Nhiều hoạt động thiết thực của các cấp Hội ở Thanh Hóa giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn do dịch bệnh

Thanh Hoa
23/09/2021 - 17:57
Nhiều hoạt động thiết thực của các cấp Hội ở Thanh Hóa giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn do dịch bệnh

Hội LHPN thị trấn Mường Lát (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) trao nhu yếu phẩm cho hội viên khó khăn do dịch bệnh tại khu phố Chiềng Cồng.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, sản xuất, kinh doanh của nhiều hội viên phụ nữ. Với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn lại càng chật vật hơn. Nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa duy trì, phát triển kinh tế, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và kịp thời, giúp chị em vượt qua khó khăn.

Trao sinh kế giúp nhau phát triển

Hơn 1 năm qua, cách trao sinh kế theo kiểu "nối đuôi" cho Hội viên phụ nữ nghèo của Hội LHPN huyện Hà Trung (Thanh Hóa) được nhiều người đánh giá sáng tạo, hiệu quả, tạo thêm thu nhập và phù hợp với phụ nữ nông thôn. Cách làm này càng thêm ý nghĩa và giúp đỡ được nhiều chị em trong mùa dịch Covid-19. Cụ thể, Hội LHPN huyện Hà Trung trao cho 9 đơn vị, xã thị trấn, mỗi đơn vị 5 triệu đồng để mua gà giống cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn mỗi cơ sở. Ở lứa đầu sinh sản, những hộ được trao ban đầu sẽ tặng lại 10 con gà giống cho hộ nghèo, cận nghèo khác để nuôi và gầy đàn.

Giúp nhiều phụ nữ nghèo tại Thanh Hóa vực dậy kinh tế gia đình - Ảnh 1.

Hội viên, phụ nữ nghèo xã Hà Đông (Hà Trung, Thanh Hóa) nhận con giống hỗ trợ sản xuất

Tương tự, Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ giúp nhau giảm nghèo phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cũng trao 75 triệu đồng cho các hộ gia đình hội viên nghèo mua con giống sản xuất. Cụ thể, CLB đã hỗ trợ kinh phí 25 triệu đồng cho hộ chị Lại Thị Bạn mua 1 con bò, trao cho chị Vũ Thị Mạnh 20 triệu đồng mua 1 con bê và 30 triệu đồng cho các hộ: Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Lan mua 5 con lợn mẹ và gà sinh sản.

Phương thức hỗ trợ của CLB là hỗ trợ một phần kinh phí, các hộ trong diện được hỗ trợ bỏ thêm vào và chủ động mua con giống. Các hộ cam kết phải duy trì sản xuất hiệu quả, bảo đảm vệ sinh môi trường. Sau 2 đến 4 năm, các hộ hoàn lại vốn cho CLB để CLB tiếp tục giúp đỡ những hộ khó khăn khác trên địa bàn.

Các mô hình trên đã phần nào giúp đỡ các hội viên phát huy năng lực, mở rộng phát triển kinh tế, có thêm thu nhập, từ đó vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nắm tay chị em vượt qua đại dịch

Bên cạnh các hoạt động khắc phục khó khăn về kinh tế do dịch bệnh, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Nổi bật như hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho vùng phong tỏa, khu cách ly của Hội LHPN huyện Mường Lát. Theo đó, Hội LHPN huyện Mường Lát đã phát động hội viên đóng góp các nhu yếu phẩm, hàng hóa giúp đỡ người dân vùng dịch, công dân cách ly tập trung, tuyến đầu chống dịch tại các chốt, trạm ở các cửa ngõ và vùng giáp biên của huyện. Hội còn trao tặng, hỗ trợ nhu yếu phẩm tại nhà, giúp các hộ F0, hộ nghèo ổn định tâm lý, giảm khó khăn khi thực hiện giãn cách, phòng chống dịch.

Các cấp Hội còn lan tỏa và thực hiện Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do Hội LHPN Việt Nam phát động. Nhân dịp năm học mới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức tặng xe đạp, tiền mặt, sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid- 19, bố mẹ đi cách ly tập trung. Cùng với đó, tại một số đơn vị, Hội LHPN tổ chức trao tấm chắn giọt bắn cho học sinh để thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19, tham gia xét nghiệm nhanh Covid cho cán bộ công chức, giáo viên, học sinh các trường.

Giúp nhiều phụ nữ nghèo tại Thanh Hóa vực dậy kinh tế gia đình - Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Thanh hóa là kính chắn giọt bắn ủng hộ khu cách ly

Ngoài ra, hội LHPN các cấp còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 như: Tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, sạch nhà, giữ môi trường thoáng sạch phòng chống dịch bệnh; tặng hạt giống rau cho 703 gia đình hội viên phụ nữ để tự chủ nguồn thực phẩm mùa dịch; tặng kính chắn giọt bắn cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại Chợ; tham gia trực chốt kiểm soát dịch Covid-19, hỗ trợ trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm…

Các cấp Hội còn lồng ghép tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 như hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, khử khuẩn, khoảng cách, tiêm phòng vaccine. Hội đã in ấn và phát hành 360 cuốn nhật ký thời Covid cho cán bộ Hội nhằm ghi lại lịch trình trong ngày, lịch sử khai báo y tế và ghi chú các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm