Nghệ An: Ô tô cố băng qua đường ray dẫn đến tai nạn thảm khốc

25/08/2018 - 14:37
Khi đang đi ra nghĩa trang thắp hương cho tổ tiên, chiếc ô tô 7 chỗ bất ngờ bị tàu hỏa SE8 (lộ trình Sài Gòn - Hà Nội) tông trực diện khiến 4 người trên xe ô tô thương vong.

Sáng ngày 25/8, thông tin từ ông Nguyễn Như Mai, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn tàu hoả khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 sáng cùng ngày, trên đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xóm 3, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.

40041788_10211270775080029_7130460810253434880_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 37S – 2427 do tài xế Bùi Duy Trung (SN 1982) chở theo 3 người nữa đi lên nghĩa trang xã Hưng Mỹ để thắp hương cho dòng họ vào ngày rằm tháng 7.

Khi đi đến đoạn đường ngang dân sinh giao cắt nói trên, chiếc xe ô tô bất ngờ bị đoàn tàu khách SE8 lao đến tông trúng. Cú tông trực diện khiến chiếc xe ô tô bị mắc vào đầu tàu hoả và bị tàu hỏa kéo lê một đoạn khoảng hơn 150m, rồi mới dừng lại.

39972397_10211270768279859_6326838301361700864_n.jpg
Chiếc ô tô bị bẹp dúm sau cú va chạm.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bẹp dúm, hư hỏng hoàn toàn nằm lật qua bên đường ray.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Bùi Đức Hùng (SN 1984) và Bùi Đức Hiển (SN 1992) tử vong tại chỗ. Hai người bị thương là Bùi Đức Hoàng (SN 2002) và lái xe Nguyễn Duy Trung, cả 4 người đều trú tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (trong đó, anh Hùng, Hiển và Hoàng là chú cháu).

39993392_10211270770479914_2212961884716400640_n.jpg
Dù được cảnh báo nhưng chiếc ô tô vẫn cố tính băng qua đường ray.

Theo chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ thì người dân chứng kiến đã cảnh báo cho tài xế dừng lại nhưng tài xế vẫn cho xe chạy qua nên xảy ra vụ việc đau lòng. "4 người trên xe ô tô này là người họ Bùi về quê ở đây để ăn rằm, trên đường ra nghĩa trang thắp hương thì xảy ra tai nạn", ông Mai nói.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. 

Được biết, đoạn đường ngang dân sinh này không có rào chắn, vụ tai nạn cũng khiến lộ trình của tàu SE8 bị chậm gần 1 tiếng, sau đó mới tiếp tục về ga.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm