Bố viết sách kể chuyện làm bạn cùng con

Bảo Minh
20/12/2019 - 19:25
Bố viết sách kể chuyện làm bạn cùng con
“Chuyện cha con chúng ta là đồng bọn” là một trong số không nhiều cuốn sách làm bạn cùng con được viết bởi một ông bố chứ không phải một bà mẹ.

NXB Phụ nữ vừa ra mắt cuốn sách Chuyện cha con chúng ta là "đồng bọn" của tác giả Phúc Lai. Đây là cuốn sách làm bạn cùng con với những mẩu chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày của chính tác giả và hai đứa con của mình (1 trai, 1 gái).

Theo đại diện của NXB Phụ nữ, cuốn sách có giá trị như một cuốn cẩm nang nuôi dạy con, nhưng được viết dưới dạng câu chuyện - mà là chuyện có thật.

Ông bố viết sách kể chuyện làm bạn cùng con - Ảnh 1.

Bìa cuốn "Chuyện cha con chúng ta là đồng bọn"

"Lâu nay nhiều người vẫn than phiền làm bạn với con vô cùng khó, đặc biệt là khi con bước vào tuổi dậy thì. Có lẽ, họ sẽ nghĩ khác, khi đọc xong cuốn sách này. Làm bạn với con khó, là vì chúng ta đã không thiết lập những cuộc đối thoại hàng ngày, hàng giờ.

Khi mà cha mẹ sẵn sàng chạy bộ cùng con, bơi cùng con, trao đổi với con tất cả mọi chuyện, từ chuyện "điểm G" đến chuyện tình yêu, chuyện trong gia đình, chuyện ngoài xã hội, thậm chí cả chuyện của thế giới, như tác giả Phúc Lai, thì rồi sẽ mở được lối đi chung giữa cha mẹ và con cái.

Một khi người cha vào cuộc, cùng với người mẹ, thì việc nuôi dạy con trong gia đình sẽ tốt hơn rất nhiều" - đại diện NXB Phụ nữ cho biết.

Ông bố viết sách kể chuyện làm bạn cùng con - Ảnh 2.

Tác giả Phúc Lai

Nhân dịp ra mắt cuốn sách, NXB Phụ nữ sẽ tổ chức buổi giao lưu Chuyện cha con chúng ta là đồng bọn tại Phố sách Hà Nội (đường 19/12, quận Hoàn Kiếm) từ 19 đến 21h tối thứ 7, ngày 21/12. Khách mời của chương trình giao lưu là 2 ông bố đặc biệt. Ông bố thứ nhất chính là tác giả Phúc Lai - Luật gia, người nghiên cứu giáo dục. Trước cuốn Chuyện cha con chúng ta là "đồng bọn", anh đã phát hành các cuốn Chuyện con chuyện cha, Dạy con dạy cha. Anh cũng là người đồng hành cùng nhiều phụ huynh, học sinh Hà Nội với các khóa "Cảm thụ văn học" ngắn hạn và bơi lội.

Người cha thứ hai là anh Nguyễn Đức Nam - Giám đốc Cty CP Tham vấn, nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống. Anh Đức Nam tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Công tác xã hội tại Úc, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các hoạt động nâng cao bình đẳng giới, khuyến khích sự tham gia của nam giới trong việc chia sẻ trách nhiệm gia đình. Bên cạnh đó, công việc yêu thích của anh là các hoạt động làm việc với trẻ em (đặc biệt là vị thành niên) đối với các vấn đề liên quan tới giới, tâm lý tuổi vị thành niên, khủng hoảng vị thành niên cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở vị thành niên trong trường học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm