Tăng cường tình đoàn kết đặc biệt giữa Hội LHPN hai nước Việt-Lào

06/04/2016 - 21:26
Chiều 6/4, tại Cơ quan TW Hội LHPNVN, đại diện Hội LHPN hai nước Việt-Lào đã có buổi hội đàm, trao đổi thông tin về hoạt động Hội và phong trào phụ nữ hai nước.
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa hội đàm cùng Chủ tịch Hội LHPN Lào In-la-văn Kẹo-bun-phăn
Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa giới thiệu tình hình, phong trào phụ nữ Việt Nam và hoạt động của các cấp Hội. Chủ tịch Thanh Hòa nhấn mạnh đến công tác tham gia xây dựng, đề xuất, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; tham mưu công tác cán bộ nữ, hoạt động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, chống mua bán người, công tác dạy nghề, xóa đói giảm nghèo, giúp trẻ em gái có cơ hội tiếp cận nhiều hơn đến giáo dục…

Bà In-la-văn Kẹo-bun-phăn, Ủy viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào, chia sẻ về kết quả kết quả Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ X, cuộc bầu cử Quốc hội Lào khóa VIII và Đại hội Phụ nữ toàn quốc Hội LHPN Lào lần thứ VII vừa qua. Theo đó, tỷ lệ nữ được bầu vào Ban chấp hành TW và Quốc hội Lào đều tăng so với nhiệm kỳ trước.
Đại biểu Hội LHPN hai nước chụp ảnh lưu niệm
Hai bên cũng đã trao đổi về kết quả thực hiện Thỏa thuận Hợp tác giai đoạn 2012-2017 giữa hai Hội. Nhìn chung việc hợp tác có những bước phát triển tốt ở cả cấp trung ương và địa phương. 
Trong thời gian tới, hai Hội dự kiến tiếp tục hợp tác, hỗ trợ nhau hội nhập quốc tế, hợp tác qua biên giới nhất là các mô hình phát triển kinh tế, đào tạo cho cán bộ nữ của Lào, bao gồm cả đào tạo dài hạn.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm