Thêm 8 quốc gia ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân

Linh Trần
05/05/2022 - 14:52
Thêm 8 quốc gia ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân

Các chuyên gia nghi ngờ thủ phạm gây bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân là Adenovirus

Theo báo cáo, có thêm 8 quốc gia ghi nhận trường hợp mắc viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ. Như vậy, đến nay đã có 20 quốc gia ghi nhận trường hợp mắc bệnh hiếm này.

Theo một báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vào đầu tháng 5/2022, đến nay đã có thêm 8 quốc gia ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ. 

Như vậy, đến thời điểm này trên thế giới đã có 228 trẻ em đã bị ốm với một dạng bệnh gan bất thường và 50 trường hợp nghi ngờ khác đang được điều tra. Trong đó, một trường hợp tử vong đã được xác nhận nhưng 4 người khác bị nghi ngờ và 18 trẻ em phải ghép gan.

Hầu hết các trường hợp cho đến nay được phát hiện ở châu Âu nhưng một số khác ở châu Mỹ, Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á.

Trước đó, WHO đã có cảnh báo về các trường hợp trẻ mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân. Theo WHO, đã có ít nhất 1 trẻ tử vong sau khi gia tăng số mắc viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Trong đó, ít nhất 169 trường hợp mắc bệnh này đã được ghi nhận tại 12 quốc gia trên thế giới, như Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Israel, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Italy, Na Uy, Pháp, Roamania, Bỉ.

Các nhà khoa học cho rằng, thủ phạm gây bệnh là Adenovirus, mặc dù hiếm khi gây viêm gan. Bên cạnh đó, có những lo ngại về việc virus Covid-19 có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch của trẻ đối với các virus bình thường. Ngoài ra, các cuộc điều tra cũng đang xem xét liệu có liên quan đến Adenovirus hoặc Covid-19 đột biến hay không.

WHO lần đầu tiên được thông báo về các trường hợp này bởi các giám đốc y tế ở Scotland vào ngày 5/4, sau khi phát hiện 10 trường hợp ở trẻ em dưới 10 tuổi, trong đó sớm nhất là vào tháng 1/2022.

Quan chức của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) cho biết căn bệnh này "khá hiếm" nhưng đánh giá nguy cơ đối với trẻ em là "cao" vì tác động tiềm ẩn.

Tại Việt Nam, mới đây Bộ Y tế xác nhận qua công tác điều tra, giám sát, ngành Y tế chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm gan chưa rõ nguyên nhân ở trẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm