Tags:

bv đa khoa đức giang

Lọc máu liên tục cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

Lọc máu liên tục cứu bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

Ngày 21/5, BV Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, BV vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân N.N.T. (49 tuổi, trú tại Hà Nội) bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

Đã có kết quả xét nghiệm ca nghi nhiễm COVID-19 tại quận Long Biên

Đã có kết quả xét nghiệm ca nghi nhiễm COVID-19 tại quận Long Biên

Tối ngày 17/8, BV Đa khoa Đức Giang đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR đối với nữ bệnh nhân ở quận Long Biên.

Ca sinh 3 thành công khi người mẹ đang cách ly vì COVID-19

Ca sinh 3 thành công khi người mẹ đang cách ly vì COVID-19

Thai mới 35 tuần, lại đang trong thời gian cách ly, nhưng sản phụ có dấu hiệu sinh nên được đưa đến BV. Sau gần 1 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra 3 trẻ cân nặng là 2,1kg; 1,8kg và 1,4 kg.

Kết quả xét nghiệm 18 y bác sĩ BV Đức Giang tiếp xúc với bệnh nhân 237 như thế nào?

Kết quả xét nghiệm 18 y bác sĩ BV Đức Giang tiếp xúc với bệnh nhân 237 như thế nào?

Liên quan đến ca bệnh 237 đã từng điều trị tại BV Đa khoa Đức Giang, tối ngày 4/4, Bộ Y tế cho biết, đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của các y bác sĩ BV Đa khoa Đức Giang.

Bác sĩ tá hỏa khi trẻ sinh ra có chiếc đuôi dài 9,5cm

Bác sĩ tá hỏa khi trẻ sinh ra có chiếc đuôi dài 9,5cm

Bác sĩ xác định bệnh nhi còn đuôi vùng cùng cụt, kích thước đuôi bình thường 5cm, kéo dài là 9,5cm, đường kính vùng lớn nhất 4cm. Đuôi ấn mềm, không đau, đuôi không vận động được.

Bé sinh non qua đời sau 21 ngày chống chọi với bệnh tật

Bé sinh non qua đời sau 21 ngày chống chọi với bệnh tật

Sau 21 ngày chống chọi với bệnh tật, bé Mai Lâm đã không qua khỏi. Đây là trường hợp trẻ sinh non có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, BV đã nhờ Báo Phụ nữ Việt Nam kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ chi phí điều trị.

 BV Đức Giang nhận định 3 nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong bất thường

BV Đức Giang nhận định 3 nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong bất thường

Từ khi bệnh nhân H. nhập viện đến khi tử vong, BV đã siêu âm 7-8 lần, hội chẩn 2 lần, chưa kể nội soi, xét nghiệm. BV cho rằng có 3 nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong nhưng hiện phải ch kết luận của cơ quan pháp y.

Bệnh viện kêu gọi chung tay hỗ trợ trẻ sinh non có gia cảnh đặc biệt khó khăn

Bệnh viện kêu gọi chung tay hỗ trợ trẻ sinh non có gia cảnh đặc biệt khó khăn

Mang song thai nhưng mới 32 tuần mẹ bé sinh non, đẻ rơi gần nhà. Tuy nhiên, một bé đã qua đời, còn một trẻ cũng đang phải điều trị lâu dài. Do hoàn cảnh khó khăn, BV đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ bé.

Kịp thời giúp sản phụ bị sa dây rốn, đờ tử cung được 'mẹ tròn con vuông'

Kịp thời giúp sản phụ bị sa dây rốn, đờ tử cung được 'mẹ tròn con vuông'

Trước tình trạng nguy cấp cứu bệnh nhân, bệnh viện đã chấp nhận bỏ qua quy trình chuẩn của chuyên môn là phải có xét nghiệm để đánh giá tình trạng người bệnh trước mổ.

Chuyên gia cảnh báo về sự nhầm lẫn giữa lún dương vật và hẹp bao quy đầu ở trẻ

Chuyên gia cảnh báo về sự nhầm lẫn giữa lún dương vật và hẹp bao quy đầu ở trẻ

Hiện nay, nhiều gia đình, thậm chí là bác sĩ cũng nhầm giữa lún dương vật với hẹp bao quy đầu ở trẻ dẫn đến lỡ cắt bỏ bao quy đầu. Trong khi đó, da bao quy đầu là vật liệu vô giá để che phủ thân dương vật.