Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ khởi nghiệp trong nông nghiệp

26/12/2016 - 11:12
Sáng nay 26/12, Hội LHPNVN phối hợp tổ chức Diễn đàn 'Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh nông nghiệp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới'; qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn khởi nghiệp của phụ nữ, xóa bỏ rào cản giới...
Tới dự Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Trong số gần 500 ngàn doanh nghiệp, có trên 100 ngàn doanh nghiệp do nữ làm chủ, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế đất nước. Với 25% doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ đã tạo việc làm cho hơn 1,63 triệu lao động...
Tới dự Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Trong số gần 500 ngàn doanh nghiệp, có trên 100 ngàn doanh nghiệp do nữ làm chủ, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế đất nước. Với 25% doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ đã tạo việc làm cho hơn 1,63 triệu lao động...
Phát biểu tại Diễn đàn, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Hội LHPNVN định hướng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh là một nội dung quan trọng trong hoạt động Hội. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2027” đang trình Chính phủ phê duyệt sẽ góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia là 35% doanh nghiệp do nữ làm chủ trong tổng số 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.
Phát biểu tại Diễn đàn, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Hội LHPNVN định hướng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh là một nội dung quan trọng trong hoạt động Hội. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2027” đang trình Chính phủ phê duyệt sẽ góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia là 35% doanh nghiệp do nữ làm chủ trong tổng số 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.
Tại Diễn đàn, các đại biểu cùng chia sẻ, trao đổi về những khó khăn, giải pháp để phụ nữ khởi nghiệp thành công nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tại Diễn đàn, các đại biểu cùng chia sẻ, trao đổi về những khó khăn, giải pháp để phụ nữ khởi nghiệp thành công nhiều hơn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
Toàn cảnh diễn đàn
Toàn cảnh diễn đàn "Tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh nông nghiệp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới". Sự kiện này khởi đầu cho chuỗi các hoạt động hàng năm với mục tiêu xây dựng giải pháp, đề xuất chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh thành công nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm