nữ được các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh triển khai có chiều sâu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.
Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tại Nghệ An cũng đã duy trì tốt hoạt động ủy thác cho vay vốn từ các ngân hàng, các tổ chức tài chính; quan tâm công tác đào tạo, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tạo điều kiện cho chị em phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế…
11-copy.jpg
Trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương những thành tích mà các cấp hội phụ nữ đã đạt được. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. 
Năm 2019, với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động về an toàn thực phẩm; Triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện thành công các chỉ tiêu và khâu đột phá đề ra trong nhiệm kỳ.
Chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tập trung vào các nội dung chính gồm: An toàn trong gia đình, an toàn trong trường học, an toàn trong tiếp cận tín dụng; an toàn trong di cư lao động... Đặc biệt đồng chí đã trao đổi sâu chuyên đề "An toàn thực phẩm", giúp các thành viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và ý nghĩa của chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; trang bị các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, an toàn thực phẩm.... Đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động người dân cùng tham gia thực hiện.
11-copy-2.jpg
Đại diện các đơn vị ký cam kết thi đua năm 2019.
 
Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm