Tags:

đọc sách

Gợi ý cách "đánh thức" trí tuệ trẻ thơ

Gợi ý cách "đánh thức" trí tuệ trẻ thơ

Theo diễn giả Kim Thoa, việc dạy trẻ đọc sách là cách hiệu quả để đánh thức các năng lực vượt trội nằm sâu trong bán cầu não phải của trẻ. Đây là hoạt động cần thiết để trẻ được đánh thức trí tuệ, làm nền tảng cho sự phát triển tư duy trong tương lai.

Khởi động “Góc đọc cuối tuần” dành cho thiếu nhi

Khởi động “Góc đọc cuối tuần” dành cho thiếu nhi

Ngày 23/9, NXB Kim Đồng khởi động chuỗi sự kiện “Góc đọc cuối tuần” dành cho thiếu nhi, định kỳ sáng thứ 7 hằng tuần tại 53 Quang Trung, Hà Nội.

Các mẹ có con đam mê sách từ nhỏ "bật mí" phương pháp dạy để con yêu việc đọc

Các mẹ có con đam mê sách từ nhỏ "bật mí" phương pháp dạy để con yêu việc đọc

Bố mẹ dành thời gian mỗi ngày cho con cùng phương pháp đúng đắn sẽ giúp trẻ thích đọc sách hơn.

“Truyền lửa” cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số từ “Điểm đọc cộng đồng”

“Truyền lửa” cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc thiểu số từ “Điểm đọc cộng đồng”

Vấn đề hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và giáo dục trẻ em luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phong trào khuyến học, từ đó hướng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Em bé 6 tuổi ước dành 24 giờ mỗi ngày để đọc sách vì "ngủ thật lãng phí thời gian"

Em bé 6 tuổi ước dành 24 giờ mỗi ngày để đọc sách vì "ngủ thật lãng phí thời gian"

Để con có niềm đam mê với việc đọc sách, chị Hoa đã bật mí một vài bí quyết cho các mẹ.

Tại sao cần xây dựng thói quen đọc sách sớm cho trẻ?

Tại sao cần xây dựng thói quen đọc sách sớm cho trẻ?

Theo diễn giả Kim Thoa, xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ cho trẻ chính là trao cho con em mình một khối tài sản lớn trong tương lai.

“Thư viện trên đá” mang văn hóa đọc tới học sinh miền núi

“Thư viện trên đá” mang văn hóa đọc tới học sinh miền núi

Nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện “Cùng mang sách về miền núi, hải đảo”, mùa đầu tiên chủ đề “Thư viện trên đá” sẽ đến với trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sà Phìn (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) vào ngày 29/5 tới.

Bí quyết để trẻ đọc sách với trạng thái thoải mái, vui vẻ

Bí quyết để trẻ đọc sách với trạng thái thoải mái, vui vẻ

Trong cuốn sách “Phương pháp đọc liên kết”, tác giả Ryu Sun-deok chỉ dẫn cách để trẻ đọc sách với trạng thái thoải mái và vui vẻ, đồng thời nêu lên những thói quen giúp việc đọc trở nên hiệu quả hơn, từ đó trẻ sẽ ghi nhớ thông tin nhanh và lâu hơn.

Nhen nhóm niềm đam mê sách với “Mật ngọt cho tâm hồn”

Nhen nhóm niềm đam mê sách với “Mật ngọt cho tâm hồn”

Được bắt đầu viết từ thập niên 1960 và liên tục được cập nhật sau mỗi thập kỷ, đến nay bộ sách “Mật ngọt cho tâm hồn” vẫn là tác phẩm được nhiều người lựa chọn, khiến độc giả thêm yêu sách và tìm thấy niềm đam mê với sách.

Nghiên cứu của MIT cho thấy không phải đọc sách mới là cách tốt nhất để phát triển trí não của trẻ

Nghiên cứu của MIT cho thấy không phải đọc sách mới là cách tốt nhất để phát triển trí não của trẻ

Hầu như ai cũng ghĩ rằng đọc sách là cách tốt nhất để kích thích sự phát triển trí não. Tuy nhiên, nghiên cứu của MIT (Viện Công nghệ Massachusetts - Massachusetts Institute of Technology) lại đi đến một kết luận khác.