Phiên chợ không tốn tiền dành cho phụ nữ ngoại thành TPHCM

Phạm Thương
20/08/2021 - 14:33
Phiên chợ không tốn tiền dành cho phụ nữ ngoại thành TPHCM

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (bìa phải) tham gia bán "gian hàng 0 đồng" cho người dân.

Ngày 20/8, gần 400 người dân tại xã An Thới Đông và Long Hòa (Cần Giờ, TPHCM) đã tham gia đi chợ tại “Gian hàng 0 đồng”. Mô hình do Hội LHPN TPHCM phối hợp với Hội LHPN huyện Cần Giờ cùng sự đồng hành của Quỹ Bàn tay ấm Nhà hàng Khải Phương, Tổng Công ty May Nhà Bè và Công ty Unilever Việt Nam tổ chức.

Tại chương trình, mỗi người dân tham gia sẽ được phát phiếu đi chợ trị giá 500 nghìn đồng. Người dân sẽ tự lựa chọn món hàng cần thiết cho gia đình và cân đối mua vừa đủ số tiền được tặng. Đối tượng tham gia chương trình là hội viên phụ nữ, người cơ nhỡ, người già neo đơn, người khuyết tật, công nhân lao động, trẻ em...bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Họ không tự chủ được nguồn lương thực, thực phẩm, rau xanh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Phiên chợ không tốn tiền dành cho phụ nữ ngoại thành TPHCM - Ảnh 1.

“Gian hàng 0 đồng” tại 2 xã của huyện Cần Giờ TPHCM

Ban tổ chức đã chuẩn bị đa dạng hàng hóa cho "Gian hàng 0 đồn" như: Gạo, trứng, thịt gà, mì gói, cá hộp, sữa đặc, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải, tô, chén, đĩa, bình nước, ly, tách... Tổng kinh phí thực hiện hơn 200 triệu đồng.

Được biết, "Gian hàng 0 đồng" được Hội LHPN TPHCM triển khai thực hiện tại 3 huyện ngoại thành gồm: Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ. Chương trình đã góp phần chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ và người dân trước tình hình dịch bệnh covid-19 kéo dài.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm