Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/05/2024 - 08:44 (GMT+7)
Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa

Từ ngày 6-12/5, Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền làm trưởng đoàn đã tham gia Đoàn công tác số 16 năm 2024 thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Với hầu hết các đại biểu, đây là lần đầu tiên họ được đến với Trường Sa, là một niềm vinh dự và tự hào.

Đặt chân lên đảo Len Đao - điểm đầu tiên trong chuyến hải trình, các đại biểu đã không giấu được sự xúc động khi giữa mênh mông biển trời, các cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 1.

Ở tuổi 71, cô Nguyễn Thị Thu Lan - Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam, là một trong những đại biểu lớn tuổi nhất tham gia Đoàn công tác. Khi đến thăm cán bộ, chiến sĩ trên đảo Len Đao, cô không chỉ ấn tượng với những nỗ lực, vượt lên gian khó của các chiến sĩ nơi đây mà cô còn ấn tượng với sắc xanh của những luống rau mơn mởn được cán bộ, chiến sĩ vun trồng trên đảo.

"Tôi thực sự rất xúc động. Đến với Trường Sa, tôi càng mong muốn thế hệ trẻ của đất nước hãy nỗ lực học tập, làm việc để xứng đáng với những hi sinh, gian khó của các cán bộ, chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa thân yêu", cô Thu Lan xúc động nói.

Cũng là lần đầu tiên đến với Trường Sa, chị Phạm Thị Ngọc Minh, cán bộ Phòng Tổng hợp - Thi đua Văn phòng TƯ Hội LHPN Việt Nam - đã không giấu được sự xúc động, tự hào khi được tham gia vào hải trình đặc biệt này.

Đặt chân lên các đảo Len Đao, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Đông C, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/9 đã giúp cho chị Ngọc Minh cảm nhận được sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; về những cống hiến, hi sinh thầm lặng của quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 2.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 3.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền làm trưởng đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam tham gia Đoàn công tác số 16 thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn Dk1/9

"Dù cơ sở vật chất vẫn còn khó khăn, thiếu thốn nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ở đảo xa nhưng tôi vẫn được nhìn thấy những bông hoa rực rỡ, những vườn rau xanh tốt nên có cảm giác như đang ở trong đất liền, rất gần gũi và thân thương. Những cảm xúc về Trường Sa sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi", chị Phạm Thị Ngọc Minh chia sẻ.

Đảo là nhà, biển cả là quê hương

Trong chuyến công tác đặc biệt này, các đại biểu Hội LHPN Việt Nam đã dành nhiều thời gian thăm hỏi, chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ tại các đảo, nhà giàn DK1. Những lời thăm hỏi thân tình, ánh mắt trìu mến và cả cái xiết tay thật chặt đã tiếp thêm động lực để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, vững chắc tay súng bảo vệ biển trời Tổ quốc.

Chia sẻ với các đại biểu, chiến sĩ Lê Đình Hậu (20 tuổi, quê Nghệ An) - đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông, cho biết, trong thời gian đầu mới làm nhiệm vụ tại đảo cũng có một số khó khăn nhất định do thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế và cả nỗi nhớ nhà. Tuy nhiên, được sự động viên của cấp trên cùng sự đoàn kết, yêu thương của đồng đội nên anh đã nhanh chóng thích nghi, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 5.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Lan - Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, động viên chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo An Bang

Và có lẽ, cũng chính những vất vả, khó khăn khi công tác tại đảo xa đã hun đúc trong các cán bộ, chiến sĩ một tình yêu lớn lao, sẵn sàng cống hiến, giữ gìn bình yên cho từng tấc đất biên cương, từng dặm biển khơi xa của Tổ quốc. 

Thượng úy Phạm Viết Phúc - đang làm nhiệm vụ ở đảo An Bang, cho hay, cách đây 20 anh cũng từng làm làm nhiệm vụ tại chính hòn đảo thân yêu này. Trở lại làm nhiệm vụ tại đảo An Bang lần này, Thượng úy Phúc cảm nhận rõ rệt sự đổi thay, phát triển của đảo; điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ ngày càng tốt hơn.

"Dù làm việc tại đảo cách xa đất liền, phải xa gia đình nhưng tôi không cảm thấy bất kỳ khó khăn nào bởi luôn được đồng đội, chiến sĩ đoàn kết, thương yêu. Môi trường quân đội đã trui rèn, giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn, yên tâm công tác", thượng úy Phạm Viết Phúc nhấn mạnh.

Trung tá Nguyễn Kỳ Hợp, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, cho biết, môi trường biển đảo đầy nắng và gió, hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, cán bộ và chiến sĩ trên đảo đã đẩy mạnh thực hiện chương trình "Xanh hóa Trường Sa"; giúp cho cây xanh được phủ kín trên toàn đảo. Không chỉ dừng lại ở đó, cán bộ và chiến sĩ trên đảo còn ươm các loại cây xanh như bàng vuông, mù u, phi lao... để chuyển đến các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, cùng chia sẻ và ươm mầm xanh trên toàn quần đảo.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 6.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 7.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 8.

Dù thời tiết trên đảo vô cùng khắc nghiệt nhưng các chiến sĩ vẫn trồng, chăm sóc các loại rau tươi tốt

Theo Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông, để làm được điều này thì đảo phát huy nội lực, nhất là sức trẻ của đoàn viên thanh niên, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên đảo. Mỗi người đều chung tay bảo vệ, chăm sóc cây xanh và ươm, chiết từng cảnh cây, quả khô… để cây nảy mầm. 

Bên cạnh đó, từ nguồn nước vệ sinh, cá nhân của từng cán bộ, chiến sĩ cũng được tiết kiệm, sử dụng để chăm sóc từng cây xanh. Mỗi tháng, mỗi cán bộ, chiến sĩ đóng góp vào vườn ươm 2-3 cây xanh. Từ đầu năm 2024 đến nay, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã ươm được gần 1.000 cây xanh các loại.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên phó đảo An Bang, cho biết, tập thể cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn phát huy cao độ tinh thần cảnh giác, tăng cường quan sát, phát hiện các mục tiêu trên không, trên biển để báo cáo, xử lý đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, theo thiếu tá Nguyễn Văn Nam, cán bộ và chiến sĩ trên đảo đã lựa chọn các loại cây chịu đựng được thời tiết khí hậu khắc nghiệt như bàng vuông, tra, phi lao… ; cắt cử, lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm, công tác trên đảo nhiều năm để chăm sóc vườn ươm. Đặc biệt lựa chọn những cây giống chất lượng, chắt chiu từng giọt nước ngọt để chăm sóc cây xanh.

Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 9.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 10.
Phụ nữ với Trường Sa - Bài 1: Vượt trùng khơi đến với Trường Sa- Ảnh 11.

Nhà giàn DK1/9 vững chãi giữa biển trời bao la

Theo trung úy Lê Quốc Cường - Chính trị viên đảo Đá Đông C, cán bộ và chiến sĩ trên đảo luôn đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì canh gác, quan sát mục tiêu; nắm chắc các mục tiêu trong khu vực biển đảo được phân công. Bên cạnh đó, dù điều kiện thời tiết trên đảo khắc nghiệt hơn so với đất liền nhưng bằng nhiều cách khác nhau, nhất là chọn các giống rau phù hợp với điều kiện thời tiết ở đảo như bầu đất, cải, mồng tơi… kèm với việc tận dụng nguồn nước mưa để tưới nên các cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn trồng được rau xanh.

Tại Nhà giàn DK1/9, các đại biểu Đoàn công tác số 16 nói chung, cũng như đại biểu Hội LHPN Việt Nam nói riêng đặc biệt tự hào, xúc động khi tận mắt chứng kiến hình ảnh nhà giàn nằm vững chãi giữa biển khơi bao la; khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Thiếu tá Phan Văn Mung, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9, cho biết, cán bộ và chiến sĩ tại nhà giàn luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng chiến đấu hi sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo thân yêu. (còn nữa)


Đình Hưng
12/05/2024 18:00
Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La

Khát vọng làm giàu từ kinh tế tập thể của phụ nữ vùng cao Sơn La

Kinh tế 11:46 12/06/2026

Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031, từ các thôn, bản xa xôi của tỉnh miền núi Sơn La, ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số mạnh dạn tham gia các mô hình kinh tế tập thể, khởi nghiệp và phát triển sản xuất. Không còn bó hẹp trong những công việc nội trợ hay sản xuất tự cung tự cấp, chị em đang từng bước thay đổi tư duy, liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập và khẳng định vai trò, vị thế của mình trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phụ nữ Ninh Bình gieo khát vọng trên đồng đất quê hương

Phụ nữ Ninh Bình gieo khát vọng trên đồng đất quê hương

Giới & Phát triển 17:54 11/06/2026

Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ, nhiều phụ nữ Ninh Bình đã mạnh dạn khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, xây dựng thương hiệu và tạo việc làm cho lao động địa phương. Thành công ấy có dấu ấn đậm nét của các cấp Hội LHPN với vai trò đồng hành, kết nối nguồn lực và tiếp sức cho phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Người "ươm mầm sự sống" phía sau cánh cửa phòng Lab IVF

Người "ươm mầm sự sống" phía sau cánh cửa phòng Lab IVF

Sức khỏe 22:00 07/06/2026

Từ những tế bào nhỏ bé được đặt trong tủ nuôi cấy đến khoảnh khắc một gia đình đón nhận tin vui có thai, hành trình ấy luôn có sự đồng hành của các chuyên viên phôi học. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, áp lực cao nhưng cũng mang lại những cảm xúc đặc biệt khi được chứng kiến những mầm sống đầu tiên hình thành và phát triển.

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương

Những người phụ nữ tiên phong hiến đất mở đường, dựng xây quê hương

Giới & Phát triển 21:46 07/06/2026

Góp phần vào hành trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tỉnh Quảng Ninh, có những phụ nữ sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ tường rào, di dời công trình để đổi lấy những con đường rộng hơn, sạch đẹp hơn. Qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng dựng xây quê hương ngày càng hiện đại.

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài cuối: Cần các giải pháp đồng bộ

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài cuối: Cần các giải pháp đồng bộ

Pháp luật-Bạn đọc 08:29 06/06/2026

Năng lực nhận diện các sự kiện, hiểu biết về quy trình báo tin, nâng cao nhận biết pháp luật… là các giải pháp đồng bộ để giúp phát hiện sớm trẻ bị bạo hành, xâm hại.

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 2: Nhận diện mắt xích quan trọng

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 2: Nhận diện mắt xích quan trọng

Pháp luật-Bạn đọc 08:21 04/06/2026

Theo các chuyên gia, mắt xích quan trọng để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại chính là những người lớn xung quanh trẻ như hàng xóm, giáo viên, bác sĩ, người thân, bảo mẫu…

"Cầu nối" ý Đảng với lòng dân trên hành trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống

"Cầu nối" ý Đảng với lòng dân trên hành trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thời cuộc 15:39 02/06/2026

Sức sống của Nghị quyết của Đại hội Đảng XIV không nằm trên những trang văn kiện, mà được cảm nhận trong nụ cười của người phụ nữ tìm thấy cơ hội vươn lên, trong ánh mắt an toàn của một đứa trẻ được chở che và trong hạnh phúc của mỗi mái ấm gia đình. Trên hành trình đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Báo Phụ nữ Việt Nam đang góp phần nối ý Đảng với lòng dân bằng những câu chuyện chân thực từ đời sống, lan tỏa niềm tin và những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 1: Vai trò quan trọng của "yếu tố đầu tiên"

Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 1: Vai trò quan trọng của "yếu tố đầu tiên"

Pháp luật-Bạn đọc 08:10 02/06/2026

Hầu hết các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em chỉ phát hiện khi "sự đã rồi" được đưa lên mạng xã hội và truyền thông. Để phát hiện sớm vấn nạn này, giải pháp đồng bộ nào cần tính đến với sự khoa học và logic phù hợp nhất?