Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nhiều phụ nữ Ninh Bình đã mạnh dạn khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Thành công ấy có dấu ấn đậm nét của các cấp Hội LHPN với vai trò đồng hành, kết nối nguồn lực và tiếp sức cho phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ cuộc sống.
Ở nhiều vùng quê của Ninh Bình hôm nay, những câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ đang được viết nên bằng sự chịu thương chịu khó, sự sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.
Gây dựng thương hiệu từ tình yêu dược liệu
Giữa những luống kim ngân, dây thìa canh, bạc hà, kinh giới… xanh tốt tại xã Hải Quang, bà Đỗ Thị Gấm, Giám đốc HTX Dược liệu sinh thái Ngọc Trà ôn lại hành trình đưa cây cỏ ngay tại vườn nhà thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm thuốc nam, bà Gấm lớn lên cùng những bài thuốc dân gian và tình yêu dành cho cây dược liệu. Nhưng chỉ tình yêu thôi chưa đủ để tạo nên một thương hiệu. Để có được HTX Dược liệu sinh thái Ngọc Trà như hôm nay là cả một hành trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế tập thể bài bản.
Bà Đỗ Thị Gấm, Giám đốc HTX Dược liệu sinh thái Ngọc Trà
Được thành lập năm 2021 và chuyển đổi thành HTX vào năm 2023, HTX Dược liệu sinh thái Ngọc Trà hiện nay phát triển khoảng 60 loại dược liệu trên diện tích 5 mẫu, đầu tư đồng bộ hệ thống chế biến hiện đại đạt tiêu chuẩn HACCP. Hai sản phẩm "Thanh Tâm Uyển" và "Tĩnh Tâm Trà" đã được công nhận OCOP 3 sao. Hiện, sản lượng tiêu thụ của HTX đã tăng từ mức 20-30kg mỗi tháng lên hơn 100kg, có thời điểm đạt 200kg. Tổng vốn đầu tư tăng từ 6,04 tỷ đồng lên gần 11 tỷ đồng chỉ sau một năm. Không chỉ tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng, HTX còn góp phần hình thành vùng nguyên liệu tập trung và xây dựng chuỗi giá trị dược liệu bền vững.
Năm 2024, dự án "HTX Dược liệu sinh thái Ngọc Trà" được lựa chọn đại diện tỉnh tham gia Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức và đạt giải Khuyến khích cấp vùng.
Được các cấp Hội LHPN đồng hành, hỗ trợ, HTX đã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, từ hội chợ đến các nền tảng số. Từ chỗ "làm ra rồi mới tìm cách bán", HTX đang dần tiếp cận theo hướng "làm theo nhu cầu thị trường".
Bà Đỗ Thị Gấm cho biết: "Từ khi đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến, lượng khách hàng biết đến thương hiệu Ngọc Trà tăng lên rõ rệt. Đặc biệt, vào các dịp lễ, Tết, nhu cầu đặt mua các sản phẩm trà thảo dược để làm quà biếu, tặng cũng tăng cao. Nhiều khách hàng ở xa, trước đây chưa có điều kiện tiếp cận, nay đã tìm đến và đặt hàng thường xuyên".


Các sản phẩm của HTX Dược liệu sinh thái Ngọc Trà
Những thành quả HTX đạt được không chỉ là phần thưởng cho riêng bà Gấm mà còn cho hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp mà các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Bình đã kiên trì triển khai trong nhiều năm qua.
Thay đổi tư duy đưa sản phẩm vươn xa
Nếu câu chuyện của bà Đỗ Thị Gấm là hành trình nâng tầm giá trị dược liệu bản địa thì chị Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc HTX Bún phở khô Khánh Linh, lại là hình ảnh tiêu biểu của sự chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang kinh doanh hiện đại.
Ít ai biết rằng, những ngày đầu lập nghiệp, gia đình chị Hoa gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ nghề làm bánh phở khô truyền thống của gia đình chồng, chị từng bước gây dựng cơ sở sản xuất với mong muốn cải thiện cuộc sống.
Năm 2021, chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư máy móc hiện đại. Tuy nhiên, vốn không phải trở ngại duy nhất. Điều chị thiếu khi ấy là kiến thức quản trị, kỹ năng xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường.
Chính trong giai đoạn này, sự đồng hành của tổ chức Hội đã trở thành động lực quan trọng. Thông qua Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", chị Hoa được tham gia các lớp tập huấn, được tư vấn, định hướng phát triển mô hình kinh doanh. Từ những kiến thức tiếp thu được, chị thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn thuê thêm 3.000m² đất mở rộng quy mô, xây dựng thương hiệu "Bún Phở Khô Khánh Linh" và thành lập HTX vào năm 2022.


Xưởng sản xuất của HTX Bún phở khô Khánh Linh
Những kết quả đạt được đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Hiện HTX tạo việc làm thường xuyên cho 45-50 lao động nữ địa phương với mức thu nhập từ 9-11 triệu đồng/tháng. Sản phẩm phở khô Khánh Linh đạt OCOP 3 sao, có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và từng bước xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nhật Bản.
Từ giải Nhì cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Hà Nam" năm 2021 đến giải Khuyến khích Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp - phát huy tài nguyên bản địa" cấp vùng năm 2023, cùng nhiều bằng khen của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam năm 2025, hành trình của chị Hoa cho thấy khi phụ nữ được trao cơ hội, được hỗ trợ đúng cách, họ hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị lớn cho cộng đồng.
Những "cánh chim đầu đàn" của kinh tế tập thể nữ
Ngày nay, trên địa bàn Ninh Bình ngày càng xuất hiện nhiều hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đang khẳng định vị thế trên thị trường.
HTX sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn, xã Nam Xang là một ví dụ điển hình. Dưới sự điều hành của bà Trịnh Thị Hòa, HTX liên tiếp đạt nhiều thành tích nổi bật trong giai đoạn 2025-2026. Nổi bật là danh hiệu "Sản phẩm, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2025", Top 10 Thương hiệu tin cậy - Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tận tâm năm 2025 và Bằng khen của Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình.



HTX Yên Sơn đạt được nhiều thành tích nổi bật
Đặc biệt, HTX còn được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025".
Không chỉ sản xuất, HTX Yên Sơn còn tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP tại các sự kiện lớn của tỉnh và Trung ương, góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và du khách quốc tế, cho thấy năng lực lãnh đạo, quản trị và sáng tạo của phụ nữ.
Nâng đỡ những ước mơ phát triển kinh tế tập thể
Phía sau những hợp tác xã ngày càng lớn mạnh là sự đồng hành của các cấp Hội LHPN tỉnh Ninh Bình.
Bà Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ninh Bình cho biết, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp và tham gia các mô hình kinh tế tập thể luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong những năm qua.
Một trong những thành công nổi bật nhất của Hội LHPN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 là công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp
Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" và Đề án 01 của Chính phủ về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, các cấp Hội LHPN trong tỉnh không chỉ hỗ trợ về nguồn lực mà còn khơi dậy tinh thần tự tin, sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ.
Từ những người nông dân quen với ruộng đồng, nhiều phụ nữ đã trở thành giám đốc hợp tác xã, chủ doanh nghiệp, chủ thể OCOP, góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động nữ tại địa phương, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế của tỉnh.
Các cấp Hội đồng hành cùng phụ nữ Ninh Bình phát triển kinh tế
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho phụ nữ làm chủ hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tham gia các chuỗi giá trị.
Qua đó, tạo điều kiện để ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bên những mâm cơm hòa bình
Xã hội 14:40 22/07/2026Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng trên nhiều mâm cơm vẫn còn những chiếc ghế bỏ trống. Giữa những mất mát ấy, tình làng nghĩa xóm, sự tri ân của cộng đồng và những “bữa cơm nghĩa tình” đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm tuổi già của những người mẹ, người vợ, người phụ nữ có công với cách mạng, làm đầy thêm ý nghĩa của hai tiếng gia đình.
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ cuối: Để tiếng nói của người dân đi đến cùng
Thời cuộc 21:13 17/07/2026Tiếng nói của người dân không dừng ở hội trường tiếp xúc cử tri, không dừng ở nghị trường Quốc hội, mà đi đến cùng bằng những thay đổi trong cuộc sống.
Hà Nội thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa": Người dân sẽ được gì?
Thời cuộc 15:49 17/07/2026Một xã, phường trong tương lai sẽ không chỉ là nơi người dân sinh sống, mà còn là nơi có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, việc làm, giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngay trên địa bàn. Đó là mục tiêu Hà Nội hướng tới khi lần đầu tiên lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 2: Đồng thuận xã hội: "Nguồn lực mềm" của kỷ nguyên phát triển mới
Thời cuộc 21:08 16/07/2026Tấm biển nhỏ với dòng chữ "Trân trọng cảm ơn Nhân dân đã bàn giao mặt bằng" dựng ở khu vực triển khai Vành đai 2,5 (đoạn qua phường Thanh Xuân, Hà Nội) khiến nhiều người dừng lại. Đằng sau lời cảm ơn ấy không chỉ là những mét vuông đất được bàn giao đúng tiến độ, mà là hơn 4 tháng đối thoại, hàng nghìn lượt gặp gỡ và sự kiên trì của cả hệ thống chính trị để tìm tiếng nói chung với người dân.
Lắng nghe Nhân dân nói: Thước đo của nền quản trị hiện đại - Kỳ 1: Để không một tiếng nói nào của người dân bị bỏ quên
Thời cuộc 20:50 15/07/2026Một người dân quét mã QR để gửi kiến nghị về phương án bồi thường khi ngôi nhà của mình nằm trong diện giải tỏa. Một cán bộ Hội Phụ nữ tra cứu dữ liệu để tìm đúng em nhỏ cần chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ. Hai hình ảnh ấy đang cho thấy một sự thay đổi lớn của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.
Nữ thủ lĩnh hồi sinh nghề muối truyền thống bằng du lịch cộng đồng
Giới & Phát triển 22:04 12/07/2026Từ những cánh đồng muối trắng trải dài giữa ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, TP.HCM), bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã cùng những người phụ nữ địa phương mở ra một hướng đi mới: Biến nghề làm muối truyền thống thành sản phẩm du lịch cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng đất nằm giữa rừng ngập mặn và trở thành một trong những nữ thủ lĩnh tiêu biểu của kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý.
Trao yêu thương, vun đắp điểm tựa cho phụ nữ đơn thân cao tuổi
Vì cộng đồng 18:07 02/07/2026Ngôi nhà của các phụ nữ cao tuổi đơn thân thuộc hộ nghèo ở phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh ấm áp hơn nhờ sự đồng hành chăm sóc của Hội LHPN, để tuổi xế chiều của được sưởi ấm bằng sự sẻ chia của cộng đồng.
Kỳ nghỉ hè đáng nhớ ở Đồn Biên phòng
Xã hội 07:38 01/07/2026Tôi ấn tượng mãi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trong trẻo của những đứa trẻ lên thăm cha ở Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên. Kỳ nghỉ hè của các em không có khu vui chơi, không có rạp chiếu phim, cũng chẳng có những trò chơi hấp dẫn ở nơi danh lam thắng cảnh sôi động. Thay vào đó là tiếng mưa rừng, những con đường đất đỏ lầy lội, những luống rau xanh, ao cá, sân đơn vị... sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ khi các em lên Đồn Biên phòng thăm bố...


