Phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam

Anh Quân
08/03/2022 - 17:09
Phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam

Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 có chủ đề "Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới".

Đây là chủ đề của lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức vào ngày 15/3 tới.

Từ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận ngày 15/3 hàng năm là Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam.

Để chuẩn bị cho sự kiện Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2022, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với UBND các tỉnh Thái Bình, Nghệ An và Bình Dương tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề "Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới".

Lễ phát động sẽ được ghi hình trực tiếp tại Quảng trường khu đô thị Royal City, Hà Nội và phát trực tuyến trên các nền tảng trực tuyến và trên nhiều kênh truyền thông từ 9h-11h ngày 11/3/2022.

Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới  - Ảnh 1.

Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 có chủ đề "Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới".

Lễ phát động được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp đầy đủ về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, dự kiến sẽ phát các phóng sự về Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam 15/3, tổng kết điểm nhấn trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời gian qua. Đại diện Lãnh đạo UBND các địa phương cũng sẽ công bố kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam tại các địa phương. Đồng thời, đại diện một số các doanh nghiệp sẽ cùng tham gia Lễ ký cam kết "Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới".

Lễ phát động Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 được phát trực tuyến (Livestream) trên Fanpage Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (https://www.facebook.com/bvqlntdvn )

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm