HTX khích lệ các thành viên khởi nghiệp từ nông sản sạch
Vốn có thế mạnh sản xuất nông sản từ lâu, nhưng nông dân xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) vẫn cứ loay hoay trong phát triển kinh tế hộ gia đình, và hay gặp bế tắc trong điệp khúc "được mùa mất giá". Nhận thức vấn đề đó, để thu hút người nông dân tham gia vào hợp tác xã (HTX), đồng thời qua mô hình kinh tế tập thể này khích lệ tinh thần khởi nghiệp của họ, HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy (HTX Thắng Thủy) đã nảy sinh ý tưởng khởi nghiệp từ nông sản sạch.
HTX Thắng Thủy thành lập tháng 3/2017, do bà Cao Thị Hằng làm Giám đốc, được đánh giá là một trong những HTX hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Hiện nay, HTX có 100 thành viên liên kết, trong đó có 90% là phụ nữ trung cao tuổi.
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).
Chia sẻ về sản xuất nông nghiệp tại địa phương, bà Hằng cho biết, Thắng Thủy là một xã thuần nông, có diện tích trồng các loại rau màu rất lớn (104ha), giàu tiềm năng về phát triển nông sản sạch. Tham gia sản xuất nông nghiệp phần lớn là chị em phụ nữ trung cao tuổi, chủ yếu dưới hình thức kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, do thiếu sự định hướng, không rõ nhu cầu về thị trường, chị em sản xuất nông nghiệp manh mún, thiếu quy chuẩn sản xuất an toàn, dẫn đến giá thành bán ra thấp, đầu ra không ổn định, thường lâm vào cảnh "Được giá, mất mùa/Được mùa, mất giá".
Gỡ rối trước hoàn cảnh sản xuất nông nghiệp "bế tắc" của chị em phụ nữ, đồng thời phát huy tối đa thế mạnh nông nghiệp của địa phương, HTX Thắng Thủy đã xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm qua hợp đồng giữa HTX với nông hộ. Qua đó thu hút chị em tham gia vào HTX, đồng thời khuyến khích chị em khởi nghiệp từ nông sản sạch. "Chúng tôi hỗ trợ chị em phân bón, giống. Tập huấn cho chị em về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản nhằm đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP", bà Hằng giải thích.
Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi thành lập, HTX đã thu hút 90 chị em phụ nữ cùng tham gia khởi nghiệp từ nông sản sạch. Qua các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của HTX, chị em dần thay đổi tư duy về sản xuất nông nghiệp, chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất (phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật…), tuân thủ nghiêm túc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP). Nhờ vậy, vùng sản xuất nông sản sạch trên địa bàn xã được hình thành, nhiều sản phẩm nông sản đạt chứng nhận VietGAP, sản phẩm OCOP 3 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố.
Giờ đây, sản phẩm nông sản của chị em không còn chịu cảnh "vô danh" như trước mà được định danh bằng thương hiệu nông sản sạch HTX Thắng Thủy. Đây cũng là cơ sở để HTX chào hàng, đàm phán giá với các cửa hàng, siêu thị kinh doanh thực phẩm sạch trên địa bàn TP Hải Phòng như: Vfarmart, Dũng Anh Mart, Coco Mart, Anh Phát Food, Greenfood, Newgreen… tạo đầu ra ổn định, giá thành cao cho các sản phẩm nông sản sạch của các thành viên.
"Nhờ việc khuyến khích chị em tham gia khởi nghiệp từ nông sản sạch, chúng tôi đã tận dụng được lợi thế từ vùng nguyên liệu, liên kết trực tiếp với chị em nông dân, cắt giảm được các khâu trung gian khiến cho giá bán các sản phẩm của HTX sẽ cạnh tranh hơn rất nhiều so với các thương hiệu khác cùng phân khúc. Cũng như tạo lợi thế cho các khách hàng của chúng tôi trong việc xây dựng được giá bán lẻ cạnh tranh trên thị trường", bà Hằng chia sẻ.
Ngay từ ban đầu, Ban giám đốc HTX đã nhận định: Để khích lệ tinh thần khởi nghiệp và sự gắn kết của các thành viên đối với HTX, không gì ngoài việc phải đem đến lợi ích kinh tế cao hơn so với thị trường mang lại cho họ. Chính vì vậy, giá thu mua nông sản của HTX thường cao từ 20-30% so với thị trường, như cải ngồng nếu chị em bán ra thị trường được 4.000 đồng/kg, HTX sẽ trả 10.000 đồng/kg. Điều này, được đảm bảo bằng việc sản phẩm nông sản đã xây dựng được thương hiệu và có đầu ra ổn định.
Bà Vũ Thị Chờ (55 tuổi, trú thôn Hà Phương 3), một trong những thành viên tâm huyết của HTX chia sẻ: "Gia đình tôi có 7 sào trồng rau củ quả các loại, một mình tôi làm là chính. Trước kia chưa vào HTX, việc sản xuất nông nghiệp của tôi rất thủ công, thuần túy là làm nông nghiệp truyền thống. Sản phẩm chẳng có thương hiệu, nên lúc bán được cho thương lái, lúc phải đi chợ, giá lên xuống thất thường, thu nhập rất bấp bênh".
"Kể từ khi tham gia khởi nghiệp nông sản sạch cùng HTX, việc sản xuất nông nghiệp của tôi rất nhàn, chỉ cần trồng theo đúng định hướng mà HTX đã đề ra, tuân thủ quy trình sản xuất rau an toàn, đến lúc thu hoạch thì HTX thu mua. Nhờ vậy, đời sống cũng khấm khá hơn trước, mỗi năm tôi thu nhập từ nông nghiệp được khoảng 100 triệu đồng".
Đó cũng là câu chuyện của bà Cao Thị Nhan (66 tuổi, trú thôn Đông Lôi), thành viên HTX Thắng Thủy: "Tôi thấy áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP mà HTX hướng dẫn cũng không vất vả lắm. Sản phẩm làm ra sạch, an toàn, ngon hơn, đầu ra ổn định và giá thành cao gấp đôi, có khi cao gấp ba so với trước. Nhờ thu nhập được gia tăng, khuyến khích tôi tham gia khởi nghiệp từ nông sản sạch, gắn kết hơn với HTX, cũng như có trách nhiệm hơn trong việc chung tay xây dựng thương hiệu nông sản sạch của quê nhà".
Bà Cao Thị Nhan, thành viên HTX Thắng Thủy hăng khái, tích cực khởi nghiệp bằng nông sản sạch.
Đặc biệt kể từ khi Đề án "Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" (gọi tắt Đề án 01) được triển khai, do với tư cách là thành viên của HTX, bà Nhan, bà Chờ đều được tạo điều kiện tham gia các khóa tập huấn do các cấp Hội LHPN TP Hải Phòng triển khai. Qua các buổi tập huấn, các thành viên cũng như ban giám đốc HTX đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp phụ nữ khởi nghiệp, kỹ năng bán hàng, xây dựng kênh bán hàng online cho các sản phẩm của HTX, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển HTX.
Về nguồn vốn vay để phát triển HTX, "Kể từ khi Đề án 01 được triển khai đến thời điểm này, HTX Thắng Thủy đã được Hội LHPN xã Thắng Thủy hướng dẫn các thủ tục vay tín chấp 260 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TYM để đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX", bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Thắng Thủy chia sẻ.
Bà Cao Thị Hằng, Giám đốc HTX Thắng Thủy tập huấn cho các thành viên về sản xuất nông sản sạch.
Tháng 3/2024, bà Cao Thị Hằng đã sử dụng một phần nguồn vốn vay để thuê giáo viên về dạy cho các thành viên Ban giám đốc HTX cách quay video, sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Zalo, Facebook, YouTube). Mục đích của các kênh là quảng bá hình ảnh, gia tăng giá trị độ nhận diện thương hiệu đối với các sản phẩm của HTX.
Đối với khách hàng, qua những video ghi lại quá trình sản xuất nông sản sạch của chị em nông dân, họ có niềm tin hơn đối với các sản phẩm nông sản sạch của chị em, của HTX. Còn đối với các thành viên, các video khuyến khích, truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần khởi nghiệp với nông sản sạch của các chị em.
"Sau hơn 6 tháng triển khai, riêng ở kênh TikTok chúng tôi đã sản xuất được 167 video. Tạo được 4 giỏ hàng về các sản phẩm của HTX gồm: trà hoa cúc chi thượng hạng, trà hoa cúc chi điều hòa huyết áp, cốt gừng tràm trà tự nhiên, trà dưỡng nhan 7 vị thảo mộc tự nhiên. Chúng tôi dự kiến cuối năm nay, sẽ chính thức livestream bán hàng các sản phẩm nông sản sạch của HTX trên TikTok", bà Cao Thị Hằng bày tỏ.
Thực hiện: Trường Hùng
Nữ giáo sư với công nghệ mở lối "tái tạo" tài nguyên nước
Giới & Phát triển 06:06 06/03/2026GS.TS. Trần Thị Việt Nga, Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật Môi trường và Viện trưởng Viện Công nghệ cao Việt Nhật (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) đã kiên trì theo đuổi hướng nghiên cứu xử lý nước và nước thải gắn với cách tiếp cận “tái tạo” tài nguyên nước theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Nữ giáo sư được trao Giải thưởng Kovalevskaia 2025 nhờ dấu ấn khoa học nổi bật: Chủ trì 12 đề tài các cấp (đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ và tỉnh/thành phố và hợp tác quốc tế), công bố 82 bài báo khoa học (40 bài quốc tế SCIE/SCOPUS) và đồng tác giả 1 bằng sáng chế năm 2025.
Bác sĩ Đoàn Thu Trà: Người giữ lửa y đức nơi tuyến đầu của Bệnh viện Bạch Mai
Sức khỏe 08:04 27/02/2026Hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành truyền nhiễm, TS. Đoàn Thu Trà, Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai luôn được đồng nghiệp và học trò nhắc đến như một người bác sĩ bản lĩnh, tận tụy, giàu lòng nhân ái. Ở bác sĩ hội tụ hai vai trò tưởng chừng khác biệt, một chuyên gia luôn có mặt nơi tuyến đầu và một nhà quản lý âm thầm chăm lo đời sống cho hàng nghìn cán bộ y tế.
Chữ "tình" trong ngày xuân: Nơi hy vọng được nuôi dưỡng
Sức khỏe 08:00 15/02/2026Tết đến, trong mỗi mái nhà là mâm cơm sum họp là hơi ấm đoàn viên, là tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa sân nhà. Với những gia đình từng đi qua hành trình hiếm muộn, hạnh phúc ấy càng trở nên thiêng liêng. Ở đó, “chữ tình” không chỉ là một khái niệm cảm xúc, mà trở thành điểm tựa tinh thần, nguồn lực nội tại giúp con người đi qua những mùa xuân chờ đợi bằng niềm tin, sự đồng hành và y học nhân văn.
"Bà đầm thép" Sanae Takaichi và kỳ vọng đổi mới chính trường Nhật Bản
Thời cuộc 13:53 09/02/2026Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của thủ tướng Sanae Takaichi chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 8/2. Dấu mốc này là phép thử cho một quốc gia đang tìm kiếm sự ổn định và đổi mới. “Bà đầm thép” Sanae Takaichi được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Nhật Bản vượt qua giai đoạn chuyển mình đầy thách thức.
Những phụ nữ định hình tương lai AI của Australia
Giới & Phát triển 11:53 04/02/2026Từ phòng nghiên cứu đến các công ty khởi nghiệp, từ các phòng hoạch định chính sách đến các mạng lưới cộng đồng, nhiều phụ nữ đang xây dựng tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Australia.
Phụ nữ miền núi trên "cao tốc số": Những ngọn núi không còn là khoảng cách
Giới & Phát triển 09:07 03/02/2026Vượt qua những rào cản vô hình của định kiến giới và sự tự ti, những người phụ nữ dân tộc thiểu số tại Sơn La nay đã bắt đầu hái được những “trái ngọt” đầu tiên trên hành trình chuyển đổi số. Phía sau những đơn hàng đi khắp mọi miền là một tương lai phát triển bền vững, nơi không một ai bị bỏ lại phía sau.
Phụ nữ miền núi trên "cao tốc số": Cuộc cách mạng từ những ngón tay thô ráp
Giới & Phát triển 07:17 02/02/2026Chuyển đổi số ở bản làng không bắt đầu từ những thuật toán cao siêu, mà bắt đầu bằng những lớp “bình dân học vụ số”. Ở đó, Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN các cấp và các chuyên gia là “người dẫn đường”, cầm tay chỉ việc. Đặc biệt, là những bước chân đồng hành của những người đàn ông vùng cao. Họ đã bước qua định kiến để cùng vợ mình chinh phục “cao tốc” số, đặt nền móng cho một sự bình đẳng giới thực chất và bền vững.
Phụ nữ miền núi trên "cao tốc số": Những rào cản giới vô hình
Giới & Phát triển 13:34 01/02/2026Giữa đại ngàn Tây Bắc, sóng 4G đã phủ, cáp quang đã kéo nhưng để những người phụ nữ dân tộc thiểu số bước từ nương rẫy lên “cao tốc” số lại là một hành trình đầy những nút thắt tâm lý, định kiến và cả những hy vọng thắp lên từ chiếc smartphone.














