Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/11/2025 - 12:19 (GMT+7)
Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 4: Thiêng liêng tình dân tộc, sáng ngời nghĩa đồng bào trong lũ dữ
Thế giới đã bước vào kỷ nguyên thiên tai dị thường. Việt Nam cũng liên tiếp hứng chịu lũ dữ, đặc biệt tại Nam Trung Bộ. Trong khủng hoảng thiên tai, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và “không ai bị bỏ lại phía sau” luôn tỏa sáng. Những bất thường của thời tiết đặt ra yêu cầu cấp thiết: Chủ động thích ứng để bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.


Giữa hoang tàn đổ nát và tuyệt vọng bởi thiên tai, vẫn luôn có một ngọn lửa ấm áp diệu kỳ cùng thứ ánh sáng lấp lánh, thiêng liêng - đó chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Giữa lằn ranh sinh-tử, gian nguy và khắc nghiệt, tình người cùng tinh thần đoàn kết của người Việt Nam lại được thắp sáng, lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi miền Tổ quốc.

Chưa bao giờ, vào cùng thời điểm có đến 5 cơn bão (số 10, 11, 12, 13, 14) liên tiếp ập đến nước ta. Bão chưa rút, mưa lớn lại kéo về; lũ chưa kịp rút đi, đợt lũ mới lại hình thành... Hàng nghìn địa phương chìm trong "lũ chồng lũ, bão chồng bão", đau thương cứ thế bủa vây nối tiếp với mất mát. Thiên tai khốc liệt đã càn quét cuộc sống yên bình của hàng vạn người dân trải dài từ các tỉnh phía Bắc, tiến vào miền Trung, rồi tràn qua một loạt các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Nhiều người ví, những tháng cuối của năm 2025 là "mùa thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều năm qua".

Cộng đồng - cội nguồn sức mạnh

Những ngày tháng cuối năm, chuẩn bị bước sang năm 2026, tình hình lũ lụt của các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên đã qua thời điểm gian nguy, đang trên đà tái thiết để dần trở về đời sống thường nhật. Khó khăn vẫn còn đó. Nhưng chúng ta không thể nào quên, triền miên nhiều ngày trong mùa lũ bão vừa qua, cả trăm triệu người Việt Nam không ngủ, đồng lòng hướng về sự an nguy của hàng chục ngàn đồng bào vùng rốn lũ. Khi đồng bào nguy nan, ấy là lúc tinh thần "Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", "Thương người như thể thương thân" đã trở thành lẽ sống.

Còn nhớ, chiều ngày 20/11/2025, thông tin nhanh về tình hình chống lũ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Võ Thị Ngọc cho biết: "Chiều nay, Hội huy động được 2.250 phần quà gồm bánh mì, sữa, nước đóng chai, mì gói hoặc lương khô. Chúng tôi huy động hội viên gói từng phần nhỏ, đủ cho 1 người dùng trong 1 ngày, bỏ vào trong bao nilon lớn, mỗi bao gồm 15 phần nhỏ rồi gói thật kín. Làm vậy để phòng những điểm dân cư chúng tôi không vào được tận nơi thì thả trôi trên nước, vẫn đến được với bà con. Các chị em tỉnh Hội phải di chuyển qua nhiều chặng, cung đường nguy hiểm mới đến được với người dân. Trời Đắk Lắk vẫn mưa to không ngớt. Thương lắm chị à!".

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 4: Thiêng liêng tình dân tộc, sáng ngời nghĩa đồng bào trong lũ dữ- Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà hỗ trợ, động viên các hộ bị thiệt hại nặng bởi thiên tai tại xã Ka Đô, Lâm Đồng - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Còn tại thành phố Huế trưa 27/9/2025, thấy nước ngập sâu ở khắp nơi, chị Liễu Trang, 43 tuổi đã quyết định dùng 1 khách sạn và 3 villa ở phường Thủy Xuân, An Cựu và Long Thọ ở trung tâm thành phố Huế cho người dân vùng lũ đến ở miễn phí. Ngay sau thông báo của chị trên mạng xã hội, hàng chục người dân và sinh viên ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bình An, cách khách sạn 5 km, đã đến xin trú nhờ. Những người đến tránh trú mưa lũ đều được chị Trang sắp xếp chỗ ở ổn định, hỗ trợ ăn uống. Đây là năm thứ tư, chị Trang đón người dân đến ở miễn phí mỗi khi có bão, lũ. "Tôi muốn san sẻ phần nhỏ khó khăn với bà con" - chị Trang nói.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 4: Thiêng liêng tình dân tộc, sáng ngời nghĩa đồng bào trong lũ dữ- Ảnh 2.

Chủ Thảo Nguyên Hotel ở phường Quyết Thắng đã mở cửa đón người dân địa phương lưu trú miễn phí

Tại tỉnh Thái Nguyên, khi hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10, mực nước sông Cầu vượt đỉnh lũ lịch sử, nhiều nhà dân bị ngập nước đến tầng 2, giao thông tê liệt. Lúc này, chị Mai Thảo Nguyên, chủ Thảo Nguyên Hotel ở phường Quyết Thắng đã mở cửa đón người dân địa phương lưu trú miễn phí. Chị Nguyên cho biết: "Chúng tôi có 40 phòng, sức chứa khoảng từ 100-120 người. Thế nhưng, dịp này chúng tôi đã đón 123 người, hết phòng". Khách sạn của chị hỗ trợ miễn phí tất cả đồ ăn nhẹ, bao gồm mì tôm, sữa, nước uống cho người dân. Chị còn liên hệ với một số đoàn thiện nguyện hỗ trợ thêm các suất cơm cho người dân địa phương đang lưu trú tránh lũ tại khách sạn nhà mình.

Lập điểm bếp dã chiến nấu hàng nghìn suất cơm tặng người dân vùng lũ

Giữa lúc người dân oằn mình chống chọi với thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh miền Trung và các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã đồng loạt mở bếp dã chiến, nấu hàng nghìn suất cơm nóng chuyển tận tay bà con. Những hộp cơm giản dị mà ấm tình quân - dân trở thành điểm tựa tinh thần giữa bộn bề khó khăn. Tại xã Phú Hòa 1 (Đắk Lắk), Trường Mầm non Phú Hòa 1 được Trung đoàn 584 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) chọn làm điểm lập bếp dã chiến.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 4: Thiêng liêng tình dân tộc, sáng ngời nghĩa đồng bào trong lũ dữ- Ảnh 3.

Những hộp cơm giản dị mà ấm tình quân - dân trở thành điểm tựa tinh thần giữa bộn bề khó khăn

Trong gian phòng nhỏ, cán bộ, chiến sĩ cùng các cô giáo mầm non, phụ nữ ở địa phương đã xoay vòng với nhiều phần việc: Người vo gạo, người nhặt rau, người đứng bếp. Thực phẩm được đơn vị mang theo khi hành quân và thu gom nhanh từ các tiệm tạp hóa, sạp hàng trên địa bàn. Cùng có mặt tại bếp, thiếu tá Nguyễn Duy Khoa, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 584, cho biết quân số của đơn vị đang tập trung ở 2 "điểm nóng" vùng lũ là xã Phú Hòa 1 và Tây Hòa.

"Phương châm của chúng tôi là: Nước rút đến đâu, bộ đội sẽ giúp dân dọn dẹp trường học, cơ sở công cộng và nhà cửa đến đó. Bằng tất cả tấm lòng, đơn vị cố gắng hỗ trợ để người dân có cơm no bụng, nhà sạch bùn sau lũ" - thiếu tá Khoa khẳng định.

Bếp cơm tại đây có sự góp sức của nữ quân nhân - thiếu tá Nguyễn Thị Hoàng Anh (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa) tâm sự: "Trong bão lũ, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vì vậy, việc đảm bảo vệ sinh và tốc độ đóng gói luôn là ưu tiên hàng đầu".

Khi nồi cơm chín cũng là lúc thử thách bắt đầu. Bộ đội cùng các lực lượng chức năng lập tức dùng xuồng, ca nô vượt qua những vùng ngập nặng. Họ trở thành những "shipper đặc biệt", mang hơi ấm đến từng hộ dân và đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ cứu hộ khi gặp tình huống khẩn cấp.

Thời điểm ấy có 7 bếp dã chiến thực hiện mô hình "quân - dân kết hợp": Vừa đảm bảo hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa cung cấp hàng nghìn suất "cơm lành canh ngọt" đến tay người dân vùng lũ. Mạng lưới này trải rộng tại các điểm nóng ngập lụt như Sông Hinh, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tuy Hòa, Hòa Hiệp, Đồng Xuân… Giữa màn nước đục ngầu và gió lạnh, bếp lửa của bộ đội vẫn bừng lên mỗi sớm mai, mang theo hơi ấm của tình quân - dân bền chặt, của sự sẻ chia. Với quyết tâm khi chưa hết lũ, khi người dân còn chưa no bụng, thì những bếp lửa tình người ấy cũng chưa thể tắt.

Các đoàn thể chung tay gửi tấm lòng đến đồng bào vùng lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sáng 22/11/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Ka Đô, Lâm Đồng.

Bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước thiệt hại mà người dân địa phương phải gánh chịu trong đợt thiên tai lần này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng động viên bà con vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất, ổn định sinh hoạt. Đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng và xã Ka Đô tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả sau thiên tai; huy động lực lượng hỗ trợ người dân kịp thời; nhanh chóng rà soát, đánh giá thiệt hại để có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu nơi ở an toàn. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Như đã thành thông lệ, khi mỗi mùa mưa bão ập đến, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ, ngày 24/11, Trung ương Hội LHPN Việt Nam lại thêm một lần phát động toàn thể hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Cụ thể: Cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương; người lao động đóng góp 1 ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có điều kiện từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng hoặc nhiều hơn.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 4: Thiêng liêng tình dân tộc, sáng ngời nghĩa đồng bào trong lũ dữ- Ảnh 4.

Không những thế, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ chăm lo an sinh cho phụ nữ, trẻ em của Hội LHPN Việt Nam, trong những ngày mưa lũ, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ban hành các văn bản yêu cầu các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với địa phương, huy động nguồn lực hỗ trợ, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế. Hội cũng kêu gọi ủng hộ của toàn thể hội viên, phụ nữ và các tổ chức, cá nhân đồng hành; tổ chức 4 đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai.

Tiêu biểu, ngày 4/12/2025, Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, trao quà hỗ trợ cho các hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại phường Phú Yên và phường Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 4: Thiêng liêng tình dân tộc, sáng ngời nghĩa đồng bào trong lũ dữ- Ảnh 5.

Hội LHPN Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Trong ảnh, từ phải sang: Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền tại Lễ phát động. Ảnh: Thu Hà

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 4: Thiêng liêng tình dân tộc, sáng ngời nghĩa đồng bào trong lũ dữ- Ảnh 6.

Các hoạt động hỗ trợ của Hội LHPN Việt Nam, các đơn vị quân đội, công an cùng các nhà hảo tâm, tình nguyện viên tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Ảnh: Thu Hà, Quân đội, Công an cung cấp

Với tấm lòng sẻ chia, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao 200 phần quà cho các hội viên, phụ nữ, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trên địa bàn phường Phú Yên và phường Hoà Thịnh. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cũng trực tiếp đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Thơ có chồng qua đời và nhà bị sập hoàn toàn; chị Bùi Thị Mai có chồng qua đời trong cơn lũ; thăm và tặng quà cho cháu Nguyễn Thị Thanh Tuyền là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại địa phương, những ngày mưa lũ đầu tháng 12/2025, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng nhiều tổ chức, đơn vị đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước và cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ hơn 2.000 hội viên phụ nữ và người dân tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh những phần quà gồm nhu yếu phẩm, mì gói, gạo, dầu ăn, nước mắm, các vật dụng thiết yếu cho gia đình; vở viết, cặp sách, dụng cụ học tập cho học sinh; đồng thời hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề sau bão lụt như vốn mua vật nuôi, cây trồng, dụng cụ lao động. Tổng kinh phí hỗ trợ khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Các hoạt động hỗ trợ tiếp tục khẳng định vai trò của Hội LHPN địa phương trong việc đồng hành cùng phụ nữ, phát huy tinh thần "tương thân tương ái", chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đây cũng là động lực để hội viên phụ nữ các địa phương vùng lũ, bị ảnh hưởng bởi thiên tai vững vàng vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và sớm ổn định sinh hoạt sau bão lũ.

Không chỉ các đoàn thể trong nước, tại Brussels, ngày 30/11/2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã phối hợp cùng nhà hàng Bubble tổ chức bữa ăn từ thiện nhằm gây quỹ hỗ trợ người dân trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lịch sử vừa qua.

Buổi gây quỹ của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Bỉ thu được hơn 7.600 euro (khoảng 230 triệu đồng). Toàn bộ số tiền được gửi tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ người dân vùng thiên tai. Con số ấy không phải lớn đối với một quốc gia, nhưng là tình cảm chân thành của một cộng đồng nhỏ nơi đất khách - những người vẫn giữ trong tim hơi ấm của quê hương.

Thiên tai có thể thử thách con người, nhưng cũng là lúc tình người Việt tỏa sáng. Tình nghĩa đồng bào chính là "tấm lưới an sinh xã hội phi chính thức" mạnh nhất của dân tộc.

Thiên tai dị thường & Yêu cầu chủ động ứng phó - Bài 4: Thiêng liêng tình dân tộc, sáng ngời nghĩa đồng bào trong lũ dữ- Ảnh 7.

Bằng tất cả tấm lòng, đơn vị quân đội cố gắng hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Thiên tai có thể thử thách con người, nhưng cũng là lúc tình người Việt tỏa sáng

NHÓM PV

(Còn nữa)

"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề

"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề

Giáo dục 06:37 07/05/2026

Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.

Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình

Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình

Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026

Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.

Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”

Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”

Giáo dục 07:47 04/05/2026

Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.

Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác

Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác

Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026

Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.

Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần

Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần

Sức khỏe 11:14 01/05/2026

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026

Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài  4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ

Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026

Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"

Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 3: Bên trong những "chiếc bẫy số"

Giới & Phát triển 22:05 26/04/2026

Trong kỷ nguyên số, chỉ một cú nhấp chuột có thể mở ra cơ hội nhưng cũng có thể dẫn tới rủi ro. Không gian mạng đang trở thành “mặt trận” mới của lừa đảo, bạo lực và xâm hại trực tuyến, trong đó phụ nữ và trẻ em là nhóm chịu tổn thương rõ rệt nhất. Khi chuyển đổi số diễn ra nhanh hơn khả năng bảo vệ, bất bình đẳng không những không thu hẹp mà còn có nguy cơ bị khoét sâu hơn.