"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt

PV
16/11/2022 - 10:09
"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt

Người tiêu dùng có thể lựa chọn nông sản, trái cây, rau củ, thực phẩm tươi sống đến các đặc sản vùng miền...

Các gian hàng Việt tại siêu thị, hệ thống phân phối hiện đại là nơi người tiêu dùng mua sắm, trải nghiệm sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, lan tỏa tinh thần người Việt Nam chọn và sử dụng hàng Việt Nam.

Ghé thăm và mua sắm tại mỗi một siêu thị Co.opmart trên toàn quốc, người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Mỗi một siêu thị được ví như một “ngôi nhà” dành cho hàng Việt. 

"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt - Ảnh 1.

Tại đây, hàng Việt chiếm đến 90% cơ cấu hàng hóa, là nơi hàng Việt dễ dàng tìm được chỗ đứng và có khả năng đến tận tay khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt - Ảnh 2.

Các mặt hàng phong phú, đa dạng để người tiêu dùng lựa chọn,

"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt - Ảnh 3.

Từ nông sản, trái cây, rau củ, thực phẩm tươi sống đến các đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP...

"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt - Ảnh 4.

Tất cả đều được bài trí khoa học để khác hàng dễ dàng lựa chọn. Trong đó, các sản phẩm hàng Việt luôn được sắp xếp ở vị trí thuận tiện, bắt mắt nhất

"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt - Ảnh 5.

Tại các siêu thị cũng thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mại, ưu đãi dành cho khách hàng

"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt - Ảnh 6.

Không chỉ ưu tiên, quảng bá cho hàng Việt một cách xuyên suốt, chương trình "Tự hào hàng Việt" được xem là điểm nhấn quy mô nhất hằng năm của Saigon Co.op dành cho hàng hóa sản xuất trong nước.

"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt - Ảnh 7.

Trong đó, chương trình tập trung giảm giá sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thiết yếu, nhằm hỗ trợ tiêu dùng trực tiếp cho khách hàng, qua đó giúp nâng cao uy tín và gia tăng sức mua của các mặt hàng sản xuất tại Việt Nam, thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người tiêu dùng.

"Ngôi nhà” dành cho hàng Việt - Ảnh 8.

Đây là nơi hàng Việt có không gian riêng để "tỏa sáng", phục vụ người tiêu dùng trong nước và quảng bá tới bạn bè quốc tế.

Ông Lê Văn Liêm - Giám đốc khu vực Miền Bắc - Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) cho biết: Hệ thống siêu thị Co.opmart luôn tự hào là “nhà phân phối thuần Việt, do người Việt xây dựng, vì người Việt phục vụ”.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm