29/10: Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”

Vân Anh
27/10/2022 - 09:24
29/10: Lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam”

Ảnh minh họa

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” năm 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới (gọi tắt là Cuộc vận động); Quyết định 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 530/KH động nắm MTTW-BCĐTWCVĐ về việc triển khai Cuộc vận động năm 2022 trong tình hình mới, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, Bộ Công Thương tổ chức Lễ hội "Tự hào hàng Việt Nam", "Tinh hoa hàng Việt Nam". 

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên "Tự hào hàng Việt Nam", "Tinh hoa hàng Việt Nam" năm 2022.

Sắp diễn ra lễ hội “Tự hào hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng Việt Nam” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chương trình khai mạc Lễ hội "Tự hào hàng Việt Nam", "Tinh hoa hàng Việt Nam" diễn ra từ 19h thứ Bảy, ngày 29/10/2022 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Dịp này, người tiêu dùng Thủ đô và du khách có dịp tham gia chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình "Tự hào hàng Việt Nam", "Tinh hoa hàng Việt Nam" năm 2022; các hoạt động trải nghiệm, nhận diện sản phẩm hàng hóa, tôn vinh hàng hóa Việt Nam; các hoạt động giao lưu văn nghệ, trình diễn thời trang dệt may Việt Nam, tham quan và mua sắm tại hơn 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, tinh hoa hàng việt của các doanh nghiệp, Sở Công Thương các tỉnh.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm