Tags:

kỳ họp thứ 1 quốc hội khóa 15

Bình đẳng giới, dinh dưỡng trẻ em là "phần mềm" tạo nền tảng bền vững Nông thôn mới

Bình đẳng giới, dinh dưỡng trẻ em là "phần mềm" tạo nền tảng bền vững Nông thôn mới

Phát biểu trước Quốc hội ngày 27/7, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho rằng, xây dựng Nông thôn mới cần từ chủ thể là người nông dân; trong đó vấn đề bình đẳng giới, vấn đề về dinh dưỡng trẻ em nông thôn là "những phần mềm" tạo ra nền tảng cho một xã hội phát triển bền vững.

Đại biểu Quốc hội: Đề nghị Chính phủ kiên định với "mục tiêu kép"

Đại biểu Quốc hội: Đề nghị Chính phủ kiên định với "mục tiêu kép"

Tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 25/7, đại Nguyễn Thị Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, đề nghị Chính phủ có nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và kiên định với "mục tiêu kép".

ĐBQH: TYM là minh chứng cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

ĐBQH: TYM là minh chứng cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thảo luận tại tổ chiều 24/7 về Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang) nêu minh chứng từ hoạt động của TYM từ năm 2012 tới nay đã huy động được số tiền tiết kiệm lên tới hơn 10.900 tỷ đồng để phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất.

Chăm lo sức khoẻ người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trong phòng chống dịch Covid-19

Chăm lo sức khoẻ người dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trong phòng chống dịch Covid-19

Đây là một trong những nội dung Chính phủ đề xuất một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đưa vào Nghị quyết kỳ họp của Quốc hội, qua đó nhằm trao quyền chủ động, mạnh mẽ hơn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để quyết định kịp thời các biện pháp cần thiết phòng chống dịch Covid-19.

Cần cụ thể hóa các tiêu chí để bảo đảm vai trò phụ nữ xây dựng nông thôn mới

Cần cụ thể hóa các tiêu chí để bảo đảm vai trò phụ nữ xây dựng nông thôn mới

Chiều 23/7, Quốc hội xem xét Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung mục tiêu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; cụ thể hóa các tiêu chí để bảo đảm vai trò phụ nữ trong xây dựng, thực hiện Chương trình.

Đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ lưỡng hơn vấn đề gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ lưỡng hơn vấn đề gia đình bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Phát biểu trong phiên thảo luận tại tổ chiều 22/7, đại biểu Hà Thị Nga (đoàn Đồng Tháp) đề nghị Chính phủ có đánh giá sâu sắc, kỹ lưỡng hơn về tình hình lao động tại các doanh nghiệp giải thể do ảnh hưởng Covid-19. Phía sau người lao động mất việc, bị giảm sút thu nhập sẽ kéo theo những vấn đề của gia đình.

Chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19 đã có "nhạy cảm giới"

Chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19 đã có "nhạy cảm giới"

Đây là nhận định của đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Chính sách – Luật pháp – TƯ Hội LHPN Việt Nam, tại phiện thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, chiều 22/7.

Không thể xem thường ảnh hưởng tâm sinh lý trẻ em tại các khu cách ly

Không thể xem thường ảnh hưởng tâm sinh lý trẻ em tại các khu cách ly

Đây là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Đỗ Văn Chiến trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; trong đó bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng đến tâm sinh lý trẻ em trong khu cách ly với thời gian dài.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa đặc biệt, đảm bảo thành công cho cả nhiệm kỳ

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV có ý nghĩa đặc biệt, đảm bảo thành công cho cả nhiệm kỳ

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 14/7. Tất cả các nội dung để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã được chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai mạc, dự kiến vào ngày 20/7.