TPHCM sẽ quan tâm hỗ trợ khu nhà trọ có đông công nhân, sinh viên

Đình Hưng
16/08/2021 - 15:22
TPHCM sẽ quan tâm hỗ trợ khu nhà trọ có đông công nhân, sinh viên

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tặng quà hộ dân gặp khó khăn - Ảnh: Người lao động

TPHCM sẽ quan tâm, sâu sát hơn nữa để chăm lo những khu nhà trọ có đông công nhân, sinh viên, người lao động tự do, các hẻm nhỏ, hẻm sâu; đặt mục tiêu để không để người dân nào thiếu đói.

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 ngày 16/8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, về vấn đề an sinh xã hội, thành phố đã có quyết định triển khai Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 thành phố (gọi tắt là Trung tâm an sinh), thí điểm tại quận 5, quận 7 và quận 12. Bên cạnh đó, thành phố đẩy nhanh việc triển khai gói hỗ trợ thứ hai cho người lao động, người dân gặp khó khăn.

Thành phố cũng sẽ chăm lo, hỗ trợ túi an sinh cho những trường hợp mắc Covid-19 chăm sóc tại nhà đang gặp khó khăn. Đối với những bệnh nhân có điều kiện thuận lợi hơn, thành phố sẽ tạo điều kiện tiếp cận lương thực, thực phẩm để không phải ra khỏi nhà.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tăng cường kết nối với các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh việc thành lập các trung tâm, tổ nhóm hỗ trợ giúp, cứu trợ với hình thức phù hợp; phát huy đội ngũ tình nguyện viên ở cơ sở để kịp thời hỗ trợ cho người dân và đáp ứng phòng chống dịch. Đảm bảo túi an sinh đủ về lượng, đủ về chất, phù hợp từng đối tượng.

Đặc biệt, sẽ quan tâm, sâu sát để chăm lo những khu nhà trọ có đông công nhân, sinh viên, người lao động tự do, các hẻm nhỏ, hẻm sâu; đặt mục tiêu để không để người dân nào thiếu đói.

Theo ông Đức, TPHCM là thành phố đông dân, có quy mô lớn vì vậy việc tiếp cận với đầy đủ các đối tượng có nhu cầu cần sự nỗ lực của hệ thống chính trị, kể cả sự nỗ lực của người dân.

TPHCM sẽ quan tâm hỗ trợ khu nhà trọ có đông công nhân, sinh viên - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Ảnh: ĐÌnh Hưng

"Mong muốn của thành phố là tiếp cận được càng nhiều, càng sớm càng tốt những người thực sự cần sự hỗ trợ. Hệ thống từ cơ sở là quan trọng nhất, chỉ có cơ sở mới hiểu rõ được tình hình ở dưới. Cần sự nỗ lực, trách nhiệm từ các tổ dân phố, khu phố", ông Đức nói.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, thành phố cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; yêu cầu các quận huyện, TP Thủ Đức phải triển khai, cụ thể hóa công tác này, đảm bảo tính hiệu quả.

Ông Đức cho biết, thực tế có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, có một số trường hợp vì điều kiện đã phải trả lại phòng trọ. Đối với những trường hợp này, thành phố tạo điều kiện, hỗ trợ về nơi ở.

Về tình hình dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, sau thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, có những nơi đã có chuyển biến tích cực. Trong thời gian sắp tới, thành phố sẽ cố gắng giữ và mở rộng các "vùng xanh", theo tinh thần nơi nào cần kiểm soát chặt sẽ có các biện pháp thật chặt, còn những nơi có cần có những biện pháp phù hợp hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sẽ cố gắng triển khai. Nhưng quan trọng nhất vẫn đảm bảo an toàn chống dịch lên trên hết, thực hiện một cách rõ ràng.

Ông Đức nhấn mạnh, tại TPHCM hiện nay, chống dịch là nhiệm vu số một. Mặc dù, thành phố vẫn thực hiện "mục tiêu kép" nhưng mục tiêu chống dịch được đẩy lên cao nhất, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm