Tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn

Linh Trần
05/08/2022 - 17:37
Tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn

Khi bị chó cắn, người dân nên đi tiêm phòng vaccine dại

Khi đưa chó đi tiêm phòng, ông C. bị chó của nhà nuôi cắn nhưng không tiêm phòng dại. Sau 3 tháng, ông C. có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu và tử vong do bệnh dại.

Ngày 5/8, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp tử vong do bị chó dại cắn sau 3 tháng.

Theo đó, trường hợp tử vong là N.V.C. (SN 1960, trú tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hoá).

Gia đình cho biết, trước đó ông C. đưa chó đi tiêm phòng bệnh. Trong quá trình thực hiện tiêm cho chó, ông C, giữ chó nhưng không may bị chó cắn vào tay trái gây chảy máu. Sau khoảng 3 ngày, con chó nhà ông C. bị chết nhưng ông đã chủ quan và không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Thời gian đầu sau khi bị chó cắn, sức khoẻ của ông C. không có biểu hiện gì đáng lo ngại. tuy nhiên sau khoảng 3 tháng ông C có dấu hiệu mệt mỏi, đau đầu, sợ ánh sáng nên gia đình đưa đến BV thăm khám, điều trị. Các bác sĩ chẩn đoán ông C. bị bệnh dại và tử vong sau đó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm