Sở Y tế Phú Thọ thông tin về 6 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận

Linh Trần
31/08/2021 - 11:16
Sở Y tế Phú Thọ thông tin về 6 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận

Nhân viên y tế BV Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) xét nghiệm Covid-19

Ngày 31/8, Sở Y tế Phú Thọ cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 6 ca nhiễm Covid-19 mới. Các trường hợp này đều từ TP. Hồ Chí Minh trở về đi trên 1 xe ô tô.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Phú Thọ, 17h30 ngày 30/8, Trung tâm nhận được thông báo từ Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc có 6 trường hợp tại huyện Thanh Thủy dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, CDC đã phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy tiến hành điều tra truy vết. Qua tổng hợp thông tin từ báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy kết hợp điều tra trực tiếp, kết quả thông tin 6 trường hợp dương tính. Cụ thể như sau:

Cả 6 trường hợp là công dân của xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, có 4 trường hợp đã tiêm một mũi vaccine ngừa Covid-19 và 2 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Qua điều tra truy vết, vào 19h ngày 20/8, Đoàn gồm 11 (gồm 6 bệnh nhân trên và 5 người khác) tập trung tại đầu ngõ 57/84 Rạch Cát Bến Lức, (phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) đón xe ô tô thuê chung (có dán biển "Xe tiêm chủng", được người quen thuê hộ, không nhớ biển kiểm soát) di chuyển từ khu chợ Bình Điền (phong tỏa từ tháng 7/2021 đến nay) đến Cầu vượt Sóng Thần gần tỉnh Đồng Nai (20h cùng ngày). Sau đó bắt xe khách (không nhớ tên xe và biển số xe) đi thẳng về tới vòng xuyến quốc lộ 6, gần cầu đá Ninh Bình lúc 19h ngày 22/8.

Tại đây, Đoàn 11 người thuê xe ô tô do lái xe của tỉnh Phú Thọ di chuyển về địa phương. Xe đi đến chốt kiểm dịch xã Tinh Nhuệ (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) lúc 1h ngày 23/8, khai báo y tế và 8 người được xét nghiệm test nhanh (3 trẻ em không làm xét nghiệm test). Kết quả, 8 người âm tính với SARS-CoV-2.

Khoảng 2h ngày 23/8, cả đoàn di chuyển về xã Hoàng Xá (huyện Thanh Thủy) được UBND xã bố trí cách ly riêng biệt và  không tiếp xúc với người khác cho đến nay.

Quá trình di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về đến Ninh Bình và được xe đón từ Ninh Bình về Phú Thọ, Đoàn 11 người chỉ ăn nghỉ trên xe, không xuống giao tiếp với người trên đường đi. Khoảng 7h ngày 23/8, cả đoàn 11 người được Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngày 29/8, cả đoàn 11 người được lấy mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR lần 2, gửi Trung tâm Y tế Thanh Thủy xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 30/8, Đoàn 11 người được lấy lại mẫu đơn gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh xét nghiệm khẳng định, cho kết quả 6 người dương tính với SARS-CoV-2 , còn 5 người âm tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp lái xe về địa phương đã khai báo y tế và được Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn lấy mẫu ngày 23/8 gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh xét nghiệm PCR kết quả âm tính lần 1; Ngày 29/8 được lấy mẫu lần gửi Trung tâm Y tế Thanh Thủy xét nghiệm PCR hiện chưa có kết quả.

Sau khi ghi nhận các trường hợp trên nhiễm Covid-19, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, chuyển 6 trường hợp F0 sang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ; 3 F1 đã mắc và được điều trị Covid-19 khỏi từ tháng 7/2021, tiếp tục được theo dõi chặt chẽ tại nhà, nơi cư trú; hướng dẫn Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy và huyện Tân Sơn chuyển 4 trường hợp F1 (2 người đi cùng đoàn chưa từng mắc Covid-19 và 2 lái xe) về Cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh; tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp F2, F3, đặc biệt các trường hợp liên quan đến 2 lái xe thuộc huyện Tân Sơn; thực hiện khử khuẩn bề mặt nơi đoàn 11 người được cách ly; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Theo đánh giá của Sở Y tế Phú Thọ, quá trình di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh về Phú Thọ, đoàn 11 người chỉ ăn nghỉ trên xe, không xuống giao tiếp với người trên đường đi; về tới địa phương được cách ly y tế ngay, không tiếp xúc với người dân trên địa bàn, xét nghiệm lần 1 ngày 23/8/2021 cả 11 người đều âm tính với SARS-CoV-2; 2 trường hợp lái xe khi về nhà không đi đâu, bởi vậy, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng là rất thấp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm